Phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ, tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 45 xã, phường trên địa bàn.

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

to-lam-2-1305.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, đưa Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Điện Biên là mảnh đất lịch sử thiêng liêng của dân tộc, gắn liền với Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được dệt bằng tinh thần vượt qua giới hạn tưởng chừng không thể. Đó là biểu tượng sáng ngời của ý chí độc lập, tự do, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, nhìn lại thực tiễn phát triển của tỉnh trong thời gian qua, từ đó làm rõ hơn những lựa chọn chiến lược và hướng đi phù hợp để tinh thần Điện Biên Phủ thực sự trở thành động lực phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

to-lam-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư ghi nhận kết quả phát triển năm 2025 của Điện Biên; đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư sau chuyến làm việc trước đây. Mặc dù GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng thu ngân sách của tỉnh vượt khá cao so với kế hoạch. Giải ngân đầu tư công đạt gần 100%. Nhiều dự án hạ tầng quan trọng được triển khai, nổi bật là tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang, các dự án nâng cấp hạ tầng khu vực biên giới. Tỉnh đã hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt 100% kế hoạch…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nội lực nền kinh tế của tỉnh còn yếu, khu vực tư nhân rất nhỏ lẻ, kết nối hạ tầng và khả năng huy động nguồn lực còn hạn chế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, công nghiệp chế biến manh mún, sản xuất nông nghiệp thiếu tính liên kết... Những hạn chế này cho thấy nếu không sớm đổi mới tư duy và hành động, tổ chức lại không gian kinh tế-xã hội, nâng chất lượng lao động, Điện Biên sẽ khó tạo ra bứt phá.

Để khắc phục hạn chế, đồng thời tranh thủ những cơ hội phát triển, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tập trung trước hết vào việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ cấp xã, bảo đảm cán bộ có trình độ kỹ thuật công nghệ, có nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phải vận hành theo đúng tinh thần chính quyền kiến tạo vì dân, người dân cảm nhận được sự chuyển biến thực sự về tác phong gần dân, sát với dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân, mọi nghị quyết của Đảng được triển khai nhanh chóng, hiệu quả ở cấp cơ sở.

Điện Biên cần chú trọng phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ, hạ tầng dữ liệu. Công tác quản lý, quản trị hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn về dữ liệu, như dữ liệu về dân cư, về đất đai, sức khỏe, dữ liệu về giáo dục, về việc làm… Có được những dữ liệu đó mới có thể thực hiện chuyển đổi số, vận hành chính quyền phục vụ, kiến tạo vì dân. Tỉnh phải tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân thực sự được thụ hưởng; tránh tình trạng các chương trình chồng lấn lên nhau, không tạo được chuyển biến rõ nét trong thực tế. Quá trình triển khai, phải lắng nghe ý kiến góp ý của người dân để chương trình sát với thực tế, vì mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kinh tế muốn phát triển phải có nguồn nhân lực tốt, vì vậy Điện Biên cần chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chủ động nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với các ngành ưu tiên như du lịch, nông nghiệp, thương mại-dịch vụ biên giới, quản lý công và chuyển đổi số ở cơ sở, tránh dàn trải, hình thức, bảo đảm các chiến lược phát triển của tỉnh đi vào thực chất.

to-lam-tang-qua-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: TTXVN)

Phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân gắn với vai trò kiến tạo, dẫn dắt của kinh tế nhà nước. Tăng cường kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhằm tạo việc làm, sinh kế và sức sống cho nền kinh tế. Tỉnh cần coi nuôi dưỡng doanh nghiệp địa phương là ưu tiên chiến lược, trọng tâm là đồng hành, giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ tiếp cận đất đai, tín dụng, thị trường và thông tin. Mở rộng các hình thức hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; động viên, tạo điều kiện cho người dân dám nghĩ, dám làm, chủ động thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm với kết quả; phẩm chất, năng lực và uy tín của cán bộ, đảng viên phải được đo bằng kết quả phát triển cụ thể, bằng kỷ luật thực thi và bằng sự hài lòng, niềm tin của nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác đối ngoại; giữ vững biên giới để phát triển, phát triển để củng cố vững chắc biên giới. Nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của tỉnh không chỉ là bảo vệ chủ quyền, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, mà còn là tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững khu vực biên giới.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng tỉnh Điện Biên quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với tư duy phát triển mới, lựa chọn đột phá đúng, kỷ luật thực thi nghiêm và phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, tạo ra những chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới.

to-lam-ky-ket.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group; tặng quà Tết cho một số hộ gia đình chính sách, người có công, gia đình hộ nghèo, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Vĩnh Long quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Vĩnh Long.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/1: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

[Video] Thời sự 24h ngày 31/1: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2; Người dân xếp hàng mua vàng, bạc dù giá giảm sâu; Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn; Giá thịt lợn đắt ngang giá thịt bò; 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tưởng nhớ đồng chí Phạm Hùng. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Chiều 31/1, tiếp tục chương trình công tác, tại tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Trường mầm non Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Sáng 31/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại tỉnh Đồng Tháp

Sáng 31/1, trong chuyến công tác tại địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và các thành viên trong Đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là địa chỉ đỏ tiêu biểu, nơi giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Bài 5: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 2013 đến năm 2025

Bài 5: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 2013 đến năm 2025

Giai đoạn 2013-2025 đánh dấu bước phát triển mạnh của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 được ban hành, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được đẩy mạnh, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt-Lào diễn ra tại Viêng Chăn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Là hai nước láng giềng gắn bó keo sơn, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, Việt Nam và Lào luôn trân trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.