• UBND thành phố Hà Nội đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và phố cổ từ 1/7/2026, không cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõi Hoàn Kiếm như phương án trước đây. Đến giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2027, dự kiến mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam; đồng thời đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng, ô-tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4...
• Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường truyền thông trên các ấn phẩm báo chí, nền tảng số, mạng xã hội về lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và giảm thiểu rác thải nhựa. Tiếp tục triển khai nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung.
• Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng công nghệ và yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường, Hưng Yên đang khẳng định vị thế bằng một chiến lược phát triển đột phá: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trên nền tảng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo đó, tỉnh đang tích cực vận động người dân chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống lạm dụng phân bón hóa học sang canh tác hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; khuyến khích người dân tái chế phế phụ phẩm; ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm.
• Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức gắn biển Du lịch Xanh VITA GREEN cho bốn điểm đến của Ninh Bình, bao gồm: Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Khu Du lịch Tam Cốc-Bích Động, Khu văn hóa tâm linh Bái Đính, và Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khái niệm "xanh" không dừng lại ở việc trồng rừng hay bảo vệ môi trường chung chung, mà phải xanh trong từng hoạt động của doanh nghiệp để đạt chất lượng cao nhất về môi trường và an toàn cho du khách.