Xung đột Israel-Palestine: Bảo đảm nền hòa bình lâu dài, ổn định

Những ngày gần đây thế giới có thêm nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine, góp phần vào “làn sóng” tích cực ủng hộ người dân đang gặp khó khăn nơi đây. Việc công nhận của cộng đồng quốc tế đối với Palestine sẽ góp phần giúp bảo đảm nền hòa bình lâu dài và sự ổn định của khu vực Trung Đông. 

Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Saudi ArabiaA vừa chính thức lên tiếng hoan nghênh thông báo từ chính phủ Bồ Đào Nha về việc nước này sẽ bắt đầu các thủ tục công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 tới.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đưa ra ngày 31/7, động thái tích cực này được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và tiến trình hòa bình trong khu vực. Saudi Arabia kêu gọi cộng đồng quốc tế có “những bước đi tương tự” nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện cho Trung Đông.

Đồng quan điểm, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Iraq bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với làn sóng công nhận Nhà nước Palestine từ nhiều quốc gia gần đây. Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong cuộc thảo luận với người đồng cấp Anh Keir Starmer đã tái khẳng định Chính phủ Australia ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel và Palestine.

Trong một tuyên bố, ông Albanese nói rằng hai bên nhất trí cần tận dụng “lực đẩy” của cộng đồng quốc tế để bảo đảm lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel, trả tự do cho tất cả con tin và đẩy nhanh hoạt động viện trợ cho Gaza.

Trong động thái mới nhất, Thủ tướng Canada Mark Carney vừa công bố kế hoạch sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.

Như vậy, Canada là nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine sau khi Pháp và Anh đưa ra tuyên bố tương tự gần đây.

Hãng Wafa đưa tin Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Carney, bày tỏ hoan nghênh “động thái mang tính lịch sử” của Canada, cho rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, phía Israel bày tỏ phản đối kế hoạch của Ottawa. Hiện có hơn 140 quốc gia công nhận Palestine, trong đó không có Mỹ. Hưởng ứng việc Pháp cùng 14 quốc gia khác kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị “Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực thi giải pháp hai Nhà nước” vừa diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), nhiều nước đã công bố kế hoạch ủng hộ Palestine.

Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, nước này và Palestine đã ký một bản ghi nhớ (MOU) tại New York về việc tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, sau khi quốc gia Bắc Âu này công nhận Palestine là một quốc gia vào tháng 5/2024, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ lâu dài giữa hai nước.

MOU được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn và đối thoại chặt chẽ hơn giữa Na Uy và Palestine, cả trong khuôn khổ song phương và quốc tế. Từ năm 2024 đến nay, Palestine đã được 10 quốc gia công nhận, trong đó có Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và Armenia. Ai Cập ca ngợi “sự thay đổi đáng chú ý” trong lập trường của các bên quốc tế chủ chốt, trong đó hướng tới việc công nhận Nhà nước Palestine...

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định: Việc nhiều quốc gia cùng công nhận Nhà nước Palestine là “một bước đi liên kết đúng đắn” của cộng đồng quốc tế, nhằm ủng hộ các quyền hợp pháp của người dân Palestine.

Ai Cập kêu gọi các quốc gia khác tham gia phong trào để củng cố uy tín của hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và bảo đảm các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế.

Trong bối cảnh cuộc chiến ở khu vực Dải Gaza diễn ra khốc liệt, đẩy hàng triệu người vào cảnh loạn lạc, đói khổ, việc thực hiện giải pháp hai nhà nước đang được xem là con đường duy nhất giúp khôi phục ổn định, an ninh và hòa bình lâu dài. Giải pháp nêu trên sẽ góp phần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Israel-Palestine.

Việc cần làm lúc này là cộng đồng quốc tế cùng các bên liên quan sớm tập trung nỗ lực để bảo đảm quyền tự quyết của người dân Palestine và thành lập một nhà nước độc lập theo đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Theo đó, một tương lai được xây dựng trên sự chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và quyền bình đẳng là giải pháp tối ưu để kết thúc xung đột, đưa khu vực bước vào thời kỳ mới của sự thịnh vượng và hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.