SEA Games 32: Karate mang về 2 Huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam

Các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Thu Uyên và Ngọc Trâm đã giành Huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nữ, trong khi 3 võ sĩ Hồng Phúc, Minh Đức và Việt Anh cũng mang về Huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nam.
0:00 / 0:00
0:00
3 nữ vận động viên Đội tuyển Karate Việt Nam (Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương) giành Huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ. (Ảnh: TTXVN)
3 nữ vận động viên Đội tuyển Karate Việt Nam (Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương) giành Huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 6/5, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Đội tuyển karate Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về 2 Huy chương Vàng.

Cụ thể, các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã giành Huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nữ, với 41,1 điểm.

Huy chương Bạc ở nội dung này thuộc về võ sĩ của nước chủ nhà Campuchia với 39,7 điểm.

Sau đó ít phút, các võ sĩ Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh cũng mang về tấm Huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nam với 41 điểm, thắng đội Indonesia ở Chung kết.

SEA Games 32: Karate mang về 2 Huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1

3 nam vận động viên Đội tuyển Karate Việt Nam (Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc) xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nam. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ở chung kết nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Phương chỉ nhận được 40,2 điểm.

Do đó, cô nhận Huy chương Bạc, không thể bảo vệ thành tích Huy chương Vàng từng giành được ở SEA Games 31.

Tấm Huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về võ sĩ người Philippines.

Ngoài những tấm huy chương mà Đội tuyển Karate Việt Nam vừa mang về, bảng vàng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 6/5 (tính đến 14 giờ 30 phút) còn có các Huy chương Bạc của Lê Thị Tuyết (nội dung marathon nữ); Nguyễn Tứ Cường (vovinam, ngũ quyền); Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo (vovinam, đòn chân tấn công); Nguyễn Quang Trung (cờ ốc, cá nhân 5 phút nam).

Đoàn thể thao Việt Nam cũng có thêm 3 Huy chương Đồng với thành tích của Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam); Hoàng Nam Thắng (cờ ốc); Nguyễn Việt Hà (vovinam, 65kg nam).