Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh

Qua 3 năm triển khai thực hiện chính quy hóa tại 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng công an xã đã phát huy trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh, góp phần quan trọng phòng, chống tội phạm và giữ gìn bình yên thôn xóm.
Công an xã Hòa Bắc tăng ca làm căn cước công dân cho đồng bào dân tộc Cơ Tu.
Công an xã Hòa Bắc tăng ca làm căn cước công dân cho đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Sau 3 năm triển khai Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về Đề án điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đối với 11 xã (Đề án 224); trong đó, mô hình tổ chức gồm trưởng, phó và lực lượng công an viên đều là công an chính quy; đến nay Công an TP Đà Nẵng đã điều động, bố trí 100% lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thay thế lực lượng công an xã bán chuyên trách.

Kết quả bước đầu khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân được nâng lên rõ rệt.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất của thành phố, với 11 xã, nhưng là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương như thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam); huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế); đặc biệt là giáp với các quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng nên hằng ngày, hằng giờ bị tác động bởi nhiều nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT.

Đảng ủy Công an thành phố thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và bổ sung biên chế cho lực lượng công an xã, phường để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Qua hơn 3 năm hoạt động, công tác bảo đảm ANTT trên các địa bàn xã nói riêng, huyện và thành phố nói chung có nhiều chuyển biến tích cực.

Xuống địa bàn "bám cơ sở" là phương châm được lực lượng công an chính quy tại 11 xã của huyện Hòa Vang phát huy tối đa, đặc biệt tại xã miền núi Hòa Bắc, xã Hòa Phú và các xã khu vực giáp ranh. Xã Hòa Bắc là xã miền núi duy nhất của huyện Hòa Vang, với diện tích tự nhiên rộng gần 34.000ha, trong đó rừng núi chiếm 2/3 diện tích.

Toàn xã có 7 thôn với tổng số dân 1.476 hộ/4.486 nhân khẩu, trong đó đồng bào Cơ Tu sinh sống tập trung tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí với 252 hộ/819 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, ý thức phòng ngừa tội phạm của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế…

Qua triển khai thực hiện Đề án 224, lực lượng Công an xã Hòa Bắc đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. So với thời gian trước khi triển khai chủ trương công an xã chính quy, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan trật tự an toàn xã hội giảm, công tác tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT được kịp thời.

Công tác tuần tra phòng, chống tội phạm được thực hiện thường xuyên, phối kết hợp quản lý các đối tượng chặt chẽ, đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn kết và tạo niềm tin trong nhân dân. Từ đó nhân dân tin tưởng, ủng hộ, cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến ANTT cho lực lượng công an xã.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc, Lê Thị Thu Hà cho biết, trong những năm qua, các cấp chính quyền cùng người dân đã tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân ngày một nâng cao, nhân dân tích cực cùng chính quyền và các ban, ngành xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Đón chúng tôi tại trụ sở làm việc vừa được đầu tư, xây mới khang trang, sạch đẹp nằm ngay trung tâm xã, Trung tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Giám đốc Công an thành phố, Công an huyện và chính quyền địa phương, Công an xã luôn bám sát cơ sở, gần dân, phối hợp tuần tra kiểm soát bảo vệ ANTT.

Các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên gặp gỡ các già làng và những người có uy tín trong cộng đồng người Cơ Tu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham mưu với chính quyền xã xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm "Ba không", "Thôn tự phòng, tự quản, tự bảo vệ", "Thôn không có tệ nạn xã hội"…

"Công an xã đã bố trí 2 công an viên là người đồng bào dân tộc Cơ Tu phụ trách khu vực hai thôn Tà Lang, Giàn Bí, qua đó, đã phát huy lợi thế biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Cơ Tu trong công tác nắm hộ, nắm người, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp; loại bỏ dần các tập tục lạc hậu, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan ANTT", Trung tá Lê Văn Tư cho biết.

Để phát huy tối đa vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Công an TP Đà Nẵng đã bầu chọn và gửi gắm sự tin tưởng cho gần 50 người có uy tín tại các thôn đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Năm 2022, lần đầu tiên Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cơ Tu được Công an TP Đà Nẵng tổ chức tới tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trong câu chuyện đầy tự hào về những thay đổi trên vùng đất thượng nguồn sông Cu Đê, già làng Bùi Văn Siêng, Cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Bí thư thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, phấn khởi nói: Từ khi có công an chính quy về xã, phải khẳng định rằng tình hình ANTT tại địa bàn xã rất ổn định, hễ có vụ việc gây rối trật tự công cộng là lực lượng công an có mặt kịp thời, giải quyết dứt điểm. "Mắt công an thì không đủ, rủ cả nhân dân" - chính đồng bào là người cung cấp thông tin kịp thời, nhanh nhất cho công an.

Sự nhạy bén của công an chính quy, cùng với vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào đã góp phần rất lớn vào việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho thôn bản", già làng Bùi Văn Siêng, khẳng định.

Già làng Lê Văn Nghĩa, Trưởng thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, nhìn nhận: Từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã, bà con ở đây rất phấn khởi và tin tưởng. Chính sự chuyên nghiệp, chu đáo trong giải quyết công việc cũng như sự gần gũi trong ứng xử hằng ngày của công an xã đã tạo sự gắn kết, tin tưởng cho người dân, đặc biệt người đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Là người có uy tín trong thôn, bản thân già làng Nghĩa luôn nêu gương trong chính gia đình mình về tuân thủ pháp luật, từ đó vận động bà con phát huy các giá trị bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, ổn định đời sống kinh tế gia đình, góp phần làm tốt công tác ANTT cơ sở.

Xây dựng lực lượng công an chính quy vững mạnh từ cơ sở, đề cao vai trò của đội ngũ các già làng, người có uy tín tại cơ sở chính là yếu tố tiên quyết bảo đảm ANTT tại địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo thành lá chắn thép từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.