Xây dựng trạm y tế bên cạnh bệnh viện... bỏ hoang

NDĐT- Trong lúc dư luận bức xúc trước việc Bệnh viện Bản Thi ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn) bỏ hoang (Nhân Dân điện tử từng phản ánh), thì địa phương lại xây dựng một trạm y tế bên cạnh bệnh viện này gây lãng phí lớn tiền bạc của Nhà nước.

Bệnh biện Bản Thi có quy mô 50 giường bệnh, trang thiết bị y tế khá đồng bộ, nhưng bỏ hoang từ nhiều năm nay.
Bệnh biện Bản Thi có quy mô 50 giường bệnh, trang thiết bị y tế khá đồng bộ, nhưng bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Năm 2007 Công ty TNHH một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên được giao làm chủ đầu tư xây dựng Bệnh viện Bản Thi với tổng số vốn 33 tỷ đồng, quy mô 50 giường bệnh. Năm 2008, bệnh viện được hoàn thành, khang trang, các hạng mục đồng bộ, trang thiết bị khám và chữa bệnh khá đầy đủ, trong đó có nhiều thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhưng từ đó đến nay bệnh viện này bỏ hoang, thiết bị y tế còn trong bao gói, không được sử dụng.

Được biết, cũng trong những năm này Công ty TNHH một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên có chủ trương tăng cường quy mô khai thác, chế biến quặng chì - kẽm tại Bản Thi, hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư 9 triệu USD xây dựng nhà máy bột kẽm ô xít. Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn cán bộ, công nhân làm việc ở khu vực này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho quy mô khai thác, chế biến không được thực hiện như dự kiến ban đầu, còn nhà máy bột kẽm ô xít thì “đắp chiếu” ngay sau khi chạy thử nghiệm.

Trong khi đó, Bệnh viện Bản Thi đã làm xong mà không được đưa vào sử dụng, để cỏ mọc um tùm, từ đó đến nay một số hạng mục đã có biểu hiện xuống cấp.

Công ty TNHH một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên là công ty mẹ của Công ty kim loại màu Bắc Cạn đang hoạt động tại xã Bản Thi chỉ có khoảng sáu trăm cán bộ, công nhân. Những năm gần đây sản xuất, kinh doanh của Công ty Kim loại màu Bắc Cạn gặp rất nhiều khó khăn, có những thời điểm giá thành sản xuất cao hơn giá bán, sản phẩm tồn đọng, công nhân phải nghỉ việc luân phiên.

Giám đốc Công ty Kim loại màu Bắc Cạn Nguyễn Thế Dũng cho biết : “Công ty chúng tôi không có chức năng khám chữa bệnh, quy mô sản xuất không thực hiện được như chủ trương ban đầu, không có khả năng để điều hành, tổ chức hoạt động, cấp kinh phí cho bệnh viện này. Do đó, chúng tôi bàn giao cho tỉnh Bắc Cạn quản lý, sử dụng để khám, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc xã Bản Thi, các xã lân cận và cán bộ, công nhân Công ty kim loại màu Bắc Cạn”.

Trong khi Bệnh biện Bản Thi với toà ngang dãy dọc, khang trang tọa lạc giữa trung tâm xã Bản Thi đang bị bỏ hoang thì năm 2012 huyện Chợ Đồn lại đầu tư gần ba tỷ đồng để xây dựng Trạm y tế xã Bản Thi, cách bệnh viện Bản Thi không xa làm cho dư luận nhân dân rất băn khoăn.

Khu vực các xã phía nam huyện Chợ Đồn bao gồm các xã Yên Thịnh, Yên Thượng, Bản Thi, Công ty kim loại màu Bắc Cạn với hàng chục nghìn người sinh sống, là vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, cách trung tâm huyện Chợ Đồn hơn 30 km.

Mỗi khi có bệnh, nhân dân và công nhân phải đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Chợ Đồn rất vất vả. Nếu sau khi tiếp nhận, tỉnh Bắc Cạn đưa Bệnh viện Bản Thi thành bệnh viện, hoặc phòng khám đa khoa khu vực thì nhân dân sẽ khắc phục được vấn đề đi lại cách trở, khám chữa bệnh gần nhà cũng sẽ thuận tiện hơn.

Đồng thời Bệnh viện Bản Thi làm thêm nhiệm vụ y tế dự phòng trên địa bàn xã Bản Thi thì sẽ không cần trạm y tế xã Bản Thi nữa, do đó đầu tư xây dựng trạm y tế xã Bản Thi là một sự lãng phí lớn. Trong khi Bản Thi là một xã nghèo, các công trình phúc lợi khác đều thiếu thốn, xuống cấp đang cần xây dựng thì lại không đầu tư.

Tuy nhiên, cái khó của tỉnh hiện nay là ngân sách eo hẹp, đội ngũ cán bộ y tế đang thiếu, việc đưa Bệnh viện Bản Thi vào khai thác có hiệu quả đang là bài toán đối với địa phương.

Việc xây trạm y tế Bản Thi bên cạnh bệnh viện đang bỏ hoang thể hiện sự thiếu phối hợp giữa các cấp, ngành của địa phương với doanh nghiệp trong việc sử dụng cơ sở vật chất.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.