Bám sát thực tiễn, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật mọi nhiệm vụ

Ngành hậu cần, kỹ thuật Quân khu 3 đã tích cực thực hiện “tinh, gọn, mạnh”, luôn bám sát yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ, nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm, phục vụ tốt nhất mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất, góp phần trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Sửa chữa, bảo dưỡng đạn pháo cao xạ 57mm tại Phân kho 54, Kho K22 Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3
Sửa chữa, bảo dưỡng đạn pháo cao xạ 57mm tại Phân kho 54, Kho K22 Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3

Truyền thống vẻ vang

Là địa bàn chiến lược trọng điểm ở phía đông bắc Thủ đô, Quân khu 3 giữ vai trò “lá chắn thép” bảo vệ trung tâm chính trị của cả nước. Trên địa bàn Quân khu có vùng biển, đảo rộng; có các đảo, bãi đá, cảng biển lớn như Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cửa Lục, Cẩm Phả, Hòn Gai, Đồ Sơn có ý nghĩa rất quan trọng về phòng thủ bờ biển, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa phía bắc Tổ quốc. Đây còn là vùng kinh tế trọng điểm với nhiều khu công nghiệp, cảng biển, khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Về mặt quân sự, quốc phòng, Quân khu 3 là địa bàn nhạy cảm, ảnh hưởng lớn tới chủ quyền, an ninh của cả nước.

Trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 cho biết, điều đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và những ngày đầu cả nước thống nhất, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã sớm chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”. Những “quê hương 5 tấn” Thái Bình, Nam Hà, Hải Hưng... và nhiều địa phương đã bảo đảm “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” cho tiền tuyến.

Quân khu 3 là địa bàn thực hiện xuất sắc ba chức năng của quân đội, là đội quân chiến đấu-đội quân công tác-đội quân lao động, sản xuất. Năm 1976, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu do Đại tướng Nguyễn Quyết làm Chính ủy kiêm Tư lệnh đã phát động phong trào “Vươn ra Biển Đông, làm giàu, đánh thắng”.

Trong 10 năm (1976-1985), quân dân Quân khu 3 đã lấn biển được 55.468 ha, đắp con đường ra bán đảo Đình Vũ, đường xuyên đảo Cát Hải, Cát Bà, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế huyện đảo, tăng cường khả năng quốc phòng tại địa bàn trọng yếu. Quân khu cũng là nơi sớm đề xuất chủ trương phát triển kinh tế hộ gia đình, “cởi trói” cho lực lượng sản xuất, đưa nền kinh tế đất nước đạt được những thành tựu vượt bậc, được công nhận là lá cờ đầu của toàn quân thực hiện mục tiêu “Làm giàu, đánh thắng”.

Bám sát thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ

Thực tiễn xây dựng và phát triển Quân khu 3 với những kinh nghiệm phong phú là nền tảng để ngành hậu cần, kỹ thuật Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 nhận xét, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 3 luôn chủ động phát huy nội lực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Huy, Chủ nhiệm Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 3, trong cuộc Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2023, bộ phận hậu cần, kỹ thuật đã hoàn thành tiến độ, chất lượng xây dựng căn cứ hậu cần, kỹ thuật với 86 công trình các loại; sản xuất hàng trăm kg lương khô, hàng nghìn hộp thịt; bảo đảm ăn, nghỉ, di chuyển cho các lực lượng an toàn tuyệt đối; bảo đảm chất lượng súng, pháo, khí tài quang học, xe tăng-thiết giáp, xe ô-tô; cung cấp hơn 100 tấn đạn dược với tỷ lệ nổ đạt từ 97,36% trở lên…, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngành đã bảo đảm doanh trại, điều kiện ăn, nghỉ và chăm sóc y tế tại 9 khu cách ly tập trung; đưa đón hơn 3 vạn công dân nhập cảnh về các khu vực cách ly và vận chuyển 21 triệu liều vắc-xin, 50 nghìn tấn vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; điều động 151 cán bộ, y, bác sĩ và mua 10 mặt hàng thiết yếu trị giá hơn 3,2 tỷ đồng chi viện cho các tỉnh miền nam chống dịch.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ngành hậu cần, kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 điều động trang bị, vật tư, phương tiện, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm... cho các đơn vị ở địa bàn xung yếu, khu vực trọng điểm; sẵn sàng triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” sát thực tế.

Thực hiện chức năng “đội quân lao động, sản xuất”, ngành chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hợp lý; tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội; đưa sản phẩm tăng gia vào bữa ăn bộ đội với giá thấp hơn thị trường cùng thời điểm từ 5 đến 10%; 100% cơ sở doanh trại có đủ doanh cụ, được sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Quân y các đơn vị đã chủ động giám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho bộ đội. Bệnh viện Quân y 7 và quân y các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% đối tượng, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,02%; tăng cường bác sĩ cho các đơn vị, tuyến đảo và Chương trình Quân-Dân y kết hợp có hiệu quả.

Hằng năm, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 3 đã chỉ đạo tiếp nhận, dự trữ, cấp phát, tạo nguồn đầy đủ xăng dầu, vật tư, khí tài cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tổ chức thu hồi, xử lý đạn dược, trang bị kỹ thuật cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối; tiếp nhận bổ sung, cấp đổi vũ khí, đạn dược cho các đơn vị đảo ven bờ, các đồn biên phòng, dân quân, tự vệ các xã ven biển, biên giới, trọng điểm. Đồng thời tổ chức tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm, duy trì hệ số kỹ thuật xe máy, tàu thuyền, phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Huy cho biết, thời gian tới, ngành hậu cần, kỹ thuật Quân khu 3 sẽ đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào Thi đua quyết thắng, tạo động lực để toàn ngành vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.