Yêu cầu mới trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa qua đã gặp những khó khăn không nhỏ làm ảnh hưởng tiến độ chung của việc thực hiện.
Ảnh minh họa: Sau sắp xếp Nghệ An có 412 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 48 đơn vị. (Ảnh: THÀNH CHÂU)
Ảnh minh họa: Sau sắp xếp Nghệ An có 412 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 48 đơn vị. (Ảnh: THÀNH CHÂU)

Có một số địa phương chưa quyết liệt chỉ đạo, chưa nỗ lực, quyết tâm triển khai; một số nơi đã xây dựng phương án sắp xếp, nhưng quá trình triển khai gặp một số khó khăn, cho nên đề nghị chưa thực hiện sắp xếp hoặc phải để lại một số đơn vị hành chính chưa thể sắp xếp.

Thí dụ, tỉnh Lai Châu đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp với 3 đơn vị hành chính cấp huyện và 2 đơn vị hành chính cấp xã, nhưng sau đó đề nghị chưa thực hiện trong giai đoạn này; tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án sắp xếp với 80 đơn vị hành chính cấp xã nhưng đến khi triển khai thực hiện, tỉnh chỉ xây dựng hồ sơ để thực hiện đề án sắp xếp 30/77 đơn vị hành chính cấp xã, đề nghị không thực hiện sắp xếp với 7 đơn vị do có yếu tố đặc thù và chưa thực hiện sắp xếp đối với 40 đơn vị hành chính còn lại; tỉnh Quảng Bình để lại 6 đơn vị hành chính cấp xã chưa sắp xếp do chưa nhận được sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn.

Một số địa phương vẫn chưa thể hoàn thành các thủ tục liên quan quy hoạch đô thị, phân loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, cho nên phải đưa ra khỏi phương án sắp xếp đối với một số đơn vị hành chính đô thị như ở các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên… Có địa phương (tỉnh Điện Biên, Bình Phước) đã xây dựng phương án sắp xếp nhưng chưa bảo đảm quy định về quy hoạch và phân loại đô thị, cho nên đến nay chưa thể thực hiện phương án sắp xếp.

Việc sắp xếp giai đoạn 2019-2021 vẫn còn tồn đọng một số nội dung chưa giải quyết dứt điểm cũng gây khó khăn cho các địa phương khi tiếp tục sắp xếp giai đoạn 2023-2025, nhất là đối với các địa phương có số lượng lớn đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp và phải giải quyết số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư, trụ sở công dôi dư trong giai đoạn 2023-2025.

Đáng chú ý, thời gian qua, trên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin cho rằng, tỉnh này sáp nhập với tỉnh kia hoặc có tỉnh bị “xóa tên” để sáp nhập một phần về thành phố trực thuộc Trung ương, một phần về các tỉnh lân cận; đây cũng là vấn đề được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm và đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ.

Mặc dù Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trước mắt việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện ở cấp Trung ương; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện sau và hiện tại chưa có chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố ngay. Tuy nhiên, trước những bất cập, hạn chế trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, nhất là hiệu quả hoạt động của bộ máy ở một số đơn vị hành chính mới chưa cao cộng hưởng với những thông tin không đúng tràn ngập trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội, nhất là tại những nơi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026-2030.

Vì vậy, thời gian tới, yêu cầu rất quan trọng đặt ra khi triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính là cần gắn kết chặt chẽ với cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao của nhân dân đối với chủ trương lớn của Đảng.

Vấn đề trọng tâm đang được nhân dân, cử tri đặt ra hiện nay, đó là: Theo khẳng định của Bộ trưởng Nội vụ “việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện sau và hiện tại chưa có chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố ngay”, tức là chủ trương có nhưng thời điểm hiện nay chưa tính toán hay đề xuất nội dung nào. Do đó, nhân dân và cử tri mong muốn cơ quan hữu quan có giải pháp hiệu quả trước yêu cầu mới trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, dự báo được những vấn đề mới, xu hướng mới, bảo đảm việc sắp xếp phải phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác liên quan; tránh điều chỉnh nhiều lần gây tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.