"Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới"

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh là yêu cầu then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các học viên.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các học viên.

Chiều 17/6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi trao đổi với Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ 4) về mục tiêu tầm nhìn và một số chủ trương, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng,…

Xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước

Về mục tiêu, tầm nhìn và những yêu cầu xuyên suốt trong phát triển đất nước giai đoạn hiện nay, tại buổi trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ chúng ta đang trong tiến trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới ngọn cờ dẫn dắt của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Trong đó, Cương lĩnh xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu định hướng.

Để cụ thể hóa các mục tiêu này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, cụ thể là đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Tổng Bí thư cho biết, thời gian qua chúng ta đã thống nhất về tầm nhìn kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của đất nước từ Đại hội XIV của Đảng; thống nhất không thay đổi mà phải nhất quán, quyết tâm thực hiện 2 mục tiêu đến năm 2030 và 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư lưu ý đây là bài toán rất khó, đòi hỏi phải rất trăn trở, rất trí tuệ, rất thực tiễn để tìm câu trả lời.

Phải có những nỗ lực trên mức bình thường và phải có các giải pháp đột phá để “đi tắt, đón đầu” mới làm được. Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt ít nhất 8% trở lên trong năm 2025, tạo nền tảng để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Đây là những mục tiêu bắt buộc phải thực hiện không còn con đường nào khác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các nhiệm kỳ Đại hội đều hướng đến 3 yêu cầu: ổn định, phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Ba yêu cầu này thể hiện sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc của Đảng ta về mối quan hệ biện chứng giữa “ổn định để phát triển” và “phát triển để ổn định”.

Đồng thời, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng lên của người dân. Đây chính là một trong những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng.

Trọng tâm hiện nay là phải xây dựng được một nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

11-7713.jpg
Quang cảnh buổi trao đổi.

Trong năm 2025, nhiều chủ trương, chính sách đã được Trung ương triển khai để thực hiện yêu cầu này như ban hành các Nghị quyết của Bộ Chính trị để tạo đột phá trong những vấn đề then chốt, nhất là 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về tăng cường hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về đổi mới và hoàn thiện thể chế; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân...

Tăng cường hoàn thiện về hạ tầng như hạ tầng giao thông; hạ tầng số; hạ tầng năng lượng điện; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các khu thương mại tự do. Tăng cường chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, gây lãng phí...

Bộ Chính trị đã cho nguyên tắc giải quyết vấn đề này, các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư nêu rõ, còn nhiều việc phải làm để đời sống nhân dân được tốt hơn. Trong thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục bàn các giải pháp để tạo đột phá trong 2 vấn đề căn bản liên quan đến đời sống nhân dân: đổi mới nâng cao hiệu quả hệ thống y tế, chuyển mạnh từ phòng bệnh sang chữa bệnh, giảm chi phí y tế cho người dân tiến tới miễn phí toàn dân; tạo đột phá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm lo xây dựng lớp người mới cho giai đoạn tiếp theo của đất nước.

Thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá

Về một số chủ trương, giải pháp đột phá, Tổng Bí thư cho biết Trung ương đã và đang tập trung chỉ đạo đồng thời thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Hiện nay, các cấp các ngành đã rất tích cực triển khai thực hiện, nhiều công việc vượt tiến độ đề ra. Bộ Chính trị đã quyết định chủ trương thực hiện đồng bộ, thống nhất chủ trương này trong phạm vi toàn quốc bắt đầu từ 1/7/2025.

Đổi mới, hoàn thiện thể chế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đề ra mục tiêu: Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ “điểm nghẽn” do quy định của pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm pháp lý đồng bộ cho bộ máy nhà nước theo mô hình 3 cấp.

12-7816.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ 4).

Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Tầm nhìn đến 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại... được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57, xác định rõ: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã được xã hội đồng tình ủng hộ, đón nhận với sự kỳ vọng đột phá để phát triển đất nước.

Qua 5 tháng thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá trên thực tế hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian qua đã có chuyển động từ ý tưởng, nghiên cứu đến ứng dụng, nhưng vẫn chưa tạo được sự đột phá sôi động.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 600 nhiệm vụ cụ thể đã đề ra. Những nhiệm vụ này được kiểm đếm hằng tuần, hằng tháng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; đồng thời xác định trách nhiệm rõ ràng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm sự chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống.

Tổng Bí thư khẳng định, chúng ta đã được quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Xác định “phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.

Cần phân biệt rõ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Nhà nước có đầy đủ nguồn lực, công cụ để điều tiết, bảo đảm nền kinh tế theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cho biết để chủ động hội nhập sâu rộng hơn nữa, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59 về tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Nghị quyết thể hiện tầm nhìn sâu sắc: hội nhập quốc tế không chỉ là mở cửa, giao lưu, mà là một sự nghiệp tổng hợp, đòi hỏi sự chủ động, tích cực và rất có bản lĩnh.

Phải nhận thức sâu sắc rằng hội nhập không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan đối ngoại, không chỉ là hoạt động đối ngoại nhà nước, mà là một quá trình tổng hợp, yêu cầu sự tham gia chủ động, tích cực, sáng tạo của toàn hệ thống chính trị, của từng người dân, từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, từng lĩnh vực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các yêu cầu về công tác xây dựng Đảng đã rất cao, nay lại càng đòi hỏi cao hơn trước yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong kỷ nguyên mới. Đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng cải tiến phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền; nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện mình; xây dựng đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh” như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Một trong những nội dung then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ.

Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.