Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các nước

Sáng 26/7, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet dẫn đầu đoàn đại biểu Campuchia đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương, dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Samdech Heng Samrin, ghi sổ tang, đánh giá cao những di sản vô giá do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Samdech Heng Samrin, ghi sổ tang, đánh giá cao những di sản vô giá do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Trong lời chia buồn ghi vào sổ tang, Thủ tướng Campuchia viết: Chính phủ Hoàng gia Campuchia xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo quan trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, cũng như trong việc củng cố quan hệ anh em gần gũi, sâu sắc giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong hai ngày 25 và 26/7, nhiều đoàn đại biểu của Campuchia, các nước và tổ chức quốc tế đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Tổng lãnh sự quán. Dự lễ viếng có đồng chí Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; các đại diện Bộ Quốc phòng Lào, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Pakse, các cơ quan, tổ chức tại Nam Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào viết: Xin bày tỏ thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có đóng góp to lớn cho nhân dân Việt Nam, là người bạn thân tình của nhân dân các dân tộc Lào, người giúp phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Lào và Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Các đoàn đại biểu đều bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia sẻ với sự mất mát to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em. Các đồng chí ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều đại diện các phái đoàn, đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Pháp đến viếng, ghi sổ tang, thể hiện sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, người đã phấn đấu không ngừng cho hòa bình, không chỉ của Việt Nam mà cho cả thế giới, đồng thời luôn ủng hộ các sáng kiến của UNESCO.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng kiều bào Việt Nam tại Pháp. Trong sổ tang của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện các hội đoàn và các cá nhân người Việt Nam tại Pháp bày tỏ tình cảm và sự kính trọng với nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân.

Ngày 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Séc đến viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava Katerina Konecna xúc động bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn chân thành với nhân dân Việt Nam. Bà Konecna tin tưởng những thành quả đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục được phát huy, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Séc-Morava và Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong buổi lễ, đại diện Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, Tổng Thư ký Fikile Mbalula đến viếng, đặt hoa và gửi thông điệp chia buồn chính thức của ANC.

Trong thông điệp, đảng ANC nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người mở đường, đã phấn đấu trọn đời vì độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ của đất nước. Đảng cầm quyền Nam Phi cũng tôn vinh sự đóng góp của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và khẳng định tiếp tục coi trọng quan hệ song phương. Nhiều phái đoàn ngoại giao và quốc tế tại Nam Phi, cơ quan ban ngành Chính phủ Nam Phi đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đón tiếp các đoàn khách quốc tế, phái đoàn ngoại giao… đến chia buồn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tới viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người bạn lớn của đảng PT cũng như của nhân dân Mexico, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình Tổng Bí thư, cũng như Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều đoàn lãnh đạo Sri Lanka đến viếng, chia buồn và vô cùng xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm đã có với đồng chí Tổng Bí thư.

Đoàn Đảng Cộng sản Sri Lanka do đồng chí G.Weerasinghe, Tổng Bí thư Đảng, dẫn đầu và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, Đảng Cộng sản Sri Lanka đã treo cờ rủ tại trụ sở để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Ajith Rajapakse, đồng thời là thành viên Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam, trang trọng ghi trong sổ tang: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lớn của chủ nghĩa cộng sản quốc tế.

Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại sứ quán Việt Nam tổ chức trang trọng tại nhiều nước: Anh, Iran, Italia, Canada, Đan Mạch… Các đoàn đại biểu đều bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến hết mình vì nhân dân Việt Nam và quan hệ hữu nghị với tất cả dân tộc trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.