Xem xét trùng tu, sửa chữa nhằm hạn chế sự xuống cấp các di tích ở Thành phố Hồ Chí Minh

Khảo sát các thiết chế văn hóa, cơ sở tôn giáo, di tích, chiều 9/9, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát Khu nhà giam C tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi.
Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát Khu nhà giam C tại Khu di tích Nhà tù Phú Lợi.

Nhà tù Phú Lợi do chế độ Ngô Đình Diệm và Đế quốc Mỹ dựng lên năm 1957 để giam cầm các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước.

Trong 8 năm tồn tại (1957-1964), Nhà tù Phú Lợi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi ghi dấu tội ác tột cùng của của đế quốc và tay sai.

Tại Nhà tù Phú Lợi, ngày 1/12/1958, Mỹ-Diệm đã gây ra vụ đầu độc tù nhân chính trị làm chết rất nhiều tù nhân chính trị.

Sự kiện này đã gây ra sự phẫn nộ đối với những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, làm dấy lên làn sóng đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành lấy độc lập, tự do dân tộc.

ks4.jpg
Hình ảnh mô phỏng Nhà tù Phú Lợi.

Nhà tù Phú Lợi là chứng tích tố cáo tội ác của chiến tranh xâm lược.

Ngày 10/7/1980, Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Di tích có tổng diện tích đất 77.028m2 với các hạng mục chính: Nhà giam C, Phòng kỹ thuật, sàn nằm các nhà A và B, lô cốt trung tâm và 4 lô cốt góc, tượng đài “Phú Lợi căm thù”, khối nhà làm việc-phòng chiếu phim-phòng trưng bày…

Di tích quốc gia Nhà tù Phú Lợi là nơi thu hút đông đảo khách tham quan, mỗi năm tiếp đón gần 100.000 người.

Mặc dù được duy tu, bảo dưỡng qua các năm nhưng trải qua 70 năm tồn tại, chịu tác động của điều kiện tự nhiên nên hiện nay di tích quốc gia Nhà tù Phú Lợi xuống cấp nghiêm trọng và cần trùng tu, sữa chữa…

ks2.jpg
Cán bộ Khu di tích Nhà tù Phú Lợi thuyết minh về vụ đầu độc tù nhân chính trị vào ngày 1/12/1958.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nhà tù Phú Lợi là di tích cấp quốc gia có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, lịch sử.

Việc trùng tu sửa chữa di tích cần tính toán hợp lý, nghiên cứu kỹ các phương án tối ưu để báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trùng tu, sửa chữa kịp thời nhằm hạn chế sự xuống cấp, hư hỏng của di tích.

Đồng chí Cao Thanh Bình cũng cho biết, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khảo sát các khu vực và sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan về việc đề xuất kinh phí bảo dưỡng duy tu, nguồn kinh phí duy trì hoạt động và nguồn nhân lực quản lý các di tích, đặc biệt làm sao để gắn kết và gửi đi thông điệp phát triển du lịch gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh.

ks5.jpg
Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát về tình hình tổ chức và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An.

Trước đó, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An tại phường Phú An, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2025. Cơ sở vật chất của trung tâm thuộc Dự án Bảo tồn sinh thái Phú An được xây dựng và hình thành từ năm 2003 và được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008 đến nay.

Sử dụng diện tích gần 70.570m2 với phần lớn bảo tồn và trồng các giống tre Việt Nam, điểm nổi bật của Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An là sưu tầm, nhân giống và bảo tồn các giống tre của Việt Nam, là nguồn gen quý hiếm, có giá trị khoa học, sinh thái và văn hóa, đồng thời sưu tập, bảo tàng các sản phẩm, hiện vật, mẫu vật từ tre, là những sản phẩm gắn bó mật thiết với đời sống, lao động và văn hóa của người Việt Nam, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc.

Trung tâm còn là địa chỉ văn hóa-giáo dục trải nghiệm cho cộng đồng, thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, sự kiện văn hóa, chương trình giáo dục môi trường.

Đây là những hoạt động gắn với hình ảnh cây tre, giúp lan tỏa tình yêu thiên nhiên, lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa trong thế hệ trẻ.

Tại buổi khảo sát, Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giữ nguyên vị trí Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện để trung tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xem xét đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho hoạt động chuyên môn và phục vụ khách tham quan, học tập và nghiên cứu; cho chủ trương xã hội hóa nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng xưởng mây, tre, đan, nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm tre, tái hiện mô hình làng quê Việt và làng nghề địa phương nhằm thu hút khách du lịch…

ks1.jpg
Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tình hình tổ chức và hiệu quả hoạt động của Trường đại học Thủ Dầu Một.

Trong ngày, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát về tình hình tổ chức và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập ở các cấp học; các thiết chế văn hóa, cơ sở tôn giáo, trung tâm vui chơi giải trí phục vụ nhân dân; tình hình tổ chức và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở tại các xã, phường…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.