Y bác sĩ Việt Nam khám chữa bệnh cho người nghèo tại Campuchia

Sáng 23/9, tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở Phnom Penh, Campuchia, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho nhiều bệnh nhân nghèo.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thăm hỏi và trao quà cho một gia đình người gốc Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thăm hỏi và trao quà cho một gia đình người gốc Việt Nam.

Tại đây, đoàn công tác gồm 33 thành viên, trong đó có 27 y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên đã thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 gia đình người gốc Việt Nam và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm có thịt khô, cá hộp, sữa, bánh, dầu ăn, nước mắm và mì gói.

Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo, các cơ sở y tế, doanh nghiệp và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với người gốc Việt Nam và người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 thời gian qua tại Campuchia; góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Nhiều người cao tuổi gốc Việt Nam và Khmer được tặng quà và tư vấn sức khỏe. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhiều người cao tuổi gốc Việt Nam và Khmer được tặng quà và tư vấn sức khỏe. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phát biểu ý kiến tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, đặc biệt đã mang lại lợi ích thiết thực đối với những bà con có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh.

“Tôi cũng mong bà con chúng ta tiếp tục nỗ lực khắc phục hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp để cải thiện cuộc sống ngày càng tốt hơn; đồng thời giữ gìn tình cảm đoàn kết, gắn bó với nhân dân sở tại, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh.

Ngay từ đầu buổi sáng, nhiều người gốc Việt và Khmer sinh sống trên địa bàn Phnom Penh đã đến nhận quà và được các y bác sĩ, dược sĩ Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cho biết, bà con được khám tổng quát, ai có bệnh gì sẽ được tư vấn kỹ càng.

PGS, TS, BS Trần Thiện Thuần khám bệnh cho bà con cộng đồng, sáng 23/9. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

PGS, TS, BS Trần Thiện Thuần khám bệnh cho bà con cộng đồng, sáng 23/9. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Khi tiếp xúc với bà con sáng nay, chúng tôi nhận thấy có một số người bị cao huyết áp và các bệnh khác, cần được thăm khám và điều trị. Trong trường hợp phát hiện ca nặng, bà con sẽ được đoàn giúp đỡ liên hệ, chuyển về điều trị chuyên sâu tại các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh”, PGS, TS, BS Trần Thiện Thuần, cán bộ trong đoàn cho biết.

Theo kế hoạch, trong ngày 24 và 25/9, Đoàn Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoạt động thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho khoảng 450 gia đình nghèo người gốc Việt Nam và người Campuchia tại các tỉnh Kampot và Takeo.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Chợ rẫy Phnom Penh trao quà cho bà con. (Ảnh: Sơn Xinh)

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Chợ rẫy Phnom Penh trao quà cho bà con. (Ảnh: Sơn Xinh)

Ngày 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh và Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Banteay Meanchey tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện cho 250 người gốc Việt và 250 người Khmer. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, tiền mặt 20.000 riel, quần áo và cặp học sinh, do nhân viên bệnh viện quyên góp và các nhà hảo tâm tài trợ.

500 người gốc Việt Nam và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Banteay Meanchey được tặng quà và khám bệnh, phát thuốc. (Ảnh: Sơn Xinh)

500 người gốc Việt Nam và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Banteay Meanchey được tặng quà và khám bệnh, phát thuốc. (Ảnh: Sơn Xinh)

Tại sự kiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey, ông Ly Sovanarith nêu rõ, hoạt động khám chữa bệnh và phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn hôm nay phù hợp với cương lĩnh chính trị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa VII. Trong đó có mục tiêu ưu tiên thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho những hộ gia đình dễ bị tổn thương.

”Đây là hoạt động mang tính nhân đạo vô giá của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, chi nhánh của Bệnh viện Chợ Rẫy tại Việt Nam. Hơn thế nữa, hoạt động còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam, từ trước đến nay luôn giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh”, lãnh đạo tỉnh tây bắc Campuchia khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.