Những ngày đầu tháng 6, tại điểm khám trung tâm của Trạm Y tế xã Phúc Thịnh (Hà Nội), người dân đến khám bệnh từ khá sớm. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khoảng 80-100 lượt người đến khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc bảo hiểm y tế. Nhiều người cao tuổi được đo huyết áp, kiểm tra đường huyết và tư vấn chế độ dinh dưỡng ngay tại cơ sở.
Bà Nguyễn Thị Lan (68 tuổi, xã Phúc Thịnh) cho biết, trước đây mỗi lần tái khám bệnh tăng huyết áp thường phải lên bệnh viện tuyến trên. Nay các dịch vụ quản lý bệnh mạn tính được thực hiện ngay tại trạm y tế nên việc theo dõi sức khỏe thuận tiện hơn. “Các bác sĩ nắm rõ tình trạng sức khỏe của tôi, hướng dẫn cụ thể chế độ ăn uống, sinh hoạt. Mỗi lần đến khám đều được tư vấn rất kỹ”, bà Lan chia sẻ.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Trạm Y tế xã Phúc Thịnh quản lý địa bàn rộng 42,68 km² với gần 91 nghìn nhân khẩu nhưng vẫn duy trì đầy đủ các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiêm chủng mở rộng, quản lý bệnh không lây nhiễm và phòng, chống dịch bệnh.
Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trạm Y tế xã Phúc Thịnh cho biết, đơn vị đã chủ động tổ chức lại hoạt động theo hướng linh hoạt, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi nhất. Theo ông Nghĩa, nhiệm vụ của trạm y tế hiện không dừng ở việc khám và cấp thuốc. Cán bộ y tế phải theo dõi hồ sơ sức khỏe của người dân, quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời tư vấn phòng bệnh từ sớm. “Chúng tôi hướng tới việc đưa trạm y tế trở thành “bác sĩ gia đình” gần dân nhất, đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe”.
Tại Phúc Thịnh, khối lượng công việc tăng lên đáng kể khi đội ngũ y tế vừa duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, vừa thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử và cập nhật thông tin dân cư. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ y tế vẫn cần tiếp tục được tăng cường để đáp ứng yêu cầu mới.
Để chuẩn hóa năng lực cho đội ngũ y tế tuyến xã, phường, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở. Sở Y tế Hà Nội phối hợp Trường đại học Y Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo liên tục về nâng cao năng lực y tế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình thí điểm đầu tiên có 50 học viên là lãnh đạo trạm y tế và cán bộ phụ trách các điểm trạm của năm xã, phường; sau đó sẽ mở rộng ra toàn thành phố.
Song song với đó, ngành y tế Hà Nội phối hợp Bệnh viện Bạch Mai xây dựng chương trình đào tạo về cấp cứu ban đầu cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, đồng thời hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ ngành Y tế Hà Nội.
Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở
Theo định hướng đến năm 2030, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến xã. Hệ thống trạm y tế từng bước được tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn; mỗi năm luân phiên ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại tuyến xã, đồng thời nâng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến này lên trên 20%.