Xuất khẩu năm 2025 bứt phá ước đạt khoảng 475 tỷ USD

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực, bất chấp bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế còn nhiều biến động.

Xuất khẩu năm 2025 bứt phá ước đạt khoảng 475 tỷ USD. (Ảnh: KIM DUNG)
Xuất khẩu năm 2025 bứt phá ước đạt khoảng 475 tỷ USD. (Ảnh: KIM DUNG)

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới năm 2025 ước đạt khoảng 475 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong việc điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi thương mại và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều tác động, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các Bộ, ngành theo dõi sát tình hình, chủ động xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu, coi việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều hành kinh tế và ngoại giao kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, tăng cường làm việc với các đối tác nước ngoài nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong thực tiễn thương mại, không để ảnh hưởng kéo dài đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

Một minh chứng điển hình cho cách tiếp cận chủ động, quyết liệt và thực chất này là việc xử lý vướng mắc đối với gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Afghanistan, quá cảnh tại cảng Karachi (Pakistan) bị ùn ứ trong thời gian vừa qua. Đây là vụ việc phức tạp, phát sinh đột xuất, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp do chi phí lưu kho, lưu bãi tăng cao và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và báo cáo của các cơ quan chức năng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo sát sao các Bộ, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với phía Pakistan để làm rõ nguyên nhân, rà soát thẩm quyền và tìm phương án xử lý phù hợp, trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có công thư gửi Thủ tướng Pakistan, đề nghị quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Pakistan phối hợp xử lý kịp thời vướng mắc; đồng thời hai bên cũng thu xếp để Thủ tướng Chính phủ Việt Nam điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Pakistan nhằm thúc đẩy giải quyết dứt điểm vụ việc.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đã chủ động giữ vai trò đầu mối điều phối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pakistan và Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tăng cường làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng của Pakistan. Trong quá trình xử lý, các cơ quan liên quan của hai bên đã liên tục trao đổi ở nhiều cấp, rà soát toàn diện các quy định, làm rõ nguyên nhân ùn ứ, phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan phía Pakistan, đồng thời thống nhất phương án xử lý trên tinh thần linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Trên cơ sở các nỗ lực thúc đẩy liên tục và phối hợp chặt chẽ đó, ngày 31/12/2025, phía Pakistan đã có phản hồi chính thức, cho phép xử lý và giải phóng các container chè của doanh nghiệp Việt Nam theo phương án phù hợp. Quyết định này tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đưa hàng hóa rời cảng, hạn chế tối đa thiệt hại về chi phí, bảo toàn chất lượng hàng hóa, đồng thời góp phần ổn định tâm lý và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc tháo gỡ kịp thời vướng mắc đối với các lô hàng chè không chỉ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và người trồng chè trong nước, mà còn khẳng định rõ vai trò điều hành sát sao, linh hoạt và hiệu quả của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như trách nhiệm, nỗ lực và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Công thương và các Bộ, ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tăng cường theo dõi, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu ổn định, bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp FECON Hòa Yên tại Hiệp Hòa, Bắc Ninh.

Bùng nổ nhu cầu hạ tầng khu công nghiệp

Trong bối cảnh quỹ đất khu công nghiệp tại nhiều địa phương trọng điểm dần thu hẹp, việc mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm duy trì sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư. 

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH HÙNG)

“Phép thử” lãi suất cho thị trường bất động sản

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, mặt bằng lãi suất tiếp tục là yếu tố tác động trực tiếp thị trường bất động sản. Áp lực chi phí vốn gia tăng đang tạo ra sự điều chỉnh cần thiết, đặt yêu cầu tái cấu trúc thị trường theo hướng minh bạch, bền vững hơn.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Ngành dệt may linh hoạt trước biến động thị trường

Thị trường tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động về thuế quan, chiến sự diễn ra tại một số khu vực trên thế giới không những gia tăng rủi ro mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng dệt may. Để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đã chủ động bám sát thị trường nhằm xây dựng các kịch bản ứng phó.

Tàu cá của ngư dân đánh bắt trên vùng biển phía nam.

Quyết liệt phòng, chống khai thác IUU

Tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, ngày 27/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chỉ rõ và giải quyết các nhóm vấn đề mà Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan các sản phẩm OCOP.

Thanh Hóa đồng hành cùng nhà đầu tư, mỗi dự án

Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.115km2, dân số hơn 4,3 triệu người, đứng thứ 8 về dân số và thứ 12 về diện tích so với cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, cùng nhiều tiềm năng, lợi thế, điều kiện để phát triển toàn diện.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Khu công nghiệp Tam Anh-An An Hòa.

Đà Nẵng khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng

Ngày 29/3, tại xã Tam Anh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Khu công nghiệp Tam Anh-An An Hòa. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa của thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2026).

Ảnh: ĐĂNG ANH

Lực mua quay lại, các chuyên gia lạc quan với giá vàng tuần tới

Tuần này, lực cầu bắt đáy quay trở lại thị trường kim loại quý đã kéo giá vàng thế giới bật tăng, kết thúc tuần ở mức 4.493 USD/ounce. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng, chấm dứt chuỗi giảm 3 tuần. Giá vàng miếng SJC kết tuần ở mức 171 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 172,6 triệu đồng/lượng.