Xây dựng 600 ngôi nhà cho hộ nghèo ở Mường Lát

Huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có đời sống dân sinh, kinh tế còn nhiều khó khăn. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa đủ khả năng, điều kiện tự cải thiện khó khăn về nhà ở, còn cư trú ở khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, không bảo đảm an toàn.

Các lượng lượng thi công móng, nền nhà cho hộ dân ở Mường Lát.
Các lượng lượng thi công móng, nền nhà cho hộ dân ở Mường Lát.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ 30 tỷ đồng của Bộ Công an và Ngân hàng Vietcombank, Công an Thanh Hóa xây dựng Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát và phương án thi công”, đề xuất tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, triển khai xây dựng 600 ngôi nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Mường Lát. 

Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Mường Lát cùng Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại - Bộ Công an đã phát phiếu khảo sát đến từng hộ dân, tiến hành rà soát, lựa chọn chín hộ gia đình chuẩn bị mặt bằng triển khai xây dựng nhà mẫu.

Các lực lượng vũ trang, nhân lực tại địa bàn, gia chủ cùng tham gia, trợ giúp nhà thầu, tổ thợ thi công nhằm sớm hoàn thành, đưa những ngôi nhà mẫu vào sử dụng; tiếp tục triển khai diện rộng, phấn đấu hoàn thành xây dựng 600 ngôi nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Mường Lát xong trước ngày 5-5.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Đoàn kiều bào tiêu biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

[Video] Đoàn kiều bào tiêu biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 25/4 (tức mùng 9/3 năm Bính Ngọ), đoàn gồm 60 kiều bào tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Trưởng đoàn về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Hà Nội áp dụng thí điểm vùng phát thải thấp ở trung tâm Hà Nội từ ngày 1/7/2026.

Người dân tích cực hưởng ứng thí điểm vùng phát thải thấp ở trung tâm Hà Nội

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Ngay trước thời điểm triển khai, ghi nhận cho thấy đông đảo người dân đã chủ động điều chỉnh thói quen đi lại, thể hiện sự đồng tình với chủ trương và bước đầu chuyển từ nhận thức sang hành động.

Cuộc đời kỳ lạ của một ni sư

Cuộc đời kỳ lạ của một ni sư

Trong số các đơn vị thuộc Biệt động Sài Gòn-Gia Định, F100 nổi lên như một nòng cốt tác chiến độc lập nhờ tận dụng các yếu tố xã hội, văn hóa, tôn giáo. Và nổi bật trong đơn vị F100 là Ni sư Thích Nữ Diệu Thông, vị nữ tu trực tiếp tham gia giao liên, tình báo và trực tiếp chiến đấu.

Nhà thầu thi công lắp đặt cốt thép bệ trụ chính cầu Trần Hưng Đạo giữa sông, chuẩn bị đổ bê-tông vượt "đường găng" lũ tiểu mãn.

Vừa thúc tiến độ, vừa ngóng mặt bằng

Khi bóng tối loang xuống lòng sông Hồng, tại công trường cầu Trần Hưng Đạo, những bóng đèn cao áp đồng loạt bật thành một vệt sáng nối liền hai bên bờ. Ở đó, bất chấp nắng mưa, ngày cũng như đêm, những người công nhân chia ca, phân kíp, miệt mài thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý II/2027 theo đúng tiến độ.

Tin nổi bật ngày 25/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tin nổi bật ngày 25/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… là một số tin tức nổi bật ngày 25/4.

Cuộc thi thu hút 28 đơn vị tham gia với 28 mẫu gạo, trong đó tỉnh Cà Mau có 13 đơn vị góp mặt, với 10 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau tổ chức cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I

Đây là cơ hội để phát hiện các giống lúa ưu việt, lan tỏa các mô hình sản xuất tiên tiến, ít phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới việc xây dựng thương hiệu gạo vùng “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” chuyên nghiệp và bài bản trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay...

Người dân lưu thông hướng về các tỉnh miền Tây trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TUẤN KIỆT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông để người dân đi lại an toàn, thuận tiện

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ đó, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để vấn đề lưu thông của người dân được an toàn, thuận tiện.

[Video] Bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô tăng tốc về đích

[Video] Bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô tăng tốc về đích

Nằm trên trục Vành đai 3 – tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, Bến xe Yên Sở đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp vận hành quý II/2026. Với quy mô gần 27.600 m², công suất 800–1.000 lượt xe mỗi ngày, dự án được kỳ vọng giảm tải bến xe nội đô, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại phía Nam Hà Nội.

Hàng trăm suất ăn được chuẩn bị phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang vào sáng thứ bảy, ngày 25/4.

Ấm áp những “Buổi sáng nghĩa tình”

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, cứ mỗi sáng thứ bảy, những chiếc áo xanh của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang lại cùng tình nguyện viên miệt mài chuẩn bị những suất ăn ấm nóng. Chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thắp lên niềm tin cho bệnh nhân nghèo chiến đấu với bệnh tật.

Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026 thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tham gia.

Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Từ ngày 24-26/4, Lễ hội Kỳ Yên xã Sơn Cẩm Hà lần thứ III năm 2026 được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ hội năm nay được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

“Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao - giải chạy Hương Trà, Đà Nẵng discovery 2026” được thiết kế nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân thông qua các hoạt động thể chất đa dạng.

Hơn 3.200 người tham gia “Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao - giải chạy Hương Trà, Đà Nẵng discovery 2026”

Sáng 25/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức “Chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao - giải chạy Hương Trà, Đà Nẵng discovery 2026”.

Tuyến đường di cư của chim nước quốc tế thuộc hành lang bay Đông Á-Úc châu. (Ảnh: VŨ ĐẠT)

Xuân Thủy lặng xanh

Tại cửa Ba Lạt (Ninh Bình), nơi dòng sông Hồng hòa vào Biển Đông, khi con nước vừa rút xuống lúc sáng sớm, những dải bãi bồi đẫm phù sa mềm mướt dần lộ ra. Mùi gió biển mặn mòi quyện với bùn non, chỉ cần thoảng qua cũng đủ gợi nhớ rất lâu.

Chiếc cầu phao tạm như sợi chỉ vắt ngang lòng hồ Cấm Sơn đã tồn tại từ năm 2018.

Sẵn sàng hiến đất để xây cầu kiên cố

Cũ kỹ, tròng trành, cầu phao tạm nằm vắt trên lòng hồ Cấm Sơn, xã Sơn Hải được kết nối thủ công từ những chiếc thùng phuy nhựa, ván gỗ cũ, dây thừng, rào sắt sơ sài dường như là chiếc cầu phao duy nhất còn sót lại tại tỉnh Bắc Ninh.