“Xuân ấm 2024" lan tỏa yêu thương đến mọi nhà

Tối 28/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình “Xuân ấm 2024” do Truyền hình Nhân Dân, Quỹ Hạt giống Việt – Báo Nhân Dân tổ chức đã diễn ra, với thông điệp hướng tới việc giúp đỡ người nghèo, nạn nhân thiên tai và hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó...
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Lê Quốc Minh trao sổ tiết kiệm cho đại diện các gia đình.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Lê Quốc Minh trao sổ tiết kiệm cho đại diện các gia đình.

Đây là chương trình thường niên của Truyền hình Nhân Dân và Quỹ Hạt giống Việt – Báo Nhân Dân. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật được xây dựng công phu với nhiều tiết mục ý nghĩa, “Xuân ấm” còn mở ra những cơ hội mới cho những hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo hiếu học, những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Đến dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội...

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Từ năm 2016 đến nay, qua chương trình “Xuân ấm”, Truyền hình Nhân Dân, Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân đã phối hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tặng quà cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ, trao tặng học bổng và hỗ trợ nhiều học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài năng trẻ nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc chương trình.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, với nỗ lực của mình và sự hỗ trợ, hợp tác tích cực, hiệu quả của các nhà tài trợ, trong hơn 10 năm qua, Quỹ Hạt giống Việt – Báo Nhân Dân đã trao tặng hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập, trên khắp mọi vùng miền đất nước, nhất là vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: “Những hoạt động đó không chỉ đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp thiết của thực tiễn đời sống mà còn góp phần bồi đắp những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhất là tinh thần thương người như thể thương thân; lan tỏa xuân ấm đến với mỗi người; làm cho bạn đọc, cho nhân dân cảm thấy gần gũi hơn đối với Báo Nhân Dân, lan tỏa tinh thần “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”.

Một tiết mục trong chương trình.

Một tiết mục trong chương trình.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng biểu dương Quỹ Hạt giống Việt và Trung tâm Truyền hình Nhân dân - hai đơn vị nòng cốt làm nên thành công của sự kiện, bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các nhà tài trợ đã quan tâm, tích cực đồng hành cùng Báo Nhân Dân, cùng Quỹ Hạt Giống Việt trong nhiều năm qua. Đồng thời, đồng chí Lê Quốc Minh cũng kêu gọi và bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dang rộng vòng tay nhân ái trong sự nghiệp cao cả này.

Năm nay, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 20 sổ tiết kiệm và 40 suất học bổng.

Chương trình có thời lượng gần 2 giờ đồng hồ. Cùng với những ca khúc ca ngợi mùa xuân, đất nước, mừng Đảng 93 mùa xuân; chia sẻ nỗi đau, sự mất mát với những nạn nhân của thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, của dịch Covid-19… , chương trình còn mang đến cho khán giả những phóng sự ngắn về những mảnh đời không may mắn, những nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (Hà Nội), nạn nhân thiên tai..., cũng như hành trình “gieo mầm xanh”, nụ cười và hạnh phúc của những gia đình được nhận hỗ trợ từ Quỹ Hạt giống Việt. Đó là niềm vui của cô bé người dân tộc Rục đầu tiên đỗ đại học, niềm vui của hai mẹ con trong nếp nhà mới...

Bà Hoàng Thị Gẫm (Quảng Xương, Thanh Hóa), một trong số các gia đình được nhận sổ tiết kiệm đã bày tỏ niềm vui và sự biết ơn dành cho chương trình. Bà Gẫm cũng gửi lời chúc năm mới đến chương trình cũng như các khán giả đang theo dõi.

Nhiều ca sĩ tên tuổi đã góp mặt trong chương trình như Anh Thơ, Trọng Tấn, Phạm Phương Thảo... Sân khấu chương trình được thiết kế ấn tượng, khi là những rừng hoa xuân rực rỡ, khi là màu xanh của hy vọng, lúc lại là những ô cửa sổ nhà cao tầng chìm trong khói lửa... Ánh sáng và màn hình led góp phần tạo ra một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả.

Chương trình khép lại với giai điệu vui tươi của mash-up "Lắng nghe mùa xuân về - Như hoa mùa xuân", mở ra hy vọng mới, niềm tin mới về một mùa xuân hạnh phúc, ấm no hơn và mở ra những ước vọng cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.