Xứ sở băng tuyết ở Trung Quốc lung linh đón chào Á vận hội mùa đông 2025

Được mệnh danh là "xứ sở băng tuyết", Cáp Nhĩ Tân-thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở miền đông bắc Trung Quốc không chỉ hấp dẫn bởi những kiến trúc và nét văn hóa giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, mà còn bởi những công trình băng đăng độc đáo từ bàn tay của những nghệ nhân điêu khắc trên băng. Những ngày này, thành phố càng được trang hoàng một cách lung linh và rực rỡ, để đón chào sự kiện thể thao lớn nhất châu lục-Á vận hội mùa đông sẽ diễn ra từ ngày 7-14/2 tới.
Vẻ đẹp lộng lẫy của Công viên băng đăng thế giới ở Cáp Nhĩ Tân. (Video: HỮU HƯNG)

Cáp Nhĩ Tân, còn được gọi là "thành phố băng", là trung tâm quan trọng của vùng đông bắc Trung Quốc, nằm ở lưu vực sông Tùng Hoa, có thời tiết đặc trưng là mùa hè ngắn và mát mẻ, mùa đông dài và buốt giá.

Không chỉ là đầu mối giao thông quốc tế, trung tâm của ngành chế tạo tiên tiến, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của khu vực, thành phố cửa ngõ phía bắc của Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân còn là thành phố lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, điểm đến du lịch băng tuyết quốc tế.

Từ ngày 7-14/2 tới, Cáp Nhĩ Tân sẽ là thành phố chủ nhà của Đại hội thể thao mùa đông châu Á (còn được gọi là Á vận hội mùa đông) lần thứ 9, là ngày hội thể thao quốc tế lớn về băng tuyết mà Trung Quốc đăng cai sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022.

Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục dự kiến thu hút sự tham gia của 1.275 vận động viên đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á tại hai địa điểm thi đấu chính là Cáp Nhĩ Tân và Yabuli.

Theo Ban tổ chức, hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã sẵn sàng chào đón sự kiện thể thao lớn nhất châu lục, với kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các môn thể thao mùa đông ở khu vực.

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc ghi nhận trực tiếp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân vào những ngày đầu năm mới 2025.

Công viên Thế giới băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, có lịch sử 25 năm, được công nhận là công viên giải trí băng tuyết lớn nhất thế giới và giành được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới.

Công viên Thế giới băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, có lịch sử 25 năm, được công nhận là công viên giải trí băng tuyết lớn nhất thế giới và giành được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới.

Công viên Thế giới băng tuyết mùa đông năm nay mở cửa từ ngày 21/12/2024, dự kiến sẽ thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan và trải nghiệm.

Công viên Thế giới băng tuyết mùa đông năm nay mở cửa từ ngày 21/12/2024, dự kiến sẽ thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan và trải nghiệm.

Những ngày đầu năm mới, Công viên Thế giới băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân đã thu hút rất đông du khách tham quan.

Những ngày đầu năm mới, Công viên Thế giới băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân đã thu hút rất đông du khách tham quan.

Du khách xếp hàng để đánh chuông chào mừng năm mới trong Công viên Thế giới băng tuyết.

Du khách xếp hàng để đánh chuông chào mừng năm mới trong Công viên Thế giới băng tuyết.

Khi trời chuyển tối, những công trình băng đăng trở nên lung linh, đẹp mắt.

Khi trời chuyển tối, những công trình băng đăng trở nên lung linh, đẹp mắt.

Các tác phẩm băng đăng đều lấy nguyên mẫu từ những công trình nổi tiếng của Trung Quốc và thế giới.

Các tác phẩm băng đăng đều lấy nguyên mẫu từ những công trình nổi tiếng của Trung Quốc và thế giới.

Du khách thích thú bên những tác phẩm băng đăng khổng lồ.

Du khách thích thú bên những tác phẩm băng đăng khổng lồ.

Hiệu ứng ánh sáng khiến cả công viên trở nên lung linh, huyền ảo.

Hiệu ứng ánh sáng khiến cả công viên trở nên lung linh, huyền ảo.

Tạo hình một con rồng trong Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân,

Tạo hình một con rồng trong Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân,

Các tác phẩm băng đăng mô phỏng những kiến trúc độc đáo.

Các tác phẩm băng đăng mô phỏng những kiến trúc độc đáo.

Tạo hình tượng đất nung-binh mã dũng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Tạo hình tượng đất nung-binh mã dũng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Check-in bên tác phẩm băng đăng mô phỏng Thiên Đàn, biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh.

Check-in bên tác phẩm băng đăng mô phỏng Thiên Đàn, biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh.

Nhà thờ Saint Sophia ở Cáp Nhĩ Tân là kiến trúc độc đáo, thu hút đông khách tham quan.

Nhà thờ Saint Sophia ở Cáp Nhĩ Tân là kiến trúc độc đáo, thu hút đông khách tham quan.

Khi mùa đông đến, sông Tùng Hoa chảy qua Cáp Nhĩ Tân đóng băng, trở thành điểm vui chơi giải trí của người dân thành phố và du khách.

Khi mùa đông đến, sông Tùng Hoa chảy qua Cáp Nhĩ Tân đóng băng, trở thành điểm vui chơi giải trí của người dân thành phố và du khách.

Trò cầu trượt bằng băng thu hút các bạn nhỏ và cả người lớn.

Trò cầu trượt bằng băng thu hút các bạn nhỏ và cả người lớn.

Một địa điểm check-in nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân với tạo hình người tuyết khổng lồ.

Một địa điểm check-in nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân với tạo hình người tuyết khổng lồ.

Công viên hổ Siberia ở Cáp Nhĩ Tân là nơi bảo tồn khoảng 400 cá thể hổ quý hiếm. Du khách có thể trải nghiệm tiếp xúc gần với hổ qua xe buýt.

Công viên hổ Siberia ở Cáp Nhĩ Tân là nơi bảo tồn khoảng 400 cá thể hổ quý hiếm. Du khách có thể trải nghiệm tiếp xúc gần với hổ qua xe buýt.

Phố đi bộ trung tâm của thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng là địa điểm thu hút rất đông du khách.

Phố đi bộ trung tâm của thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng là địa điểm thu hút rất đông du khách.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham gia cắt bánh kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Pakistan

Tối 20/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng cơ quan đại diện của 6 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Islamabad tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026). Đại sứ Philippines Emmanuel R. Fernandez, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Islamabad chủ trì sự kiện.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.