1/ Cùng với đó, 284 nhà bị đất, đá trôi, sạt lở gây hư hỏng một phần; 98 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; 193 nhà ngập úng cục bộ. Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hai nặng với 98 con gia súc, hơn 5.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 480,1 ha lúa bị ngập úng cục bộ; 222,7 ha ngô và hoa màu bị vùi, lấp, cuốn trôi; 11,5 ha ao cá bị cuốn trôi…
Ngoài ra, còn có 75 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi; 17 cột điện bị đổ gãy; 1 điểm trường mầm non ở bản Nậm Tần Xá, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ bị lũ cuốn trôi; Trường THPT và trụ sở UBND xã Phúc Than, huyện Than Uyên cùng Phòng Giáo dục huyện Tân Uyên bị hư hỏng… Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra sạt lở. Nhiều tuyến đường liên bản, liên xã cũng bị sạt lở, ngập, tắc, bị cuốn trôi, đứt gãy. Trong đó, tuyến đường đến bản Nậm Cầy, xã Xà Dề Phìn bị sạt lở làm cô lập khoảng 20 hộ dân, phải tiếp tế mì tôm và nước uống. Tính tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản là 1.800.000 m3.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn các cấp tỉnh Lai Châu cùng với nhân dân đang tập trung mọi sức người, sức của nhằm khắc phục thiên tai, giảm tối đa mức thiệt hại về người lẫn tài sản. Do thiệt hại quá lớn, cùng với mưa lớn liên tục và kéo dài, kèm theo lũ giữ làm nước sông suối chảy xiết, giao thông đình trệ nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.
2/ Cho đến chiều hôm qua, các tuyến quốc lộ 4D, 32, 279 và tuyến tỉnh lộ 127, 129, 129B, 130, 135 và 136 đã thông tuyến, bảo đảm giao thông. Vẫn còn tuyến quốc lộ 4H dự kiến đến ngày 1-7 mới thông xe. Các tuyến đường liên xã, liên bản của các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên cơ bản đã được thông tuyến, bảo đảm giao thông đi lại. Các cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, cảnh báo tại các điểm xung yếu, các ngầm, tràn giao thông, các đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết.
Bên cạnh đó các ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các địa phương cũng được chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các hộ dân có nguy cơ để di chuyển đồng bào đến nơi an toàn. Đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn đối với những nạn nhân mất tích, tổ chức cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Hiện công tác thăm hỏi động viên được các cấp chính quyền cùng các tổ chức cá nhân đặc biệt quan tâm. Tất cả các hộ gia đình, và thân nhân người bị thương, bị chết ở các địa phương đều được hỗ trợ một phần tiền từ 3 - 7 triệu đồng; đồng thời tổ chức hỗ trợ gia đình mai táng cho nạn nhân xấu số. Các ban, ngành như Lao động - Thương binh và Xã hội, Chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động… cũng đang tích cực phối hợp bước đầu hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích, tài sản bị lũ cuốn trôi… Được biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội Lai Châu đã phối hợp các cấp rà soát, lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại để hỗ trợ.
Lực lượng cứu hộ và chính quyền hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp bà con tạm ổn định cuộc sống.