Xây dựng thương hiệu “Mật ong dú Mekong bee-Bảy Núi”

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Trung Thành khởi nghiệp và thành công với nghề nuôi ong dú lấy mật tại vùng núi rừng Thất Sơn, tỉnh An Giang. Anh cũng muốn chia sẻ kỹ thuật nuôi ong với người dân trong vùng để tăng nguồn lợi kinh tế, hướng tới phát triển kinh tế xanh, hình thành sản phẩm OCOP và xuất khẩu.

Anh Nguyễn Trung Thành khởi nghiệp thành công nghề nuôi ong dú lấy mật.
Anh Nguyễn Trung Thành khởi nghiệp thành công nghề nuôi ong dú lấy mật.

Anh Nguyễn Trung Thành ở ấp Thới Thuận, phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên (nay là phường Thới Sơn), tỉnh An Giang. Phường Thới Sơn nằm trong vùng Bảy Núi, là nơi núi rừng có nhiều loại cây dược thảo cùng nhiều loài thú, côn trùng; ong dú thường hay đậu lên các cây thảo dược tự nhiên hoặc do người dân trồng, bán kính chúng di chuyển tìm thức ăn cách xa tổ từ 500-1.000m. Nhận thấy mật ong nguyên chất luôn được thị trường quan tâm, Thành có ý định khởi nghiệp từ ong, bắt đầu bằng việc nghiên cứu các tài liệu nói về loài ong dú ở quê nhà.

Mật của ong dú được xem là một trong những loại mật có giá trị kinh tế và dược liệu cao do đặc điểm sinh học đặc biệt trong quá trình tạo mật, có khả năng bảo quản lâu dài, không bị hư hỏng. Bắt đầu thực nghiệm nuôi vài tổ ong tại nhà, nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, Thành dần dà nắm được quy luật sinh sản, tập quán sống của loài ong dú.

Năm 2014, anh nuôi 10 tổ ong bán lấy mật, nhận thấy mô hình này cho kinh tế ổn định, đến nay anh đã gây dựng được 500 tổ, mỗi năm thu hoạch từ 300 đến 500 lít mật, với mức giá dao động từ 2 đến 2,5 triệu đồng/lít.

Sau hơn 5 năm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về ong dú bản địa, anh Thành chia sẻ: Ong dú được nuôi theo mô hình kết hợp với vườn cây dược liệu, bao gồm các loài thảo dược quý như xuyên tâm liên, cam thảo đất, xuyến chi, sài đất... Mô hình này không chỉ cung cấp nguồn mật ổn định, phong phú mà còn góp phần làm gia tăng hàm lượng hoạt chất sinh học trong mật ong dú. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mật ong dú trị đau bao tử, trào ngược dạ dày, ợ chua..., đặc biệt tốt cho người tiểu đường, uống nhiều không tăng đường huyết.

Nguyễn Trung Thành đang say sưa từng bước gây dựng thương hiệu “Ong dú Mekong bee”. Anh cho biết, từ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm nuôi ong lâu năm cho thấy, ong dú thích nghi tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 19-370C, phù hợp khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng Thất Sơn nói riêng. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng mô hình nuôi ong dú kết hợp với phát triển vườn dược liệu bản địa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị y học từ sản phẩm mật ong.

Hiện nay trên thị trường, mật ong dú vẫn khan hiếm, nhu cầu mật ong chất lượng cao, giàu dược tính ngày càng tăng mạnh tại các đô thị lớn và thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, nghề nuôi ong dú vẫn ở mức nhỏ lẻ, khởi đầu với vốn thấp, mô hình nuôi gia đình tự quản, do đó chi phí chăm sóc gần như bằng 0. Một tổ ong giống giá 2,5 triệu đồng, nuôi sau 3 năm có thể nhân đàn tách ra được 8 tổ và tùy theo điều kiện mà có thể nhân lên.

Vì vậy các hộ sống ở khu dân cư hay có ít đất vườn vẫn có thể nuôi ong; khi nuôi có thể trồng cây thảo dược, các loại cây gia vị có vị thuốc sau sân nhà, trên sân thượng... tạo thức ăn cho ong. Anh Thành cho biết, đang có kế hoạch hợp tác với chính quyền địa phương cung cấp tổ ong giống cho 25 hộ nghèo, kinh phí thực hiện đề án từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu là giúp các hộ nghèo ở Thới Sơn thoát nghèo, từ đó mở rộng quy mô và thương mại hóa mô hình nuôi ong dú, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp-dược liệu-công nghệ sinh học, tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng cao từ thiên nhiên. Đồng thời nâng cao thu nhập cho nông hộ, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xanh và bền vững cho địa phương. Qua đó, xây dựng thương hiệu đặc sản “Mật ong dú Mekong bee- Bảy Núi An Giang” gắn với chỉ dẫn địa lý, hướng tới phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sạch, hình thành sản phẩm OCOP và xuất khẩu.

Mô hình “nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng xen một số cây thảo dược” của Nguyễn Trung Thành đạt giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ IX - năm 2025” do Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.