Bệnh đái tháo đường là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng

Tối 11/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hội nhi khoa Việt Nam tổ chức buổi lễ “thắp sáng xanh lam” hưởng ứng Ngày Phòng, chống bệnh đái tháo đường thế giới (14/11).
Các đại biểu dự buổi lễ tham gia đối thoại chung tay thay đổi bệnh đái tháo đường.
Các đại biểu dự buổi lễ tham gia đối thoại chung tay thay đổi bệnh đái tháo đường.

Ngày Đái tháo đường thế giới (ngày 14/11) được thiết lập bởi Hiệp hội Đái tháo đường thế giới và Tổ chức Y tế thế giới vào năm 1991 và đã trở thành một ngày chính thức của Liên hợp quốc vào năm 2006. Ngày Đái tháo đường thế giới được đại diện bởi một logo vòng tròn màu xanh-là biểu tượng toàn cầu về nhận thức đối với đái tháo đường.

Chiến dịch hưởng ứng Ngày Phòng, chống bệnh Đái Tháo đường Thế giới năm 2023 được tổ chức trên toàn thế giới, tập trung vào tầm quan trọng của việc biết nguy cơ của bệnh đái tháo đường để giúp phòng và trì hoãn bệnh tiến triển, đồng thời nêu bật tác động của các biến chứng liên quan đến bệnh đái tháo đường và tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin và chăm sóc phù hợp để bảo đảm điều trị kịp thời và quản luýpý bệnh đái đường tuýp 1, tuýp 2 và đái tháo đường thai kỳ, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của những người đang chung sống cùng bệnh.

Chiến dịch hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới năm 2023 được tổ chức trên toàn thế giới với trên 250 sự kiện khác nhau.

PGS, TS Trần Minh Điển, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam hy vọng buổi lễ "thắp sáng xanh lam" hưởng ứng Ngày Phòng, chống đái tháo đường thế giới sẽ tạo nhận thức tốt hơn trong cộng đồng về bệnh lý đái tháo đường nói chung và đái tháo đường tuýp 1 ở trẻ em nói riêng.

Với sự gia tăng nhanh chóng, bệnh đái tháo đường là một mối đe dọa sức khỏe công cộng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Đái tháo đường là một trong những vấn đề cấp bách y tế toàn cầu lớn nhất của thế kỷ XXI, làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế, cản trở quá trình đạt mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Chi phí y tế đối với đái tháo đường ở người trưởng thành chiếm 12% chi phí y tế toàn cầu.

PGS, TS Trần Minh Điển, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam phát biểu tại chương trình.

PGS, TS Trần Minh Điển, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2021, trên thế giới ước tính có khoảng 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 783 triệu người vào năm 2045.

Đáng chú ý, có đến một nửa số người đái tháo đường không được chẩn đoán; nhiều người đang sống với bệnh đái tháo đường tuýp 2 trong một thời gian dài mà không nhận biết được tình trạng bệnh của họ. Nhưng được phòng ngừa bởi thực hiện lối sống lành mạnh, thì 70% trường hợp đái tháo đường tuýp 2 có thể phòng ngừa hoặc trì hoãn được.

Cùng các quốc gia trên toàn thế giới trong tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới năm 2023, bên cạnh các buổi lễ mít-tinh, buổi lễ “Thắp sáng xanh lam” được thực hiện tại Khu vực Bưu điện Hà Nội tại hồ Hoàn Kiếm.

Ban tổ chức mong muốn thông qua buổi lễ “Thắp sáng xanh lam” giúp nâng cao nhận thức về bệnh đái tháo đường, đặc biệt là tầm quan trọng của việc sàng lọc, phát hiện sớm đái tháo đường và các biến chứng của bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, sự gia tăng của bệnh đái tháo đường trên toàn thế giới dường như không thể dừng lại, nhưng chúng ta có bổn phận phải làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn trước sự phát triển của bệnh.

TS Vương Ánh Dương phát biểu tại chương trình kêu gọi mọi người có trách nhiệm với sức khỏe của mình.

TS Vương Ánh Dương phát biểu tại chương trình kêu gọi mọi người có trách nhiệm với sức khỏe của mình.

Để thực hiện các hành động này, thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, TS Vương Ánh Dương kêu gọi toàn thể mọi người dân cần có trách nhiệm với sức khỏe của mình, quan tâm đến và duy trì cuộc sống khỏe mạnh bằng cách thực hiện lối sống lành mạnh, để phòng ngừa bệnh đái tháo đường và các bệnh tật khác. Hãy sàng lọc để được chẩn đoán sớm bệnh đái tháo đường.

Với các nhân viên y tế, có nhiệm vụ nâng cao nhận thức và kiến thức về đái tháo đường cho mọi người; tăng cường trình độ chuyên môn để tư vấn, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường hiệu quả.

Đối với các nhà hoạch định chính sách, hãy xác định phòng, kiểm soát đái tháo đường là một nhiệm vụ ưu tiên; thực hiện các chiến lược và chính sách hiệu quả để phòng ngừa và quản lý bệnh, để bảo vệ sức khỏe của người dân không mắc bệnh hoặc chung sống có chất lượng với bệnh đái tháo đường.

Bộ Y tế đề nghị các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức và toàn thể mọi người dân hãy cùng quan tâm, cảnh giác với bệnh đái tháo đường, cùng thắp sáng mầu xanh hy vọng vào tương lai tươi sáng của hoạt động phòng, kiểm soát bệnh đái tháo đường tại Việt Nam. Hãy cùng nhau hành động ngày hôm nay để thay đổi tương lai của bệnh đái tháo đường.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.