Trang chủ Nhận diện thủ đoạn Kỹ năng số phòng, chống tội phạm Góc nhìn

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan giấy phép lái xe

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục mạo danh bưu điện, đơn vị chuyển phát, thậm chí giả danh bộ phận sát hạch – cấp đổi giấy phép lái xe của lực lượng Cảnh sát giao thông để gọi điện nhằm thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho mục đích lừa đảo.

Tài khoản đối tượng lừa đảo định danh Bưu điện đề nghị gửi địa chỉ.
Tài khoản đối tượng lừa đảo định danh Bưu điện đề nghị gửi địa chỉ.

Núp bóng “bưu điện” để xin địa chỉ, mã OTP

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, các đối tượng thường gọi điện và tự xưng là nhân viên Bưu điện Việt Nam, thông báo: “Có kiện hàng là giấy phép lái xe gửi cho anh/chị nhưng không giao được”, hoặc “Bưu phẩm của anh/chị đang bị tạm giữ do nghi vấn liên quan vụ việc”…

Khi người dân bất ngờ, các đối tượng lập tức dẫn dắt bằng cách yêu cầu xác minh thông tin cá nhân, trong đó có:

• Số căn cước công dân

• Địa chỉ nơi ở

• Thời gian thường xuyên có mặt ở nhà

• Mã OTP “xác nhận giao hàng”

Trên thực tế, Bưu điện Việt Nam không bao giờ yêu cầu mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại. Toàn bộ những yêu cầu này đều là chiêu thức nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp danh tính, xâm nhập tài khoản mạng xã hội của cá nhân… Đây là tiền đề để chúng thực hiện các kịch bản lừa đảo khác.

Giả danh cảnh sát để hù dọa

Đánh vào tâm lý sợ bị phạt của người dân khi lưu thông thiếu giấy phép lái xe – nhiều đối tượng còn giả danh Cảnh sát giao thông, gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ thuộc bộ phận sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Kịch bản quen thuộc mà chúng dựng lên như sau: Thông báo hồ sơ giấy phép lái xe của người dân “có dấu hiệu sai phạm”, “có liên quan vụ việc đang xác minh”, kèm theo đó là lời đe dọa nếu không hợp tác “sẽ bị xử lý theo quy định”. Chúng sẽ yêu cầu cung cấp địa chỉ cư trú, ngày giờ có thể làm việc, thậm chí hướng dẫn người dân kết nối video call giả danh cơ quan công an để tiếp tục khai thác thông tin.

Các đối tượng dùng chính nỗi sợ bị “liên quan pháp lý” để khiến nạn nhân mất bình tĩnh. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần biết được địa chỉ và lịch sinh hoạt, chúng sẽ tổ chức giao tài liệu giả, gài bẫy thu phí, hoặc phối hợp các nhóm khác tiếp cận trực tiếp nạn nhân để lừa đảo.

Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an khẳng định: Cục không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị cấp đổi giấy phép lái xe khuyến cáo cụ thể như sau:

Các cơ quan chức năng sẽ: Không gọi điện thông báo vi phạm hoặc sai phạm hồ sơ; Không thu thập thông tin cá nhân qua điện thoại; Không làm việc qua video call hoặc qua số lạ. Mọi thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe đều được thực hiện trực tiếp tại đơn vị hoặc qua cổng dịch vụ công chính thức.

Tương tự, Bưu điện Việt Nam khuyến cáo người dân chỉ nên kiểm tra bưu phẩm qua ứng dụng hoặc tổng đài chính thống, tuyệt đối không cung cấp mã xác thực OTP cho bất cứ ai.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), các đối tượng thường sử dụng: Sim rác, số điện thoại từ số điện thoại ảo, giả đầu số của cơ quan nhà nước; Giọng đọc trí tuệ nhân tạo (AI voice) để tạo cảm giác “chuyên nghiệp”; Phần mềm định danh giả mạo, đưa nạn nhân vào các phòng “điều tra ảo”. Sau khi có đủ thông tin, chúng tiếp tục dựng kịch bản buộc nạn nhân chuyển tiền, nạp phí, đặt cọc, hoặc giao tài sản cho nhóm khác.

Bộ phận sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe của Cảnh sát giao thông và cả bưu điện (nơi người dân chọn lựa hình thức chuyển giấy phép lái xe tới nhà) đều có địa chỉ của người dân để gửi giấy phép lái xe. Do vậy việc nhắn tin và xin địa chỉ hoặc thông báo sự cố đối với hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe như trên là một hình thức lừa đảo. Đối tượng lừa đảo đã dùng định danh “Bưu điện…” nhưng không phải là tài khoản Zalo OA. Người dân cần lưu tâm tránh làm theo các thông tin giả mạo đối tượng cung cấp.

Có thể bạn quan tâm