Xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, vì nhân dân phục vụ

Đại hội XIII của Đảng đề ra yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh tranh quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện mới.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA-THÙY CHI)
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA-THÙY CHI)

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu và lộ trình cụ thể: Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Từ quan điểm và sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, gắn liền yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐUQH, gồm 11 nhiệm vụ trọng tâm, nêu rõ thời hạn thực hiện. Việc Đảng ủy Quốc hội kịp thời xây dựng và triển khai Kế hoạch số 28-KH/ĐUQH đã góp phần tạo nên thành công của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, nhất là Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và nhiều dự án luật mà điểm nhấn là tạo thể chế cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, mở rộng không gian phát triển cho các địa phương.

Trên phương châm “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tích cực nghiên cứu, tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình xây dựng và thi hành pháp luật căn cứ tình hình thực tế ở địa phương.

Tại Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành Chương trình số 50-CTr/TU ngày 9/6/2025 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW gồm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm, bám sát lộ trình phát triển của tỉnh; chú trọng gắn kết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đặt ra mục tiêu ngay trong năm 2025 phải tháo gỡ hầu hết những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, kìm hãm, cản trở, gây ách tắc phát triển kinh tế-xã hội địa phương song song triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quyết tâm chính trị ấy được cụ thể hóa qua hàng loạt giải pháp như cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ chế nhận diện và gỡ bỏ kịp thời những bất cập trong quy định pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và đánh giá tính hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy cao độ tinh thần phục vụ nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp nhận, lắng nghe phản ánh, kiến nghị; chủ động giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, lạm quyền, đồng thời khắc phục bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Kinh nghiệm thu được từ cuộc cải cách thủ tục hành chính trước đây trên địa bàn tỉnh đang được Quảng Ninh vận dụng sáng tạo trong việc triển khai Chương trình số 50-CTr/TU, bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối tháng 6/2025, toàn tỉnh đã cập nhật lên hệ thống thông tin giải quyết gần 1.000 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn trên hệ thống một cửa điện tử đạt gần 74%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Từ ngày 1/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại 54 xã, phường, đặc khu; tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong thủ tục nộp hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính. Đến nay, Quảng Ninh thực hiện cung cấp gần 80% thủ tục hành chính “phi địa giới” và phấn đấu đạt 100% vào cuối năm nay.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Pháp luật phải được xem là nền tảng vững chắc để bảo vệ quyền con người, quyền công dân và là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Cuộc cải cách thể chế hiện nay phải kiến tạo sự phát triển, tạo ra động lực bền vững trên tiến trình xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.