Những hình ảnh xúc động tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Pháp

Trong hai ngày 25 và 26/7, đại diện chính quyền địa phương, các phái đoàn ngoại giao, hội đoàn Pháp-Việt cùng đông đảo các thế hệ người Việt và bạn bè Pháp đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Paris (Cộng hòa Pháp).
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25-26/7. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25-26/7. (Ảnh: MINH DUY)

Đại diện các đoàn đến viếng đều bày tỏ sự tiếc thương đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong việc vun đắp và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nghẹn ngào đọc điếu văn, nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và đối với cộng đồng người Việt Nam ở Pháp và trên toàn thế giới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nghẹn ngào đọc điếu văn, nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và đối với cộng đồng người Việt Nam ở Pháp và trên toàn thế giới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ niềm thương tiếc. (Ảnh: MINH DUY)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ niềm thương tiếc. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Cuba bên cạnh UNESCO, bà Maria del Carmen Herrera Caseiro xúc động chia sẻ: Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Cuba. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam. Cuba luôn ở bên cạnh những người anh em Việt Nam trong giờ phút thật đau buồn này. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Cuba bên cạnh UNESCO, bà Maria del Carmen Herrera Caseiro xúc động chia sẻ: Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Cuba. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam. Cuba luôn ở bên cạnh những người anh em Việt Nam trong giờ phút thật đau buồn này. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Pháp David Luy: Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo tận tâm đã có những đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Pháp David Luy: Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo tận tâm đã có những đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước. (Ảnh: MINH DUY)

Chị Thúy An nghẹn ngào chia sẻ: Tôi rất đau buồn biết tin đất nước vừa mất đi một vị lãnh đạo hết lòng vì dân vì nước. Được tin Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư, mẹ con tôi thu xếp đến thắp nén tâm hương để tỏ lòng thành kính tới người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực. Ảnh: MINH DUY)

Chị Thúy An nghẹn ngào chia sẻ: Tôi rất đau buồn biết tin đất nước vừa mất đi một vị lãnh đạo hết lòng vì dân vì nước. Được tin Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư, mẹ con tôi thu xếp đến thắp nén tâm hương để tỏ lòng thành kính tới người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực. Ảnh: MINH DUY)

Bà Mathilde Teruya, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á (Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp) chia sẻ: Nước Pháp xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là người có vai trò quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Bà Mathilde Teruya, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á (Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp) chia sẻ: Nước Pháp xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là người có vai trò quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Đại biện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Pháp Alexander Zezyulin đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại biện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Pháp Alexander Zezyulin đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại diện Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại diện Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tùy viên quân sự, Đại tá Hải quân Mỹ Aaron Hoff (Đại sứ quán Mỹ tại Pháp) ghi sổ tang. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tùy viên quân sự, Đại tá Hải quân Mỹ Aaron Hoff (Đại sứ quán Mỹ tại Pháp) ghi sổ tang. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại diện Văn phòng Việt Nam Airlines tại Pháp đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Đại diện Văn phòng Việt Nam Airlines tại Pháp đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Đại diện Câu lạc bộ yêu biển đảo đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Đại diện Câu lạc bộ yêu biển đảo đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Đông đảo kiều bào đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Đông đảo kiều bào đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: MINH DUY)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.