Robot họa sĩ

Theo Gizmodo, Frida là tên một cánh tay robot (trong ảnh) có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật với “suy nghĩ” từ trí tuệ nhân tạo.
0:00 / 0:00
0:00
Robot họa sĩ

Đây là phát minh do các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Carnegie Mellon (Mỹ) sáng chế. Cánh tay robot tích hợp AI hoạt động bằng cách sử dụng những cấu trúc lệnh để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều trường phái hội họa.

Biến rác thải thực phẩm thành thời trang

Một nhà thiết kế tại Jordan đã có sáng kiến tận dụng rác thải thực phẩm để tạo ra vải sinh học bảo vệ môi trường. Daily Mail cho biết, nhà thiết kế đã thu gom các loại vỏ hành tây, cam, xoài, kiwi… kết hợp cùng các nguyên vật liệu khác, sau đó sử dụng máy in 3D để in ra vải sinh học, từ đó sản xuất ra quần áo và các loại phụ kiện khác.

Những người mẫu cao tuổi

Nghề người mẫu thời trang ở Tây Ban Nha đang chứng kiến sự lên ngôi của những người mẫu cao tuổi. Theo Reuters, những gương mặt mới trong làng mẫu có tuổi đời thấp nhất là 50, tuy nhiên họ đều có chung niềm đam mê thể hiện cái đẹp.

Kho tiền xu hơn 1.000 năm tuổi ở Đan Mạch

Gần 300 đồng xu bạc được cho là hơn 1.000 năm tuổi đã được phát hiện gần pháo đài Fyrkat của người Viking ở tây bắc Đan Mạch. Theo AP, người giúp khai quật kho tiền cổ quý hiếm này là một cô gái trẻ, tình cờ phát hiện khi đang tìm kiếm kim loại trên một cánh đồng ngô. Kho báu này gồm các đồng xu Đan Mạch, Arab và Đức cùng một số trang sức.

Màn nhảy dù tập thể đặc biệt

Robot họa sĩ ảnh 1

Nhóm gồm 101 VĐV hơn 60 tuổi đã nhảy dù và tạo hình thành công hình bông tuyết (trong ảnh) trên bầu trời khu du lịch Sky Pery ở bang California (Mỹ). Theo UPI, các VĐV đã nhảy đến lần thứ tư mới thành công. Kỷ lục nhảy dù tập thể người hơn 60 tuổi trước đó do một nhóm gồm 75 người ở bang Illinois vào năm 2018.