Xây cuộc sống mới cho người Mảng ở Nậm Suổng

Bản Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện Mường Tè (Lai Châu) với 100% hộ đồng bào dân tộc Mảng là một trong những dân tộc khó khăn đặc biệt của cả nước. Mới đây, từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, 85 hộ dân nơi đây đã được di chuyển đến nơi ở mới và đang xây dựng cuộc sống mới nhiều khởi sắc.
Nơi ở mới của 85 hộ dân tộc Mảng bản Nậm Suổng.
Nơi ở mới của 85 hộ dân tộc Mảng bản Nậm Suổng.

Bản Nậm Suổng, huyện Mường Tè trước đây vốn nằm dọc theo khe suối, phía trên bản là đồi núi cao.

Nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, cuộc sống bà con vốn đã nghèo lại càng thêm khó khi cách đây hai năm, dọc theo triền núi phía trên bản xuất hiện các vết nứt; phía dưới bản xuất hiện hiện tượng sạt, lún, chạy dài theo suối.

Theo thời gian, các vết nứt lớn dần, hiện tượng sạt lún dưới suối cũng thường xuyên hơn khiến bà con hoang mang lo sợ.

Ông Lò Văn Lơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm Suổng cho biết: "Từ khi các vết nứt phía trên núi xuất hiện, khu vực ven suối thường xuyên bị sạt lở và sụt lún, cuộc sống của người dân bản không được yên ổn, lúc nào mọi người cũng sống trong lo âu, nhất là mùa mưa. Bản vốn nghèo, lại không ổn định nên mọi người không yên tâm làm ăn, 85 hộ dân thì có đến 43 hộ nghèo, còn lại là cận nghèo, bà con mong nhất là được an cư để lạc nghiệp...".

Nơi ở cũ của 85 hộ dân tộc Mảng nằm ở vùng sâu, vùng khó và có nguy cơ sạt lở cao.

Nơi ở cũ của 85 hộ dân tộc Mảng nằm ở vùng sâu, vùng khó và có nguy cơ sạt lở cao.

Trước nguy cơ trên, để bà con có được cuộc sống ổn định, tháng 9/2022, huyện Mường Tè đã phê duyệt thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bản Nậm Suổng, xã Vàng San, tổng mức đầu tư hơn 19,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các hạng mục được đầu tư gồm đường lên mặt bằng bản, các điểm trường học, san gạt mặt bằng, cấp nước sinh hoạt tổng thể, cấp điện sắp xếp ổn định dân cư... Qua đó vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa để bà con có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tại nơi ở mới cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của bà con.

Tại nơi ở mới cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của bà con.

Theo ông Phạm Xuân Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý Công trình dự án Phát triển kinh tế-xã hội huyện Mường Tè cho biết: Ngay sau khi được phê duyệt, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các công trình. Đến cuối năm 2024, các hạng mục công trình được nghiệm thu, hiện bà con đã di chuyển lên nơi ở mới và đang hoàn thiện nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Những ngày này, tất cả các hộ gia đình ở bản Nậm Suổng đang tất bật xây dựng cuộc sống mới với niềm tin và kỳ vọng về sự đổi thay ấm no, an toàn và phát triển.

Người dân đang dựng nhà tại nơi ở mới.

Người dân đang dựng nhà tại nơi ở mới.

Bà Lò Thị Sáng, một người dân trong bản phấn khởi cho biết, nhà tôi trước đây ở ngay cái khe cạn, mùa khô thì không có nước, nhưng cứ mưa xuống thì nước chảy ào ào xuống kèm theo đá rất nguy hiểm. Cứ đến mùa mưa là gia đình lo không thể ngủ được. Nhiều lúc mưa to thì phải đi sang nhà khác chứ không dám ngủ trong nhà. Giờ được nhà nước đầu tư mặt bằng, gia đình chuyển lên làm nhà ổn định lắm, điện, nước đầy đủ, đường lại to, rộng rất thuận tiện cho việc đi lại.

Ngôi nhà đang xây dựng của gia đình chị Lò Thị Anh tại nơi ở mới.

Ngôi nhà đang xây dựng của gia đình chị Lò Thị Anh tại nơi ở mới.

Tương tự bà Sáng, chị Lò Thị Anh vừa xách xô vữa cho chồng xây nhà, vừa khoe, trước đây hai vợ chồng dựng một căn nhà gỗ gần suối để ở, từ ngày ven suối sạt lún, nhà cũng bị xuống cấp, ở đó sợ lắm... Hiện, chuyển lên mặt bằng mới, vợ chồng quyết định xây nhà kiên cố, không làm nhà gỗ nữa. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, chúng tôi cũng vay thêm vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Chồng tôi trước cũng đi làm phụ hồ, nên biết xây dựng. Chúng tôi nhờ thêm anh em, bà con trong bản giúp. Hiện cũng đã sắp hoàn thiện căn nhà mơ ước trên mảnh đất mới. Cuộc sống ổn định, gia đình sẽ tính tới chuyện làm ăn, phát triển kinh tế...

Những ngôi nhà khang trang tại nơi ở mới của bà con Nậm Suổng.

Những ngôi nhà khang trang tại nơi ở mới của bà con Nậm Suổng.

Trong khi các ông bố, bà mẹ đang tất bật cho mái ấm gia đình thì tại điểm trường của bản, những mầm xanh tương lai sau những giờ học lại hồn nhiên nô đùa trong không gian sạch đẹp, thoáng rộng của sân trường mới. Nhìn thấy cảnh đó như thấy được tương lai sáng của bà con Nậm Suổng.

Cô Đao Thị Đường, giáo viên điểm bản Nậm Suổng, Trường Mầm non xã Vàng San cho biết, trước đây ở bản cũ, điểm trường chật hẹp, không có không gian cho trẻ vui chơi, nhà cũng đã xuống cấp. Giờ chuyển lên chỗ mới này, lớp học được đầu tư rộng rãi, thoáng mát, lát gạch hoa, trang bị quạt điện đầy đủ, sân chơi rộng, sạch. Cơ sở vật chất trường mầm non khang trang, nên các cháu hào hứng đến lớp hơn.

Tại nơi ở mới, con em đồng bào được học tập trong ngôi trường khang trang.

Tại nơi ở mới, con em đồng bào được học tập trong ngôi trường khang trang.

Trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, để có kinh phí di chuyển các hộ dân và giúp các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới, cấp ủy, chính quyền địa phương của huyện biên giới Mường Tè và xã Vàng San đã phải huy động tổng lực các lực lượng từ bộ đội, cán bộ, hội viên và nhân dân của các bản gần xa đến hỗ trợ giúp đỡ người dân bản Nậm Suổng đến nơi mới, để nhanh chóng xây dựng cuộc sống mới ổn định, an toàn để phát triển.

Người dân và các lực lượng trên địa bàn xã được huy động giúp bà con chuyển nhà đến nơi ở mới.

Người dân và các lực lượng trên địa bàn xã được huy động giúp bà con chuyển nhà đến nơi ở mới.

Ông Vàng Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vàng San cho biết, xã huy động tổng thể các lực lượng để hỗ trợ bà con nhanh nhất có thể. Trong đó có cả 50 chiến sĩ bộ đội giúp dân di chuyển trong hai tuần. Cùng với đó, tất cả cán bộ, công chức của xã thay nhau trực tiếp xuống bản trong suốt quá trình di chuyển và dựng nhà cho bà con. Xã huy động mỗi hộ dân cử một người hỗ trợ, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ phương tiện để vận chuyển...

Đến thời điểm hiện tại, xã đã di chuyển toàn bộ 85 hộ người dân tộc Mảng lên mặt bằng mới. Hiện nay đã có 20 hộ dựng và hoàn thiện xong nhà. Xã vẫn tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ và huy động mọi lực lượng để bảo đảm các hộ gia đình xây dựng xong nhà trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, xã cũng tính toán tiếp tục đầu tư đường nội bản và các phần phụ trợ khác, đồng thời, kiến nghị đầu tư thêm đường tới khu sản xuất khoảng 2km để rút ngắn quãng đường đi vòng (dài khoảng 10km) nhằm giúp bà con ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.