Xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.
Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Vận hành hiệu quả tốt chính quyền địa phương 2 cấp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

anh1-513.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định chủ đề năm 2026 là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Theo đó, thành phố chủ động triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành nhằm tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Việc nghiên cứu, triển khai các quyết sách của Trung ương, địa phương được quán triệt tập trung vào những điểm mới, cốt lõi, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá; chú trọng liên hệ thực tiễn địa phương, ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”, yêu cầu phải cụ thể hóa các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khả thi. Sau hợp nhất, không gian phát triển và quy mô kinh tế thành phố được mở rộng, tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra. GRDP năm 2025 của thành phố tăng trưởng khá, đạt 9,18%, vượt chỉ tiêu, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều dự án lớn, trọng điểm có tiến độ thực hiện đạt yêu cầu và giải ngân cao. Thu ngân sách nhà nước đạt 63.624 tỷ đồng, vượt 25,4% dự toán. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2026 ước tăng 8,45%; xếp thứ 2/6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương; quy mô nền kinh tế đạt 75.594 tỷ đồng, tăng 8.013 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng quý I năm 2026 chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp với tỷ trọng lần lượt là 57,59%-24,50%-5,49%. Tổng thu ngân sách những tháng đầu năm 2026 đạt khá, tính đến ngày 31/3 ước đạt 19.762,907 tỷ đồng, tăng 38,11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 29,77% dự toán năm.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ, dù nhiều khó khăn, Đảng bộ thành phố đã bám sát chỉ đạo Trung ương, phát huy đoàn kết, triển khai nghị quyết linh hoạt, quyết liệt. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng được đổi mới, kỷ cương, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; bộ máy mới cơ bản vận hành hiệu quả, đồng thuận xã hội tăng cao.

Những kết quả đạt được trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố là cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển nhanh, bền vững hơn, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Tạo bứt phá tăng trưởng từ các động lực mới

Phường Tam Kỳ là một trong 12 xã, phường vừa được thành phố Đà Nẵng xếp loại xuất sắc về công tác cải cách hành chính năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Kỳ cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương triển khai kịp thời, đồng bộ, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Hạ tầng số từng bước được quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được triển khai hiệu quả; 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%...

“Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều thiết bị cũ, cấu hình thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý công việc. Thành phố cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc cho địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, hiệu quả” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đề xuất.

anh2.jpg
Xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sông Kôn, Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, xã Sông Kôn nói riêng và các xã vùng núi, vùng biên giới còn gặp rất nhiều trở ngại về hạ tầng kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Đà Nẵng cần có cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá về thu hút nguồn nhân lực về công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhất là các lĩnh vực về đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư, chuyển đổi số; quan tâm bố trí các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc, giáo dục; cần đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công tác tư tưởng, truyền thông đến gần với nhân dân. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là điều kiện giữ vững phương hướng phát triển đất nước, củng cố đồng thuận xã hội, bảo đảm chủ quyền số và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong môi trường số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác khảo sát Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với tỉnh Lào Cai

Sáng 19/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp).

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

[Video] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Video] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026, tặng 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.