Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi đảng trở lên; trong đó, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng năm có 36 đảng viên, nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 12 đảng viên và nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 38 đảng viên.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; Giấy chứng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên.

z7841322171059-36ed038413ca9257a0d64af535c555c8.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên lão thành; mong các các đồng chí giữ gìn sức khỏe, trường thọ; tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, biểu tượng của lòng trung thành, danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng còn có ý nghĩa lớn lao đặc biệt, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là một chặng đường rất dài, gần như đi qua những bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam. Trong số các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng dịp này, có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang.

z7841317700602-12d548be9db928886cb970a6890e6b86.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, càng hiểu sâu sắc sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, mà trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân... Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh; Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu. Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá.

Khẳng định 8.511 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng trong đợt trao dịp 19/5 là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tự hào phải luôn đi liền với trách nhiệm. Hà Nội phải làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, mỗi cán bộ, đảng viên. Thành phố phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí, thể hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô.

z7841327536050-956cb96ab380b5d1c0cc6fd23dd02a9b.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Tụ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Quân y, đảng viên Chi bộ 17, Đảng bộ phường Kim Liên, bày tỏ: "Mỗi người đảng viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao và được nhận Huy hiệu Đảng là dấu mốc thiêng liêng. Nhìn lại chặng đường đã qua, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, chúng tôi luôn ý thức sâu sắc phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng, việc được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay không phải là điểm dừng, mà chính là động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, xứng đáng với sự cổ vũ, động viên của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội và tổ chức đảng nơi sinh hoạt".

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên lực lượng rà phá bom mìn tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Lạng Sơn cần cập nhật kịch bản tăng trưởng, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu

Sáng 15/7, tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII

Sáng 15/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng cho chặng đường nửa cuối năm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các chiến sĩ miết từng mạch vữa trên bề mặt mộ liệt sĩ để hoàn nguyên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao

Tỉ mẩn, kiên tâm tìm lại tên cho liệt sĩ

Công đoạn hoàn nguyên mỗi phần mộ liệt sĩ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tỉ mẩn, cẩn trọng trong từng thao tác, chi tiết hơn trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

[Video] Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...