Xuyên đêm nghẹt thở gỡ thanh sắt đâm xuyên mặt nam thanh niên

Nam sinh 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3 mét đâm xuyên thấu từ vùng đầu, mặt qua gáy. Các bác sĩ đã trải qua hành trình xuyên đêm đưa bệnh nhân vượt 300km từ Nghệ An ra Hà Nội và phẫu thuật khẩn cấp. 

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.
Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Kích hoạt báo động đỏ toàn viện cấp cứu bệnh nhân

Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Ngay sau tai nạn, nam sinh được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh tại Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ đã kịp thời cắt ngắn thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời, liên lạc tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chuyển tuyến.

Thách thức đặt ra là việc vận chuyển người bệnh vô cùng khó khăn do dị vật xuyên chéo qua đầu-cổ khiến bệnh nhân không thể nằm thẳng hoặc ngửa đầu trong suốt cả hành trình hơn 300km ra Hà Nội để tránh chảy máu hay tổn thương nặng thêm.

Bệnh nhân đến viện trong đêm, trong tình trạng phần thanh sắt dài khoảng 50cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ rồi xuyên ra sau gáy. Đường đi của dị vật cực kỳ nguy hiểm có thể tổn thương mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu. Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn: Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Gây mê-Hồi sức, Phẫu thuật Cột sống, Tim mạch-Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh.

Sau hội chẩn các bác sĩ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt-cổ. Do dị vật đâm xuyên qua qua mặt, chèn giữa ổ miệng gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt-tạo hình đã phải chủ động mở khí quản kiểm soát đường thở tạo điều kiện gây mê hồi sức cho người bệnh.

1-1.jpg
Ca phẫu thuật có sự phối hợp liên khoa.

Ê-kíp phẫu thuật tim mạch bộc lộ và kiểm soát bó mạch cảnh phải trong khi các phẫu thuật viên hàm mặt-tạo hình tiến hành lấy bỏ dị vật và xử lý vết thương hàm mặt của bệnh nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, thanh sắt khi được rút ra phải cẩn thận từ từ từng milimet sau khi tình trạng tổn thương vùng mặt và huyết động của người bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn.

"Các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt-tạo hình không chỉ lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt – nơi tập trung nhiều dây thần kinh và cơ quan cảm giác quan trọng. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng vận động khuôn mặt”, bác sĩ Hà nói.

Sau hơn một giờ phẫu thuật khẩn trương, thanh sắt được lấy ra an toàn, các tổn thương hàm mặt được các bác sĩ cố định xương và xử trí triệt để vết thương, người bệnh bảo tồn được khuôn mặt và vượt qua tình huống nguy kịch trong gang tấc.

Sự phối hợp kịp thời giữa y tế địa phương và tuyến trên

Sau ca phẫu thuật đầy nghẹt thở, bệnh nhân hiện tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực, được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần thanh sắt đi lệch vài centimet là hậu quả vô cùng khôn lường.

img-9377.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Thạc sĩ, bác sĩ Tô Tuấn Linh, bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, thành viên kíp phẫu thuật khuyến cáo, trong trường hợp khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay tại hiện trường nếu không có đủ trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất hỗ trợ, cần sơ cứu cố định tạm thời dị vật và đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa sâu về lĩnh vực gây mê hồi sức và phẫu thuật.

Ca bệnh hy hữu này một lần nữa cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa y tế tuyến tỉnh và trung ương trong cấp cứu chấn thương nặng, đa chuyên khoa. Tại tuyến tỉnh, các bác sĩ đã phản ứng nhanh, xử trí bước đầu chính xác, bảo đảm an toàn tối đa khi vận chuyển người bệnh ra Hà Nội - tạo “bước đệm sinh tử” cho ca cấp cứu.

Tại tuyến trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phát huy năng lực chuyên môn sâu, huy động đồng thời nhiều ê-kíp phối hợp phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất, giúp bệnh nhân vượt qua tình huống nguy kịch.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.