Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nêu rõ, ngày 20/3/1961, khi về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm, sau khi nghe báo cáo và ân cần thăm hỏi bà con xã viên, Bác Hồ đã đúc kết một triết lý vô cùng sâu sắc từ chính tên gọi Đồng Tâm.
Theo Người: “Đồng Tâm là cùng một lòng, mọi người cùng một lòng là rất tốt. Muốn hợp tác xã vững mạnh cán bộ phải gương mẫu, liêm khiết, không được tham ô, không được làm việc xấu. Còn bà con xã viên muốn hợp tác xã vững mạnh phải đoàn kết chặt chẽ, phải có tinh thần làm chủ và hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, không vì lợi ích riêng mà sao nhãng việc công….”
Do vậy, hội thảo cần tập trung phân tích, làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm. Đồng thời, phân tích bối cảnh lịch sử, ý nghĩa chính trị chuyến thăm Đồng Tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng và thi đua lao động sản xuất ở Đoan Hùng nói riêng và miền bắc nói chung thời bấy giờ.
Tham luận tại hội thảo, Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, chuyến thăm này không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng mà là một hành động chính trị có định hướng sâu sắc, thể hiện phong cách lãnh đạo “gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc” của Người.
Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng Tâm là cùng một lòng, mọi người cùng một lòng là rất tốt” đã trở thành triết lý hành động, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để dẹp tan mọi khó khăn.
Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích và giải mã sâu sắc triết lý của Hồ Chí Minh về kinh tế tập thể; làm rõ quan điểm cốt lõi của Người về thực hành dân chủ cơ sở. Những lời dạy này đến nay vẫn là bài học xương máu mang tính thời sự trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng và củng cố niềm tin của nhân dân.
Nhiều tham luận cũng đề ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh như chuyển đổi mô hình, xây dựng Hợp tác xã trở thành chủ thể tổ chức chuỗi giá trị, đẩy mạnh mô hình “Liên kết 4 nhà” gắn với kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Tích hợp giá trị văn hóa và lịch sử vào các sản phẩm OCOP địa phương, tiêu biểu như đặc sản Bưởi Đoan Hùng. Việc xây dựng những “câu chuyện sản phẩm” (storytelling) gắn với vùng đất Đoan Hùng lịch sử không chỉ nâng cao giá trị thương mại mà còn bảo tồn bản sắc văn hóa cội nguồn.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng Nguyễn Văn Vấn, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và tinh thần Hợp tác xã Đồng Tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hùng hôm nay đang nỗ lực đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ mới.
Kinh tế nông nghiệp của xã từng bước phát triển mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững và ứng dụng công nghệ cao; hình thành và phát triển các mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu như: Hợp tác xã cây giống Đồng Tâm với giá trị thu nhập bình quân đạt 1,7 tỷ đồng/ha, Hợp tác xã Làng đào với doanh thu đạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/ha…
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Đồng Tâm không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc khẳng định vai trò của kinh tế tập thể và sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong xây dựng đất nước, thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức dân trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương.
Lời dạy của Người là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mọi nhiệm vụ khi biết dựa vào dân, phát huy vai trò của dân và vì lợi ích của dân, chúng ta sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững trong thời kỳ mới.