Xuân Quê hương: Sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tối 31/1, tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026, với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia.

Chương trình Xuân Quê hương là sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)
Chương trình Xuân Quê hương là sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh khẳng định, Xuân Quê hương là sự kiện được Đại sứ quán tổ chức thường niên, mang ý nghĩa hết sức đặc biệt dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bà con xa xứ.

Điểm lại những thành tựu phát triển của Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, Đại sứ Đinh Ngọc Linh năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức ấn tượng 8,02%, đưa quốc gia vào nhóm những nền kinh tế có tốc độ phát triển cao nhất khu vực và thế giới. Từ quy mô 346 tỷ USD vào năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã nhảy vọt lên 514 tỷ USD vào năm 2025, vươn lên vị trí thứ 32 trên toàn thế giới. Đặc biệt hơn, với GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao, một cột mốc khẳng định đời sống nhân dân đang ngày càng được cải thiện rõ rệt.

ma1.jpg
Đại sứ Đinh Ngọc Linh phát biểu khai mạc chương trình Xuân Quê hương 2026.(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

“Trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường, Việt Nam đã không chỉ đứng vững mà còn vươn lên mạnh mẽ nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng lòng của toàn dân”, Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Đinh Ngọc Linh, dấu ấn đậm nét nhất trong năm 2025 chính là công cuộc tinh gọn bộ máy tổ chức, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Đây chính là động lực cốt lõi đưa đất nước chính thức bước vào kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên của sự phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

ma4.jpg
Nhiều trò chơi dân gian được các bạn trẻ thích thú tham gia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh, dù sinh sống hay học tập trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia vẫn luôn giữ vững nếp nhà, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dạy thế hệ trẻ hướng về cội nguồn.

“Những hình ảnh người Việt cần cù, trách nhiệm và thành đạt tại Malaysia chính là niềm tự hào chung, góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Những thành tựu của đất nước hôm nay có sự đóng góp vô cùng quý báu, sự đồng thuận và ủng hộ đổi mới từ chính những người con xa xứ”, Đại sứ Đinh Ngọc Linh khẳng định.

ma3.jpg
Đại sứ Đinh Ngọc Linh và cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

Tại chương trình, các đại biểu và bà con người Việt tại Malaysia được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cùng tham gia chơi các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam. Các hoạt động tại chương trình Xuân Quê hương giúp cho các thế hệ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp truyền thống của cha ông, từ đó lan tỏa niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ cội nguồn; đồng thời còn là sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 19.

Thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và định hướng hoạt động giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trọng Hải)

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.