Quán triệt tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy thành tựu cùng lợi thế kinh tế cửa khẩu, khắc phục hạn chế, quyết tâm tạo đột phá, củng cố, xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh, bình yên.
Nền tảng để phát triển bền vững
Những ngày này, trên khắp phố, phường, thôn, bản của tỉnh Lạng Sơn tràn đầy không khí mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu chia sẻ: Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển, với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt những thành tích quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, sau 40 năm đổi mới, Lạng Sơn từng bước khẳng định vai trò “phên giậu quốc gia” không chỉ về quốc phòng, an ninh, mà còn về kinh tế, là cửa ngõ giao thương quan trọng của cả nước.
Quán triệt chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chủ động đổi mới, xây dựng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu đề ra. Thành tựu nhiệm kỳ 2020-2025 ghi nhận những bứt phá về kinh tế khi Lạng Sơn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 7,1%; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng (năm 2020) lên 71,1 triệu đồng (năm 2025). Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,95%, hết năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn 1,36%; hoàn thành xóa 6.508 nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch.
Một dấu ấn nổi bật trong đổi mới sáng tạo tại địa bàn tỉnh là tiên phong triển khai “cửa khẩu số”, “cửa khẩu thông minh”, với mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 234 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối giao thương chiến lược.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra những quyết sách quan trọng, nêu rõ 34 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 7 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những thế mạnh sẵn có, tận dụng tiềm lực để mở ra không gian phát triển mới.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra những quyết sách quan trọng, nêu rõ 34 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 7 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những thế mạnh sẵn có, tận dụng tiềm lực để mở ra không gian phát triển mới. Trong đó, tỉnh xác định kinh tế cửa khẩu là động lực phát triển của địa phương và mang ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia; phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn sẽ được phát triển thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia và quốc tế vừa là trọng tâm trước mắt, vừa cho phát triển lâu dài.
Lạng Sơn đang phối hợp các bộ, ngành Trung ương tổ chức triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành các tuyến đường cao tốc, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông có tính chất liên kết vùng, liên kết tỉnh.
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Đăng Trịnh Tiến Duy cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, nhất là chú trọng vận động, thuyết phục người bị ảnh hưởng để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đoạn qua xã Đồng Đăng đã đạt 98% diện tích cần thu hồi. Tính đến đầu tháng 12/2025, xã đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 130 ha, với tổng kinh phí đã chi trả là gần 200 tỷ đồng.
Củng cố vững chắc "phên giậu quốc gia"
Với vị trí đặc biệt của một tỉnh biên giới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn xác định phát triển kinh tế-xã hội phải gắn chặt với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nhìn lại lịch sử cách mạng, từ chi bộ đảng đầu tiên được thành lập tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn), Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 1.211 tổ chức cơ sở đảng với hơn 71.000 đảng viên, luôn bảo đảm vai trò nòng cốt, lãnh đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tỉnh ủy Lạng Sơn đã phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với thi đua “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” trong đội ngũ cán bộ, công chức.
Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Văn Hải, việc phân công cấp ủy viên các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ đến tận thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, bảo đảm tinh thần bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân, vì dân. Từ thực tiễn phong trào, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện, trở thành những “hạt nhân” thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Lừa Hà Minh Anh cho biết, cấp ủy địa phương đã xây dựng, duy trì 52 mô hình học tập, làm theo Bác, lan tỏa cách làm và hành động thiết thực. Chi bộ Khu phố 9, phường Kỳ Lừa có 82 đảng viên. Từ 2010 đến nay, chi bộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và đi đầu phong trào “chi bộ bốn tốt” của địa phương; khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa 15 năm liên tục.
Việc phân công cấp ủy viên các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ đến tận thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, bảo đảm tinh thần bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân, vì dân.
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Văn Hải
Bí thư Chi bộ Khu phố 9, phường Kỳ Lừa Mai Bích Hồng chia sẻ, trong mọi nỗ lực đều ghi nhận vai trò người đứng đầu, trách nhiệm gương mẫu của đảng viên. Họ đều đi đầu trong các phong trào, chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác đảng, tạo thêm kênh thông tin để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, qua đó tạo được lòng tin của người dân.
Bí thư Chi bộ thôn Thâm Pát, xã Bắc Sơn Dương Công Đỗ cho rằng: Muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức cơ sở đảng mà trực tiếp là bí thư chi bộ phải luôn nêu gương, đi đầu. Chi bộ thôn Thâm Pát và bản thân đồng chí đã gương mẫu đi đầu góp phần xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng làng Quỳnh Sơn, được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.
Với khát vọng và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đang ra sức xây dựng địa phương trở thành cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030, tỉnh phát triển khá vào năm 2035.