Thi đấu “bạc nhược”, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm

NDO - Mặc dù được đánh giá mạnh hơn, với một đội hình ngập tràn những cái tên nổi bật, trong một ngày thi đấu “bạc nhược”, đội tuyển Bỉ đã đã bị Maroc quật ngã.
Không thể ghi bàn, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm. (Ảnh: Reuters)
Không thể ghi bàn, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu tại bảng F, giữa đội tuyển Bỉ và Maroc diễn ra trên sân Al Thumama, thành phố Doha, Qatar. Điều khiển trận đấu này là trọng tài 39 tuổi người Mexico, Cesar Arturo Ramos.

Mặc dù ra sân với rất nhiều cầu thủ nổi tiếng trong đội hình, nhưng các cầu thủ chủ chốt như E. Hazard hay De Bruyne đều tự cho rằng Bỉ đã “quá già” để cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, Maroc, với biệt danh “những chú sư tử vùng Atlas” lại thi đấu trong một tâm thế thoải mái hơn khi không có sức ép danh hiệu nào.

Tiếng còi khai cuộc vang lên lúc 20 giờ (giờ Hà Nội) và tuyển Bỉ thực hiện giao bóng.

Thi đấu “bạc nhược”, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm ảnh 1

Tuyển Bỉ giao bóng và có tình huống nguy hiểm đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Ngay phút thứ năm, Batshuayi đã có cơ hội băng xuống dứt điểm cho Bỉ sau tình hướng chọc khe của Thorgan Hazard. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Chelsea đã chậm hơn hậu vệ đối phương và bỏ lỡ cơ hội.

Phải đến phút thứ 35 mới tiếp tục có một tình huống đáng chú ý. Bên phía Maroc, Hakimi dốc bóng bên hành lang phải và thực hiện cú sút, tuy nhiên không chính xác. Phía Bỉ cũng đáp trả bằng tình huống sút phạt ở mức nguy hiểm của De Bruyne.

Thi đấu “bạc nhược”, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm ảnh 2

Hakimi có pha dứt điểm không trúng đích. (Ảnh: Reuters)

Phút bù giờ 45+2, Hakim Ziyech đem về quả phạt sát vòng cấm cho Maroc. “Chiếc chân ma thuật” có cú sút hiểm kiến tạo cho Romain Saiss đánh đầu vào lưới tuyển Bỉ. Bàn thắng được công nhận cho Maroc…trong vài phút. Cho đến khi trọng tài tham khảo lại công nghệ phân tích tình huống và xác định phía Maroc đã có lỗi trong pha ghi bàn đồng thời từ chối bàn thắng này.

Bước sang hiệp hai, phút thứ 52, Eden Hazard nhận bóng ở pha phản công nhanh của Bỉ rồi sút căng bên cánh phải khiến thủ môn Mohamedi đẩy bóng chịu phạt góc. Phía đối thủ cũng đáp trả bằng tình huống Boufal cứa lòng chệch cột dọc tuyển Bỉ.

Phải chờ cho đến phút 73, cơ hội mới được chuyển hóa thành bàn thắng. Maroc hưởng phạt trực tiếp sát biên. Abdelhamid Sabiri sút thẳng vào khung thành của Bỉ dù góc sút rất hẹp và ghi bàn. Lần này, VAR không thể từ chối bàn thắng của Maroc.

Thi đấu “bạc nhược”, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm ảnh 3

Abdelhamid Sabiri mở điểm cho Maroc. (Ảnh: FIFA)

Bị ghi bàn, tuyển Bỉ cũng không thể hiện được quá nhiều để quân bình tỷ số. Và mọi hy vọng có điểm của đội bóng đang xếp hạng thứ 2 thế giới bị dập tắt ở phút 90+2, khi Zakaria Aboukhlal sút căng sau cú nhả bóng của Hakim Ziyech.

Thi đấu “bạc nhược”, tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ bị loại sớm ảnh 4

Zakaria Aboukhlal chấm dứt hy vọng của tuyển Bỉ. (Ảnh: FIFA)

Chung cuộc, Bỉ thua Maroc 0-2 và đối diện nguy cơ bị loại nếu không thắng ở loạt cuối cùng.

Đội hình chính thức

Bỉ: Courtois; Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne; Witsel, Onana; Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard; Batshuayi.

Maroc: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.​