Xây dựng Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại được xác định là một trong ba khâu đột phá của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”. Nhờ đó, bộ mặt của đô thị Hà Nội dần văn minh, hiện đại hơn, chất lượng sống của người dân từng bước được cải thiện.

Hàng cây xanh đa tầng tán được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: NGỌC TÚ
Hàng cây xanh đa tầng tán được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: NGỌC TÚ

Bài 1: Tạo thẩm mỹ đô thị từ chiếu sáng, cây xanh

Những năm gần đây, các con phố của Hà Nội có sự chuyển mình mạnh mẽ. Những hàng cây trên phố, từ chỗ chủ yếu để lấy bóng mát, nay được tạo hình theo đa tầng tán, kết hợp giữa cây xanh, cây hoa, bồn hoa, thảm cỏ. Ban đêm, thay vì chiếu sáng thông thường, thành phố chuyển dần sang dùng đèn led, kết hợp chiếu sáng với làm đẹp các tuyến phố giúp cảnh quan ngày một đẹp hơn.


Hệ thống cây xanh đa tầng tán

Để tăng độ phủ xanh cho thành phố, năm 2016, Hà Nội đề ra chương trình trồng một triệu cây xanh đến năm 2020. Thành phố đã đôn đốc các ban, ngành, quận, huyện tích cực tham gia với nhiều hoạt động khác nhau. Nhờ đó, chỉ đến hết năm 2018, thành phố đã hoàn thành mục tiêu này, vượt thời hạn đề ra hai năm. Trong giai đoạn 2019 - 2020, Hà Nội phấn đấu trồng mới 600 nghìn cây xanh. Nhiều khả năng, thành phố lại “về đích” trước thời hạn, bởi đến cuối năm 2019, thành phố đã trồng thêm 320 nghìn cây xanh. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cơ giới, việc có thêm những hàng cây càng trở nên đáng quý, khi cây xanh góp phần lọc bụi, tăng cường không khí trong lành cũng như tạo bóng mát. Trong việc cải tạo cây xanh đô thị, hệ thống cây xanh đa tầng tán được xem là bước chuyển lớn trong tư duy thiết kế cảnh quan bằng cây xanh. Trước đây, việc phủ xanh được thực hiện một cách cơ học, thì hiện nay, chủng loại cây xanh được nghiên cứu kỹ càng để phù hợp điều kiện đô thị, giảm công chăm sóc, đồng thời tạo dựng những cảnh quan đẹp.

Phố Giảng Võ vốn là một con phố đẹp của Thủ đô, với hàng xà cừ cao vút nằm trên dải phân cách. Bây giờ, con phố còn đẹp hơn với những hàng cây mới. Khoảng giữa những cây xà cừ cao tuổi trước đây được xây bằng gạch, bê-tông thì nay, dải phân cách bê-tông khô cứng đã biến thành dải phân cách sắc mầu. Bê-tông được dỡ ra, thay vào đó, Công ty Công viên Cây xanh bổ sung hàng hoa ban tím hồng. Tầng thấp hơn là những cây cảnh trồng theo khóm, theo mảng như cọ, dâm bụt, tường vi, mai hoa đăng, dương xỉ,... Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Nguyễn Đức Mạnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, công ty không chỉ trồng cây lấy bóng mát, tạo mầu xanh, mà còn nghiên cứu để làm đẹp các tuyến phố bằng hệ thống cây xanh đa tầng tán. Tầng cao nhất là cây xanh bóng mát. Các tầng thấp hơn là cây hoa, các khóm cây cảnh, thảm cỏ. Phố Giảng Võ chỉ là một trong nhiều tuyến phố được trồng mới, hoặc cải tạo theo hướng nâng cao giá trị thẩm mỹ bằng trang trí cây, hoa các loại. Các tuyến phố chính của thành phố như: Láng Hạ, Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng… hay các tuyến đường cửa ngõ: Ngô Gia Tự, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long… đều đồng loạt được “khoác áo mới” nhờ việc cải tạo, trồng mới hệ thống cây xanh.

Đổi mới công tác trang trí chiếu sáng

Hệ thống chiếu sáng đô thị của Hà Nội được đầu tư tương đối đồng bộ từ lâu. Tính đến năm 2018, tỷ lệ chiếu sáng đô thị đã đạt mức 98%. Nếu tính cả khu vực nông thôn, tổng chiều dài các tuyến đường chiếu sáng đạt tới hơn 5.000 km. Trước yêu cầu mới của xã hội và trước sự phát triển của công nghệ, những năm qua, Hà Nội tập trung vào đổi mới hệ thống chiếu sáng theo hướng thẩm mỹ và tiết kiệm. Việc đổi mới chiếu sáng đường phố tại quận Hoàn Kiếm là một thí dụ điển hình. Ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và các khu phố cổ, phố cũ có nhiều kiến trúc Pháp, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) phối hợp chính quyền sở tại lắp đặt hệ thống đèn cao áp và đèn chiếu sáng kiểu Pháp. Các loại đèn này có cột đúc bằng gang, trang trí hoa văn ở giá đèn, độ cao thấp, thích hợp với không gian của khu phố cổ, phố cũ.

TP Hà Nội cũng đẩy mạnh đổi mới công tác trang trí chiếu sáng. Từ năm 2017, hằng năm thành phố đều tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí đường phố. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Tô Văn Động cho biết: “Ba năm nay, năm nào Sở Văn hóa và Thể thao cũng tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí đường phố, vận động các nhà thiết kế, họa sĩ tham gia. Hội đồng Nghệ thuật chấm điểm, tuyển chọn ra những mẫu chất lượng nhất để trao giải và đưa vào triển khai trên thực tế. Năm nay, thành phố lựa chọn được 12 mẫu có giá trị mỹ thuật nhất, sau đó thi công thử tại các con phố để Hội đồng Nghệ thuật kiểm tra trên thực tế, sau đó mới tổ chức thi công chính thức”. Tại Hà Nội từng có những mẫu trang trí rườm rà, dễ gây nguy hiểm với người đi đường. Song, những năm gần đây, trang trí ánh sáng đường phố chuyển sang hướng gọn nhẹ, tao nhã, kết hợp giữa tạo hình những biểu tượng văn hóa của Hà Nội, các loài hoa với những hình, khối hiện đại. Sự kết hợp giữa chiếu sáng đô thị với trang trí ánh sáng tạo nên diện mạo đô thị hiện đại về đêm.

Trước những đổi mới về công nghệ, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội - đơn vị vận hành hơn 90% hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố đã tích cực triển khai chuyển từ chiếu sáng “bật - tắt” sang chiếu sáng thông minh. Công ty đã đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển để giám sát, điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng, sử dụng công nghệ truyền thông qua sóng vô tuyến GSM/GPRS. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của 12 quận được gắn cảm biến, khi trời tối, cảm biến này truyền thông tin về Trung tâm điều khiển để cán bộ bật - tắt từ xa. Khi xảy ra hỏng hóc, thay vì phải bố trí công nhân đến kiểm tra, hệ thống này cho phép cán bộ xác định đúng vị trí xảy ra hỏng hóc. Trung tâm này cũng điều khiển để hệ thống chiếu sáng giảm cường độ, tắt bớt từ một phần ba đến hai phần ba số bóng đèn từ xa khi không cần thiết. Ngoài ra, Công ty cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu về hệ thống chiếu sáng trên nền bản đồ giao thông để nâng cao năng lực kiểm soát lưới điện; ứng dụng công nghệ trong quản lý xe chuyên dùng… Để tiết kiệm điện, các quận nội thành đang từng bước thay thế đèn sodium kiểu cũ bằng đèn led. Những nơi lắp đặt hệ thống điện mới, nhất là khu vực sắp lên quận được lắp đặt chủ yếu là đèn led. Hiện tại, Hapulico đã tự sản xuất bộ đèn led tích hợp các bộ phận cảm biến, có thể tự động điều khiển độ sáng từ 100% xuống còn 70%, 50%, 30% đến tắt hẳn từ trung tâm điều khiển.

Cây xanh, chiếu sáng là những tiêu chuẩn để đánh giá một đô thị hiện đại. Với việc đầu tư đồng bộ, đúng hướng, Hà Nội đang biến những yếu tố hạ tầng cơ bản này thành nhân tố làm đẹp thêm cho cảnh quan Thủ đô.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2km.

[Ảnh] Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo số 66-TB/TU ngày 21/11/2025 và Văn bản số 85-CV/TU ngày 23/11/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục); bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Ảnh minh họa.

Hà Nội và Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Cụ thể hành động hướng tới mục tiêu hạnh phúc

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hạnh phúc là thước đo cuối cùng cho mọi thành quả phát triển của Thủ đô. Mục tiêu đưa ra là cam kết để cả hệ thống chính trị của thành phố phải hành động quyết liệt hơn bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Các đại biểu cùng ôn lại những ký ức về chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Sống lại chiến tích trận “Điện Biên Phủ trên không”

Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025) là dịp để Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp công chúng ôn lại ký ức, sống lại chiến tích xưa. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong dựng xây đất nước.

Chuyển đổi số là giải pháp giảm tải cho chính quyền địa phương (Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Phú Xuyên).

Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu trong quản lý đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, chính quyền địa phương đang phải đối diện rất nhiều vấn đề, áp lực từ dân số, hạ tầng, môi trường… Lộ trình phân cấp khi thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến cho yêu cầu về đổi mới phương thức quản lý càng trở nên cấp thiết hơn.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Trong Chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và phát triển lên doanh nghiệp (D60), cán bộ, nhân viên ngành Thuế Thành phố Hà Nội đã tới tận cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện các quy định mới, trên tinh thần “không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ toàn diện để phát triển nông nghiệp

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với kinh phí dự kiến gần 670 tỷ đồng/năm.

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận, người tiên phong trong việc đưa sản phẩm lụa từ tơ sen ra thị trường.

Hà Nội dành kinh phí hỗ trợ nghệ nhân và bảo tồn nghề, làng nghề

Thành phố Hà Nội hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Ưu tú là 30.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Hà Nội là 20.000.000 đồng/người. Nghệ nhân Nhân dân truyền dạy được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/buổi; Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội truyền dạy được bồi dưỡng 300.000 đồng/người/buổi…

Phát triển hạ tầng trạm cung cấp năng lượng sạch cần chính sách hỗ trợ.

Cần chính sách đủ “mạnh” và thông minh để tạo động lực

Thông tin liên quan đến chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Hà Nội đang được dư luận đặc biệt quan tâm bởi sự tác động lớn đến đời sống, việc làm của người dân. Để thực thi, các chính sách hỗ trợ cần tạo ra động lực thực sự.