Xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nội tiết và rối loạn chuyển hóa

Sáng 14/9, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập; phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ và hội nghị khoa học năm 2024.
Trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Bệnh viện Nội tiết trung ương
Trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Bệnh viện Nội tiết trung ương

Bệnh viện Nội tiết Trung ương được thành lập ngày 16/9/1969. Qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, bệnh viện đã mở rộng cả quy mô và chất lượng khám chữa bệnh với 42 khoa, phòng lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng; 1.195 viên chức và người lao động. Từ chỗ quy mô chỉ có 30 giường bệnh thì đến nay đã mở rộng quy mô lên 1.126 giường bệnh… và là bệnh viện đầu ngành của cả nước về chuyên ngành nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Số lượng người bệnh đến khám và điều trị không ngừng gia tăng hàng năm; nhiều kỹ thuật mới, phương pháp điều trị tiên tiến liên tục được cập nhật, ứng dụng và phát huy hiệu quả. Điển hình phải kể đến phương pháp mổ nội soi tuyến giáp của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lương, nguyên Giám đốc bệnh viện được quốc tế ghi nhận và học tập với tên gọi quen thuộc “Dr Lương”.

Bệnh viện cũng đã đảm nhận và duy trì hai chương trình mục tiêu quốc gia là Phòng chống các rối loạn thiếu I ốt và Phòng chống đái tháo đường hoạt động rất hiệu quả.

Đáng chú ý, Bệnh viện Nội tiết Trung ương là một trong những đơn vị y tế công lập đầu tiên trên cả nước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, vay vốn ngân hàng để xây dựng cơ sở mới. Đây là một tiền lệ chưa từng có đối với các cơ sở y tế công lập. Chính nhờ hành động quyết liệt này, bệnh viện đã có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp như ngày nay.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Quân y Quân chủng Hải quân thăm hỏi người bệnh nhà ở các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa qua.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Quân y Quân chủng Hải quân thăm hỏi người bệnh nhà ở các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa qua.

Trong công tác chỉ đạo tuyến, Bệnh viện nội tiết Trung ương đảm đương vai trò chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho 63 đơn vị thuộc hệ thống Nội tiết - Chuyển hóa trên toàn quốc, góp phần không chỉ nâng cao chất lượng điều trị bệnh nội tiết chuyển hóa tại các bệnh viện này mà còn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao tại chỗ một cách thuận lợi nhất, giảm tải các bệnh viện tuyến trung ương…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế chúc mừng những kết quả Bệnh viện Nội tiết Trung ương đạt được trong 55 xây dựng và phát triển. Thành tích của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nội tiết trung ương đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm, nhất là các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh chuyển hóa... Do vậy, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn mong muốn Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát huy các thành tích đã đạt được và để xứng đáng với vai trò là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực nội tiết và chuyển hóa, bệnh viện sẽ tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, tầm nhìn chiến lược.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Bệnh viện trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh với tiêu chí: “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”; lấy người bệnh là trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo chuẩn mực hiệu quả công việc của mỗi cán bộ y tế, xây dựng bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy, là điểm đến an tâm của người bệnh.

Bệnh viện thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sĩ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng trong thực hành lâm sàng; tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong công tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu điều trị bệnh đái tháo đường và các bệnh rối loạn chuyển hóa khác.

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực cho phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cả công tác chuyên môn, ứng dụng bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, phù hợp với xu hướng phát triển hướng tới bệnh viện thông minh (bệnh viện không giấy).

Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu ngành, chỉ đạo tuyến, nhất là chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến cơ sở, củng cố hệ thống mạng lưới các bệnh viện nội tiết, trung tâm nội tiết của cả nước, tiếp tục cùng ngành y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh, sàng lọc phát hiện sớm đái tháo đường, các rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tuyến giáp, nhất là ung thư tuyến giáp …

Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Sự kiện thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của mỗi nhân viên y tế bệnh viện đối với người dân trong những vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua. Khoản quyên góp sẽ được chuyển tới những khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ, góp phần khắc phục thiệt hại và phục hồi đời sống của người dân.

Với chủ đề: “Cập nhật, chẩn đoán và điều trị toàn diện bệnh Nội tiết - Đái tháo đường” Hội nghị khoa học Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2024 gồm 6 phiên chính, ba phiên vệ tinh và 24 bài báo cáo do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội tiết - đái tháo đường trình bày.

Các công trình nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật trong điều trị bệnh lý chuyên ngành của bệnh viện ngày càng được đầu tư và có giá trị khoa học, qua đó góp phần nâng cao thương hiệu của y tế nước nhà trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị khoa học năm nay không chỉ là một dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực y học mà còn là một diễn đàn uy tín dành cho các chuyên gia và đội ngũ y bác sĩ trên toàn quốc nhằm trao đổi, học hỏi và cập nhật những nghiên cứu tiên tiến nhất trong việc điều trị toàn diện các bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Có thể bạn quan tâm

Tư vấn cho người bệnh khi tham gia chương trình khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư phổi.

Mới có 10% số ca mắc ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm

Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng, người bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật với chi phí hợp lý, hiệu quả và không quá tốn kém. Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, đặc biệt khi đã có di căn, tiên lượng sẽ xấu hơn và việc điều trị cũng tốn kém hơn rất nhiều.

Sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng.

Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng

Tối 8/5, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho một sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng với chỉ số huyết áp lên tới 197/120mmHg. Đây là tình trạng sản khoa nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Trung tâm Y tế Tuần Giáo khám bệnh miễn phí cho nhân dân vào ngày thứ Bảy.

Điện Biên tích cực thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, bắt đầu từ ngày 25/4/2026 (thứ Bảy), các trung tâm y tế trên địa bàn đồng loạt tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân.

Hình ảnh ung thư hắc tố móng.

Vệt đen trên móng tay suốt 6 năm, người đàn ông phát hiện mắc ung thư nguy hiểm

Thấy xuất hiện một vạch đen chạy dọc móng tay suốt nhiều năm nhưng không đau, không khó chịu, người đàn ông hơn 60 tuổi chỉ nghĩ là “sẹo móng” thông thường. Đến khi móng biến dạng, sần sùi và bong tách, ông mới đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố móng – một trong những loại ung thư da ác tính nhất.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước cùng các góc nhìn quốc tế về nhãn khoa.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị nhãn khoa

Ngày 7/5, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, Bệnh viện Mắt quốc tế DND tổ chức Hội thảo khoa học "Tiến bộ trong nhãn khoa: Thực hành lâm sàng và đổi mới". Hội thảo cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị nhãn khoa, tăng cường kết nối chuyên môn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thực hiện thủ thuật cho người bệnh bằng kỹ thuật kỹ thuật siêu âm hòa hình thời gian thực tại Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp.

Siêu âm hòa hình thời gian thực - “mắt thần” trong can thiệp ung thư

Không còn phụ thuộc vào việc “ước lượng” vị trí tổn thương trên siêu âm, kỹ thuật siêu âm hòa hình thời gian thực cho phép bác sĩ quan sát đồng thời hình ảnh siêu âm và dữ liệu CT/MRI trên cùng màn hình, hỗ trợ dẫn đường chính xác trong đốt u, sinh thiết và nhiều thủ thuật can thiệp phức tạp.

Các y, bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo (Bệnh viện Đại học Y Dược) phẫu thuật cho bệnh nhân V bị người thân cắn đứt môi.

Ứng dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt Abbe cho bệnh nhân bị người thân cắn đứt môi

Ngày 7/5, Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cơ sở Linh Đàm cho biết, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo vừa tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhân H.V.V (45 tuổi) xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng cấp cứu vết thương hở, khuyết toàn bộ phần mềm môi trên. 

Lễ cắt băng khai trương Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Vĩnh Hưng.

Mô hình liên kết đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần dân

Mô hình Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Vĩnh Hưng được thiết kế, vận hành cho phép phân tầng hợp lý trong khám chữa bệnh; tăng cường khả năng sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và chuyển tuyến hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần người dân hơn.

Bệnh nhi tái khám sáng 7/5.

Cuộc chạy đua 24 giờ cứu bé trai vùng cao có trái tim phình to, suy tim giai đoạn cuối

Bé trai Tráng Tuấn K. (5 tuổi) nhưng chỉ nặng 8kg, ngực nhô ra như ức gà, tím tái, thở dốc, trái tim phình to chiếm 2/3 lồng ngực khiến các bác sĩ sửng sốt không hiểu điều kỳ diệu nào giúp em sống sót sau nhiều năm suy tim nặng. Một cuộc chạy đua sinh tử kéo dài chưa đầy 24 giờ đã được triển khai để giành lại sự sống cho em.