Tạo hình xe đạp lớn nhất thế giới

Chính quyền Thủ đô Santiago (Chile) đã khuyến khích người dân tập trung tại một quảng trường để tạo thành hình chiếc xe đạp lớn nhất thế giới (trong ảnh).
0:00 / 0:00
0:00
Tạo hình xe đạp lớn nhất thế giới

Theo World Record Academy, sự kiện này đã thu hút hơn 3.000 người, nhằm phá kỷ lục được xác lập tại Nga vào năm 2019 với 2.620 người xếp thành hình chiếc xe đạp.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Van Gogh

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Bảo tàng Van Gogh tại thành phố Amsterdam (Hà Lan) đã tổ chức một số hoạt động tôn vinh di sản của Vincent van Gogh - họa sĩ người Hà Lan có sức ảnh hưởng lớn đến lịch sử hội họa thế giới. Theo Reuters, được khánh thành vào tháng 6/1973, bảo tàng này là nơi lưu giữ bộ sưu tập tác phẩm lớn nhất thế giới của danh họa.

Trái đất đã vượt ngưỡng an toàn đối với con người

Theo Nature Communications, một nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới cảnh báo Trái đất đã vượt qua giới hạn an toàn đối với con người do nhiệt độ tăng, hệ thống nước bị gián đoạn và môi trường sống tự nhiên bị phá hủy. Điều này không chỉ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt do biến đổi khí hậu mà còn dẫn tới nguy cơ an ninh lương thực không được bảo đảm, chất lượng nước xấu đi, nguồn nước ngầm cạn kiệt.

Cây bách khổng lồ

Một cây bách có chiều cao chưa từng thấy đã được tìm thấy ở Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Yarlung Zangbo Grand Canyon của Trung Quốc. Theo AP, cây bách khổng lồ cao tới 102,3m. Với chiều cao này, nó được Tổ chức Guinness công nhận là “Cây bách cao nhất châu Á”.

Đồng hồ làm từ vật liệu tái chế

Tạo hình xe đạp lớn nhất thế giới ảnh 1

Hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ Hublot đã bắt tay với thương hiệu cà-phê viên nén cao cấp Nespresso tạo nên chiếc đồng hồ độc đáo làm từ vỏ cà-phê tái chế. Theo Le Point, chiếc đồng hồ có mầu xanh (trong ảnh), dây đeo được làm từ bã cà-phê trong khi vỏ, khung bezel, núm vặn được làm từ nhôm tái chế. Giá của chiếc đồng hồ này là 24.100 USD.