Bà Ursula von der Leyen nêu rõ: Mục đích của chuyến thăm là tăng cường hợp tác thương mại, an ninh kinh tế và quốc phòng giữa EU và Ấn Độ, trong bối cảnh quan hệ EU - Mỹ cận kề vòng xoáy bất ổn.
Phái đoàn cấp cao Liên minh châu Âu (EU) thăm Ấn Độ trong hai ngày 27 và 28/2 tới. Đây là chuyến công du ngoài khu vực đầu tiên của Chủ tịch EC trong nhiệm kỳ mới và là chuyến thăm hiếm có, khi cả lãnh đạo và các đại diện cấp cao của liên minh 27 thành viên này cùng nhau thăm một quốc gia ngoài khối.
Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch EC nhấn mạnh, châu Âu ủng hộ quan hệ đối tác mở rộng trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược gay gắt và mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với Ấn Độ, một trong những người bạn và đồng minh đáng tin cậy nhất của EU. Hai bên sẽ thúc đẩy thương mại, chuỗi cung ứng bền vững, cùng chương trình nghị sự chung về công nghệ và hợp tác an ninh, quốc phòng.
Hiện EU là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với giá trị thương mại hàng hóa năm 2023 đánh dấu mức tăng 90% trong thập niên qua. Khoảng 6.000 công ty châu Âu hiện diện tại Ấn Độ, trực tiếp cung cấp 1,7 triệu việc làm. Năm 2022, hai bên nối lại đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và ấn định vòng đàm phán tiếp theo diễn ra từ ngày 10 đến 14/3 tại Brussels (Bỉ). Chương trình nghị sự dày đặc về thương mại trong chuyến thăm phản ánh mong muốn của EU đẩy nhanh đàm phán nhằm sớm đạt được FTA với Ấn Độ.
Không chỉ với Ấn Độ, mà ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, EU đã đẩy nhanh hành động về thương mại. Chỉ từ tháng 12/2024 đến nay, EU đã liên tiếp đạt các thỏa thuận thương mại quan trọng, như chốt FTA với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), nâng cấp FTA với Mexico và tái khởi động đàm phán FTA với Malaysia sau hơn một thập niên gián đoạn.
Mở rộng “vòng tròn đối tác chủ chốt” là bước đi chiến lược mới của EU trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương có nguy cơ bị đẩy lên cao do chính sách thuế quan của chính quyền mới tại Mỹ.