Anh nỗ lực khôi phục trật tự xã hội

Trong bối cảnh biểu tình bạo lực leo thang tại nhiều thành phố trên khắp nước Anh, chính phủ nước này đang xem xét áp dụng các biện pháp cứng rắn để khôi phục trật tự xã hội. Lo ngại an ninh bất ổn, nhiều nước đã ban hành cảnh báo đi lại tới Anh.
0:00 / 0:00
0:00
Hàng nghìn cảnh sát chống bạo loạn được tăng cường tại Anh. Ảnh: SKY NEWS
Hàng nghìn cảnh sát chống bạo loạn được tăng cường tại Anh. Ảnh: SKY NEWS

Sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper tuyên bố sẽ có biện pháp cứng rắn đối với những người tham gia biểu tình bạo loạn. Cũng theo bà Cooper, các mạng xã hội cũng sẽ phải chịu trách nhiệm một phần khi lan truyền thông tin sai lệch về nhân thân và tôn giáo của nghi phạm gây ra vụ đâm dao tại Southport ngày 29/7, dẫn đến bùng phát bạo lực tại nhiều thành phố trên khắp đất nước từ ngày 30/7.

Thủ tướng Keir Starmer đã triệu tập hai cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp Cobra để bàn biện pháp đối phó tình trạng bất ổn lan rộng. Cảnh sát South Yorkshire cho biết, các nhân viên đang làm việc suốt ngày đêm để truy tìm những đối tượng tham gia bạo loạn. Trong hơn 1 tuần xảy ra biểu tình bạo loạn, lực lượng chức năng đã bắt giữ 420 người biểu tình có hành vi bạo lực. Hàng chục cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ với người biểu tình. Đây là đợt bùng phát bất ổn dân sự tồi tệ nhất tại Anh trong 13 năm qua, tập trung tại nhiều thành phố của vùng England và Bắc Ireland.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định, những kẻ gây rối nhằm vào người dân chỉ vì mầu da của họ không đại diện cho nước Anh và sẽ sớm bị đưa ra trước công lý. Thủ tướng Anh tuyên bố, những kẻ bạo loạn sẽ bị tạm giam và bỏ tù ngay sau khi bị bắt với các bản án thích đáng. Tại các thành phố như Liverpool, Southport hay Manchester, nhà chức trách đã áp dụng lệnh trao quyền cho lực lượng cảnh sát được phép dừng, khám xét và yêu cầu bỏ khẩu trang, mũ trùm đầu đối với những người sử dụng để cải trang hoặc che giấu ngoại hình, để ứng phó với tình trạng bạo lực.

Lo ngại an ninh bất ổn, Malaysia và Nigeria là những quốc gia đầu tiên ban hành cảnh báo đi lại tới Anh. Bộ Ngoại giao Malaysia khuyến cáo công dân nước này đang sinh sống hoặc đến thăm Anh nên tránh xa các khu vực biểu tình và luôn cảnh giác. Tương tự, Bộ Nội vụ Nigeria ban hành cảnh báo, trong đó nhấn mạnh nguy cơ bạo lực và mất trật tự gia tăng do các cuộc bạo loạn ở Anh.

Chuẩn bị đối phó làn sóng biểu tình mới

Sau hơn 50 cuộc biểu tình bạo loạn đường phố xảy ra trên khắp nước Anh trong 7 ngày vừa qua, cảnh sát nước này đang lên phương án đối phó với khoảng 30 cuộc biểu tình cực hữu đã được lên kế hoạch. Bộ Tư pháp Anh cho biết, các phiên tòa sẽ được mở suốt đêm để nhanh chóng đưa những kẻ bạo loạn ra xét xử. Bên cạnh đó, các nhà tù sẽ bố trí thêm hơn 560 phòng giam sớm nhất là vào tuần tới để tiếp nhận các đối tượng tham gia bạo loạn bị kết án.

Anh đã huy động 6.000 cảnh sát đặc nhiệm ứng phó tình trạng bạo loạn. Ngoài ra, khoảng 2.200 cảnh sát chống bạo động sẽ được bổ sung để ngăn chặn các cuộc biểu tình của các đối tượng cực hữu. Đáng chú ý, sau hai đêm xảy ra biểu tình bạo loạn trên các đường phố của thủ phủ Belfast, chính quyền Bắc Ireland quyết định triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Lập pháp vào ngày 8/8 để thảo luận các biện pháp giải quyết.

Các vụ biểu tình bạo loạn xảy ra trên khắp nước Anh sau vụ đâm dao khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Nghi phạm Axel Rudakubana, 17 tuổi, đã bị buộc ba tội giết người và 10 tội cố ý giết người. Tuy nhiên, trước khi danh tính của nghi phạm được xác nhận, trên mạng xã hội đã lan truyền các thông tin sai sự thật rằng, đối tượng là người Hồi giáo đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền và đang xin tị nạn. Sau những thông điệp này, các thành viên cực hữu đã xuống đường biểu tình phản đối nhập cư và bài Hồi giáo tại các thành phố trên khắp nước Anh.