Xây dựng hệ thống hậu cần-kỹ thuật thông minh trong kỷ nguyên số

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, Quân đội xác định chuyển đổi số là hướng đi chiến lược nhằm hiện đại hóa, xây dựng hệ thống hậu cần-kỹ thuật thông minh, an toàn và minh bạch. Quyết tâm ấy đang lan tỏa mạnh mẽ từ giảng đường, thao trường đến bệnh viện, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng.

Cán bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 giới thiệu mô hình máy in 3D, một sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu khoa học tại đơn vị.
Cán bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 giới thiệu mô hình máy in 3D, một sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

Bài 1: Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe quân nhân

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc
gia”. Văn kiện mang tính định hướng chiến lược này đã tạo cú huých mạnh mẽ để các học viện, nhà trường và bệnh viện trong quân đội đẩy nhanh quá
trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe quân nhân. Điều này đã góp phần xây dựng nguồn nhân lực hậu cần-kỹ thuật vững mạnh, thích ứng với yêu cầu mới.

Bước chuyển từ truyền thống sang số hóa

Trong phòng huấn luyện lái xe của Trường cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, hàng chục học viên chăm chú dõi theo hướng dẫn của giảng viên.
Từng người lần lượt bước vào ca-bin mô phỏng, với vô-lăng, cần số, bàn đạp ga, phanh, côn và màn hình full HD. Nhiều tình huống giao thông được tái hiện bằng công nghệ số, từ đường bằng phẳng đến địa hình hiểm trở, từ trời tối không đèn đến sương mù, hoặc bất ngờ có chướng ngại vật. Toàn bộ thao tác của học viên được hệ thống tự động ghi lại và phân tích để đánh giá kết quả.

Học viên Nguyễn Mạnh Cường, lớp lái xe quân sự hạng C, khóa 108 chia sẻ, anh từng nghĩ học kỹ thuật rất khó, nhưng với cách học này, anh thấy dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay.

Theo giảng viên, Thiếu tá Đỗ Thanh Tuân, việc ứng dụng công nghệ mô phỏng đã giúp giảm đáng kể chi phí xăng dầu, hao mòn phương tiện, đồng thời bảo đảm an toàn trong thực hành. Học viên được “luyện tay lái” đến thuần thục trước khi ra thao trường.

3-6709.jpg
Phòng huấn luyện thực hành lái xe quân sự với cabin mô phỏng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1.

Trường cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 là cơ sở đào tạo hàng đầu của quân đội về kỹ thuật xe-máy và quân khí. Hơn 70 năm qua, nhà trường đã đào tạo trên 180.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật quân sự.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, coi chuyển đổi số, khoa
học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá trong giai đoạn 2025-2030. Từ đó, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lan tỏa mạnh mẽ.

Thượng tá Nguyễn Khắc Trinh, Trưởng ban Khoa học quân sự cho biết, nhà trường đã xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, thư viện số, giáo án điện tử, đồng thời đưa các phần mềm mô phỏng khí tài, đạn dược, xe-máy vào giảng dạy.

“Trước đây, học viên chỉ được học về vũ khí, khí tài qua tranh vẽ và lời giảng; nay có thể quan sát, thao tác trực quan bằng phần mềm mô phỏng và phim
huấn luyện thực hành”, Thượng tá Nguyễn Khắc Trinh nói.

Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang được đẩy mạnh tại Trường cao đẳng Hậu cần 1 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng). Năm 2025, nhà trường có 3 công trình đoạt “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo
trong Quân đội lần thứ 25”.

Thiếu tá Phan Văn Duy, tác giả sáng kiến “Sa bàn điện tử huấn luyện, tổ chức bảo đảm quân y từ tuyến đại đội đến trạm quân y trung đoàn trong chiến đấu phòng ngự địa hình rừng núi” cho biết: Trước đây, huấn luyện chủ yếu dựa vào lý thuyết và bản đồ giấy, thiếu tính trực quan cho nên hiệu quả
hạn chế. Từ thực tế đó, đồng chí cùng hai cộng sự đã phát triển sa bàn điện tử huấn luyện quân y, kết hợp mô hình vật lý hiện đại với phần mềm sử dụng
bản đồ số, ảnh vệ tinh và kịch bản mô phỏng chiến đấu. Nhờ vậy, các tình huống tác chiến, phương án bố trí lực lượng và nhiệm vụ bảo đảm quân y được tái hiện sinh động, giúp học viên dễ hình dung, tiếp thu.

Chỉ sau gần một năm, Trường cao đẳng Hậu cần 1 đã xây dựng được thư viện số với gần 300 tài liệu, hỗ trợ đắc lực giảng viên, học viên tra cứu, soạn bài giảng và học tập.

Nhà trường còn duy trì kênh YouTube với các video huấn luyện (không mật), giúp học viên tự thực hành ngoài giờ.

Chuyển đổi số trong nhà trường quân đội đang tạo nền tảng cho mô hình giáo dục 4.0, nơi giảng đường không còn giới hạn trong bốn bức tường, mà gắn liền với dữ liệu, công nghệ, tương tác số. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại cần vượt qua.

Đơn cử, do yêu cầu bảo mật, học viên không được tự do sử dụng điện thoại di động hay internet. Điều này phần nào làm hạn chế việc học tập mọi lúc, mọi nơi. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong các trường vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ đổi mới.

Từ hồ sơ giấy đến bệnh viện thông minh

Ngày 28/8/2025, Bệnh viện Quân y 354 - bệnh viện đa khoa hạng I, cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng, công bố bệnh án điện tử trên Cổng thông tin
Bộ Y tế, trở thành đơn vị tiên phong của quân đội thực hiện số hóa hồ sơ bệnh án.

Thực tế, hành trình ấy bắt đầu từ năm 2015, khi bệnh viện bắt tay vào số hóa dữ liệu khám, chữa bệnh. Từng bước, các hệ thống HIS (quản lý thông tin bệnh viện), LIS (thông tin xét nghiệm), PACS (lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa) được tích hợp và vận hành đồng bộ, tạo nền tảng cho sự ra đời của bệnh án điện tử.

“Thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Lắp đặt ki-ốt y tế thông minh, đầu tư hạ tầng công nghệ, số hóa dữ liệu, tập huấn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế”, Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Đến nay, bệnh viện đã số hóa toàn bộ dữ liệu khám, điều trị và lưu trữ trên hệ thống máy chủ, kết nối với cơ quan bảo hiểm, thuế cùng các ứng dụng VssID, VNeID. Người bệnh chỉ cần một mã định danh duy nhất để hoàn tất quy trình, không phải chờ in giấy chỉ định hay mang theo hồ sơ bệnh án giấy.

Bệnh viện cũng là đơn vị quân y đầu tiên triển khai 5 ki-ốt thông minh, cho phép định danh bằng căn cước công dân, nhận diện khuôn mặt hoặc mã QR, hỗ trợ đăng ký khám, tra cứu và thanh toán trực tuyến; chỉ định khám và đơn thuốc được chuyển thẳng tới quầy thuốc.

2-4771.jpg
Nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 354 kiểm tra thông tin bệnh nhân qua hệ thống mã QR – bước tiến trong số hóa hồ sơ bệnh án.

Trung tá, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Phương Liên (Khoa Khám bệnh) cho biết, trước đây hồ sơ bệnh án nhiều giấy tờ, dễ thất lạc; nay toàn bộ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và lịch sử điều trị đều hiển thị trên hệ thống, giúp bác sĩ nắm tổng thể và đưa ra phác đồ chính xác.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ: Sau một tháng triển khai bệnh án điện tử, thời gian chờ đợi của bệnh nhân giảm đáng kể, thao tác của nhân viên y tế giảm tới 50%. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là quá trình thay đổi tư duy, phương thức làm việc. Khó khăn lớn nhất không nằm ở hạ tầng kỹ thuật mà ở việc thay đổi thói quen của đội ngũ y, bác sĩ.

Bệnh viện đã thành lập tổ chuyên trách, vừa triển khai vừa đào tạo, điều chỉnh kịp thời. Theo kế hoạch, đến năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu, mở rộng kết nối với các bệnh viện trong và ngoài quân đội, tiến tới mô hình “bệnh viện thông minh”.

Báo cáo số 5407 của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cho biết, đến ngày 9/9/2025, trong 31 bệnh viện quân đội, đã có 22 đơn vị (chiếm 71%) công bố bệnh án điện tử trên Cổng thông tin Bộ Y tế, 9 đơn vị còn lại đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục công bố. Cục Quân y đang triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân. Đây là hệ thống quản lý đầy đủ thông tin sức khỏe từ khi nhập ngũ đến khi xuất ngũ, phục vụ công tác theo dõi, giám định y khoa, nghiên cứu khoa học và giải quyết chế độ chính sách.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hồng Nhanh, Tổ trưởng Tổ công nghệ thông tin (Cục Quân y) cho biết, chỉ sau hai tuần triển khai, toàn quân đã chuẩn hóa hơn 26% dữ liệu hồ sơ sức khỏe quân nhân, nhiều đơn vị lập tổ chuyên trách, rút ngắn đáng kể thời gian. Hồ sơ sức khỏe điện tử cho phép liên thông dữ liệu giữa bệnh viện quân y, hệ thống bảo hiểm y tế và dữ liệu quân lực, giúp chỉ huy tra cứu, theo dõi sức khỏe bộ đội tập trung, khoa học hơn.

Cùng với giáo dục, đào tạo, chuyển đổi số trong quân y đang góp phần hình thành nền hậu cần-kỹ thuật quân đội hiện đại, hướng tới hệ sinh thái thông minh trong thời đại số...

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.