Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Những người lợp mái ấm

Từ những chương trình hỗ trợ mái ấm cho người nghèo đến việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp, các hội viên của Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đang cho thấy một hướng phát triển bền vững: tăng trưởng kinh tế đi đôi với trách nhiệm cộng đồng.

Lãnh đạo Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam trao đổi với Công ty cổ phần Việt Thái về hoạt động thiện nguyện và sản xuất.
Lãnh đạo Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam trao đổi với Công ty cổ phần Việt Thái về hoạt động thiện nguyện và sản xuất.

Nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam đã lặng lẽ góp sức vào hành trình an sinh xã hội ở nhiều địa phương trên cả nước.

Trong hành trình ấy, những người làm nghề sản xuất tấm lợp không chỉ hiện diện trên các công trình mà còn luôn đồng hành với bà con, với cộng đồng dân cư ở những khu vực còn nhiều khó khăn bằng sự hỗ trợ thiết thực. Từ những căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách đến các hoạt động hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho từng vùng quê, từng hộ gia đình.

TS Võ Quang Diệm, Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam, cho rằng, hoạt động thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là nét đẹp văn hóa được các doanh nghiệp trong ngành gìn giữ qua nhiều năm. Theo ông, mỗi căn nhà được hoàn thành không đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là nơi vun đắp niềm tin, sự gắn kết và hy vọng cho những gia đình còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các chương trình hỗ trợ mái ấm luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các hội viên.

Tinh thần ấy cũng được lan tỏa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, chăm lo đời sống người lao động, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Một trong những điển hình là Công ty cổ phần Việt Thái (xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên). Trong số hơn 50 cán bộ, công nhân viên của công ty, hiện có 11 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Việt Thái cho biết, chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Các đảng viên không chỉ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động mà còn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động xã hội, từ thiện của đơn vị.

Theo ông Thắng, việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể người lao động. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Trách nhiệm và tấm lòng

Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này, vẫn còn không ít gia đình đang mong chờ một mái nhà kiên cố để yên tâm trước những mùa mưa bão. Đáp lại niềm mong chờ ấy, những người làm nghề sản xuất tấm lợp vẫn đang tiếp tục công việc của mình bằng cả trách nhiệm và tấm lòng.