Tổ chức công đoàn với trách nhiệm tham gia quản lý Nhà nước

Tổ chức Công đoàn Việt Nam không chỉ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động mà còn tham gia quản lý, giám sát, đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách, lập pháp, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ pháp lý cho người lao động. (Ảnh HÀ ANH CHIẾN)
Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ pháp lý cho người lao động. (Ảnh HÀ ANH CHIẾN)

Những năm qua, Công đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nổi bật như: Chủ động tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; bảo hộ lao động; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, bảo vệ thành công quyền lợi của người lao động; là cơ quan chủ trì trình Quốc hội thông qua Luật Công đoàn năm 2024; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia cùng các phiên họp liên quan đến quyền lợi người lao động; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động...

Bên cạnh đó, các mô hình thực hiện dân chủ của tổ chức công đoàn tập trung việc công khai, minh bạch thông tin, tham gia ý kiến của người lao động vào quá trình ra quyết định, giám sát thực hiện các chính sách, thỏa thuận, nghị quyết liên quan đến quyền lợi người lao động, thông qua: Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động, người đứng đầu chính quyền các cấp, với Thủ tướng Chính phủ, “Diễn đàn Người lao động” tại Quốc hội..., đây là những kênh quan trọng để tổ chức Công đoàn đại diện cho người lao động, đưa tiếng nói của họ đến với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định: Tổ chức Công đoàn Việt Nam không chỉ là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động, mà còn là một thành tố quan trọng trong hệ thống chính trị, tham gia sâu rộng vào quá trình quản lý Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc tham gia quản lý Nhà nước là nền tảng, điều kiện tiên quyết để Công đoàn có thể tham gia hiệu quả vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi hoạt động của Nhà nước đều tuân theo Hiến pháp, pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và vì lợi ích của nhân dân.

Hiện nay, nước ta đang tiến hành đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới tinh gọn bộ máy nhà nước. Sự thay đổi cơ cấu, phương thức vận hành bộ máy đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thích ứng nhanh, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò kép, vừa đại diện, vừa tham gia quản lý nhằm bảo đảm tiếng nói của người lao động được phản ánh đầy đủ, khoa học, có giá trị thực tiễn trong các quyết định chính sách. Bên cạnh đó, thực tiễn đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực chuyên môn, kỹ năng pháp lý, khả năng tham gia vào quy trình luật pháp.

Muốn như vậy, tổ chức công đoàn cần triển khai chiến lược đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ trung ương đến cơ sở, tập trung các kỹ năng: Phân tích chính sách, kỹ thuật lập pháp, phản biện xã hội, đàm phán, thương lượng. Luật gia Nguyễn Hoàng Mai, giảng viên chính Trường đại học Công đoàn cho rằng, cần có cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá năng lực, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý chuyên trách đủ năng lực đại diện tiếng nói của người lao động ngay từ khâu hoạch định chính sách. Việc chuyên nghiệp hóa này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đóng góp ý kiến, phản biện mà còn bảo đảm tiếng nói của Công đoàn có sức nặng trong môi trường bộ máy nhà nước tinh gọn, nơi mỗi ý kiến phải thật sự có giá trị, tính khả thi cao.

Ở góc độ thực tiễn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám cho rằng: Công đoàn cơ sở phải thật sự trở thành tổ ấm của người lao động. Thời gian qua, mô hình “Tổ tư vấn pháp luật” được đặt tại khu công nghiệp do Liên đoàn lao động tỉnh thành lập với sự tham gia của các cán bộ công đoàn có nhiều kinh nghiệm về quan hệ lao động, các cán bộ công đoàn chuyên trách là chuyên gia pháp lý đã kịp thời giải quyết thắc mắc pháp luật của công nhân, lao động ngay tại cơ sở, giúp giải tỏa bức xúc từ sớm, hạn chế phát sinh tranh chấp. Ngoài việc tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật trực tiếp thì hotline của Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Khu kinh tế trực 24/24 giờ đã góp phần giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp luật cho công nhân.

Tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn thực hiện 4 nhiệm vụ: Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các cấp tòa án, cơ quan chức năng, tuyên truyền pháp luật. Đến tháng 6/2025, Trung tâm hỗ trợ, soạn thảo đơn cho gần 10.600 người lao động gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 1.836 người lao động; tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo ủy quyền của người lao động trong hơn 16.000 vụ án, tổng cộng số tiền người lao động được nhận là 34 tỷ đồng.

Với vai trò là “đầu mối” trong các liên minh chính sách, tổ chức công đoàn cần phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính trị, xã hội khác trong hoạt động phản biện, giám sát cũng như tập hợp sức mạnh quần chúng xây dựng đất nước, trong các chiến dịch huy động ý kiến xã hội. Chú trọng công tác phối hợp liên ngành kịp thời giải quyết vấn đề quan hệ lao động, an sinh xã hội, phúc lợi đoàn viên…

Hiện nay, cải cách bộ máy nhà nước đi kèm chuyển đổi số toàn diện, do đó tổ chức Công đoàn cần ứng dụng công nghệ số để hiện đại hóa hoạt động tham gia lập pháp, giám sát. Theo đó, cần nhanh chóng số hóa toàn bộ quy trình tham gia xây dựng pháp luật: Xây dựng cổng thông tin tiếp nhận, xử lý ý kiến người lao động; sử dụng các nền tảng phân tích dữ liệu lớn để dự báo tác động chính sách; tổ chức diễn đàn, hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đoàn viên... Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp mở rộng phạm vi tham gia của người lao động ở khu vực phi chính thức, vùng sâu, vùng xa, mà còn nâng cao tính minh bạch, kịp thời, hiệu quả trong công tác phản biện chính sách...

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng. (Ảnh: QV)

Quảng Trị: Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1989) trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193, Bộ Luật Hình sự. 

Bà Phạm Thị Ngọc Mến tại diện tích lúa bị thiệt hại.

Đồng Tháp: Làm rõ nguyên nhân diện tích lúa thiệt hại

Trưa 25/4, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng để xác định nguyên nhân diện tích 2,1ha lúa bị thiệt hại. Đồng thời, gặp gỡ, động viên gia đình bà Phạm Thị Ngọc Mến.

Công an đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt các Quyết định tố tụng đối với hai bị can. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật)

Khởi tố nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long

Liên quan vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, khởi tố thêm nguyên Phó Viện trưởng và nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan.