Laver Cup được đặt tên theo huyền thoại người Australia, Rod Laver, được tổ chức hằng năm bắt đầu từ 2017. Các đội tuyển châu Âu và thế giới (mỗi đội sáu tay vợt nam) sẽ so tài tại hai thể thức đánh đơn và đánh đôi. Dẫn dắt đội châu Âu là Bjorn Borg, còn đứng đầu đội thế giới là John McEnroe, những “tượng đài” của lịch sử tennis nam. Giải năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 25/9 tại London.
Trong bốn lần diễn ra, Laver Cup chứng kiến kết quả toàn thắng của đội tuyển châu Âu. Điều này là dễ hiểu khi các tay vợt lục địa già có trình độ vượt trội so đối thủ. Đơn cử như các năm 2017 và 2019 (trong ảnh), 5/6 thành viên châu Âu nằm trong tốp 7 ATP, trong khi các tay vợt mạnh nhất của đội thế giới là Sam Querrey (số 16 ATP) hay John Isner (số 20 ATP) đều kém khá xa.
Năm nay, trong khi đội châu Âu chắc chắn có sự góp mặt của “Big 4” gồm Roger Federer (Thụy Sĩ), Rafael Nadal (Tây Ban Nha), Novak Djokovic (Serbia), Andy Murray (Vương quốc Anh và Bắc Ireland); đội thế giới mới chỉ xác nhận được sự góp mặt của những tay vợt ít tên tuổi hơn như Felix Auger-Aliassime (Canada), Taylor Fritz (Mỹ) hay Diego Schwartzmann (Argentina).
Tuy vậy, với một giải đấu mang tính biểu diễn, điều khán giả quan tâm nhất không phải chuyện thắng - thua, mà là sự hội tụ của “Big 4” lừng lẫy.