Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử

Ngày 6-9, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề “Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (12-9-1930 – 12-9-2020).

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Cách đây vừa tròn 90 năm, phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 -1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đã bùng nổ trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu việc Đảng ta, một đảng cách mạng dù còn rất non trẻ lần đầu tiên đã thể hiện vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết, huy động quần chúng nhân dân; là minh chứng hùng hồn về sự thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hội thảo là dịp để chúng ta khẳng định ý nghĩa to lớn, làm sáng tỏ và đúc kết những bài học quý báu của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đối với cách mạng Việt Nam; tôn vinh những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy, phát huy tinh thần, ý chí cách mạng của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô viết Anh hùng, đặc biệt là bài học về tập hợp lực lượng, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân, trong 90 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đảng bộ Hà Tĩnh tự hào là một trong bốn địa phương (gồm: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam) nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh có gần 26.500 liệt sĩ, hơn 37.400 thương binh, hơn 10 nghìn bệnh binh, gần 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng và rất nhiều gia đình có công với cách mạng. Mỗi tấc đất, tên làng, mỗi ngọn núi, con sông trên mảnh đất này gắn liền với những chiến công hiển hách của nhân dân mà lịch sử sẽ mãi khắc ghi, như Sông Phủ - Núi Nài, Làng K130, Khe Giao, Địa Lợi, Hương Đô, Linh Cảm, Bến Thủy, Đèo Ngang...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh một lần nữa thể hiện rõ bản lĩnh của mình, kiên định vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khơi dậy, phát huy sức mạnh của toàn dân, dựa vào nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước; kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ vậy, kinh tế dần phục hồi sau sự cố môi trường và tăng trưởng cao, đặc biệt là từ năm 2017 đến 2019 mức tăng trưởng đạt hai con số. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đặc biệt, khu kinh tế Vũng Áng đang trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, làm đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Hà Tĩnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với cách làm sáng tạo, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, nhất là trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trở thành điển hình cả nước đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Hà Tĩnh.

Tại hội thảo, 59 tham luận của đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Tỉnh và các ban, ngành của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố trên cả nước; các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu và trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tập trung khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ -Tĩnh; làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân, người làm nên lịch sử, đặc biệt là sự hình thành khối liên minh công-nông, nòng cốt để thu hút các tầng lớp nhân dân trong mặt trận đấu tranh chống đế quốc, phong kiến; khẳng định những thành quả, ý nghĩa lịch sử to lớn và những bài học kinh nghiệm sâu sắc của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; phát huy tinh thần và giá trị của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong xây dựng quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và đất nước.

Hội thảo khoa học “90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930-2020)” là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, đồng là một biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh và tri ân các thế hệ chiến sĩ cộng sản tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.  
 

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.