Xây dựng, củng cố vững chắc tổ chức công đoàn

Trong bối cảnh bộ máy tinh gọn và có nhiều thách thức mới xuất hiện, các cấp công đoàn đang nỗ lực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, củng cố chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ và tập hợp người lao động.

“Bữa cơm công đoàn” - một hoạt động thiết thực và nhân văn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. (Ảnh: NGỌC ÁNH)
“Bữa cơm công đoàn” - một hoạt động thiết thực và nhân văn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Sau khi không còn mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, số lượng cán bộ chuyên trách giảm mạnh, các cấp công đoàn vẫn nỗ lực duy trì, mở rộng phong trào phát triển đoàn viên. Sau ngày 1/7/2025, tổ chức công đoàn còn 9,95 triệu đoàn viên công đoàn (giảm hơn 2,3 triệu so với thời điểm trước sắp xếp, chủ yếu là do điều chỉnh mô hình tổ chức), trong đó khu vực phi chính thức là 100 nghìn đoàn viên.

Sáng tạo, linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Dù gặp khó khăn về nhân lực, địa bàn hoạt động có nhiều thay đổi, tuy nhiên 9 tháng năm 2025, việc phát triển đoàn viên vẫn đạt hơn 51% chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả nêu trên thể hiện nỗ lực rất lớn của tổ chức công đoàn trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tổ chức.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở quý III và 9 tháng đầu năm 2025, báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy: Tính đến hết quý III/2025, cả nước kết nạp mới hơn 609 nghìn đoàn viên công đoàn, trong đó có hơn 12 nghìn đoàn viên khu vực phi chính thức, nhóm lao động vốn khó tiếp cận nhất; thành lập mới 2.862 công đoàn cơ sở, trong đó có 156 nghiệp đoàn cơ sở, góp phần mở rộng mạng lưới đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam tới nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mới.

Để có kết quả đó, trước hết là nhờ việc phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phát triển đoàn viên. Hơn 20 đơn vị địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phát triển đoàn viên, mời đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia nhằm tăng cường phối hợp. Công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt hơn.

Cùng với đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, các công đoàn cơ sở phát huy mạng lưới cán bộ, cộng tác viên nòng cốt trực tiếp vận động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên được lồng ghép với các hoạt động chăm lo, phúc lợi, an sinh để người lao động cảm nhận rõ “vào công đoàn là được bảo vệ, được chăm lo”.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết: Sứ mệnh, trách nhiệm của tổ chức công đoàn hiện nay là quyết tâm củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là tiếp tục chủ động, quyết liệt, tập trung cao trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2025 xuống còn 1,2 triệu đoàn viên; chú trọng nâng cao hiệu quả của các công đoàn cơ sở mới thành lập, trọng tâm chuyển từ “kết nạp” sang “củng cố chất lượng” để mỗi công đoàn cơ sở là một “tế bào” khỏe mạnh, có năng lực tự chủ, tự bảo vệ đoàn viên. Phúc lợi đoàn viên tiếp tục được coi là động lực cốt lõi, tạo sức hấp dẫn nội tại, biến sự gia nhập tổ chức công đoàn trở thành nhu cầu tự thân của người lao động.

313c5aa6ae5723097a46-3772.jpg
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội công bố quyết định thành lập 84 công đoàn xã, phường trên địa bàn. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Công đoàn phường, xã với trọng trách lớn

Sau sáp nhập tỉnh, thành phố và thực hiện Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị, hệ thống tổ chức công đoàn từng bước đổi mới phù hợp thực tiễn. Tại Công văn số 4251/ TLĐ-TOC năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn triển khai một số nội dung của Quy định số 301- QĐ/TW, trong đó có việc thành lập công đoàn xã, công đoàn đặc khu tại 34 tỉnh, thành phố.

Việc này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường sự hiện diện, hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với người lao động, nhất là ở khu vực ngoài Nhà nước và lao động phi chính thức, thông qua việc tiếp cận gần gũi hơn, hiểu rõ hơn về nhu cầu, nguyện vọng của họ, từ đó có thể bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Thực tế, một bộ phận người lao động có nguy cơ bị nghèo hóa, không có lương hưu. Nhiều chủ sử dụng lao động vẫn chưa tuân thủ đầy đủ pháp luật lao động, vẫn còn tình trạng vi phạm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nếu tổ chức công đoàn không kịp thời đại diện và can thiệp từ cơ sở, quyền lợi người lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự ra đời của công đoàn xã, phường chính là câu trả lời cho yêu cầu thực tiễn, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển.

Theo đó, công đoàn xã, phường sẽ cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định xã hội, tạo nên “vành đai” bảo vệ trực tiếp cho người lao động. Đây cũng là nơi thực hiện chức năng giám sát xã hội, các chính sách an sinh; theo dõi, phát hiện, ngăn chặn vi phạm việc chấp hành pháp luật lao động ngay từ gốc. Khi tiếng nói của người lao động ở cơ sở được chuyển hóa thành kiến nghị, thành hành động cụ thể, thì niềm tin của họ đối với tổ chức công đoàn sẽ được bồi đắp bền chặt.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, việc thành lập công đoàn xã, phường không phải để làm dày thêm bộ máy, mà để xây dựng một điểm tựa vững chắc, đưa tiếng nói của người lao động đến gần cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phùng Thái Quang cho biết: Thành phố đã thành lập 141 công đoàn phường, xã, đặc khu và 9 tổ công tác quản lý địa bàn; phân cấp, bàn giao hơn 22 nghìn công đoàn cơ sở về các tổ công tác và 141 công đoàn phường, xã, đặc khu nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Liên đoàn đã thực hiện thí điểm giao một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho công đoàn phường, xã, đặc khu và các tổ công tác nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, không để trống địa bàn.

Trước mắt, mỗi công đoàn phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực; triển khai hoạt động chăm lo cho 18 nghìn đoàn viên khó khăn trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; chăm lo Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới sẽ là dịp tổ chức công đoàn chứng minh vai trò trước người lao động và toàn xã hội sau công cuộc tinh gọn bộ máy. Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các hoạt động từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm mọi người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đều được chăm lo chu đáo. Dự kiến, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán năm nay lớn hơn các năm trước, ước tính huy động khoảng 6 nghìn tỷ đồng, tăng 10-15% so với năm 2025...

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.