Xanh hóa các khu chế xuất, khu công nghiệp gia tăng giá trị đầu tư

“Xanh” hóa các khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm gia tăng giá trị đầu tư, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần thực hiện quy hoạch cho thời kỳ phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là sau hợp nhất với hai địa phương là Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

Khu chế xuất Tân Thuận đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình công nghệ cao, thu hút chất xám sau 35 năm hình thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Khu chế xuất Tân Thuận đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình công nghệ cao, thu hút chất xám sau 35 năm hình thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Chú trọng khu công nghiệp công nghệ cao

Nhờ chú trọng thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao và tạo ra giá trị gia tăng lớn vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, 5 năm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đầu tư đạt hơn 2,86 tỷ USD.
Việc nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Tòa nhà phức hợp Misa Campus tại Khu chế xuất Tân Thuận mới đây, cũng là lúc khẳng định chặng đường phát triển mới Công ty Cổ phần Kotia SaiGon trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển phần mềm.

Công trình này có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 1,2ha; bao gồm các hoạt động sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Hepza) đánh giá, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, dự án này đóng vai trò then chốt trong việc hình thành một trung tâm sáng tạo, nghiên cứu và phát triển phần mềm hiện đại, hướng tới chuẩn mực quốc tế, qua đó trở thành "thỏi nam châm" thu hút nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao vào khu chế xuất này.

anh-1-netzero-6688.jpg
Sản xuất "sạch hơn", giảm phát thải tại Công ty TNHH giấy Xuân Mai, Khu công nghiệp Hiệp Phước. (Ảnh: THẾ ANH)


Ông Phạm Thanh Trực, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp cho biết: Việc áp dụng cơ chế “một cửa tại chỗ” mà Hepza đã và đang thực hiện đã giúp doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính một cách tập trung, rõ ràng và thuận tiện.

Từ đó, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án, tiết kiệm chi phí và gia tăng niềm tin vào môi trường đầu tư đang ngày càng đổi mới, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác phát triển hạ tầng Khu chế xuất-khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt kết quả ấn tượng, với việc xây dựng 531.242m² nhà xưởng cao tầng, gấp 5,3 lần chỉ tiêu đề ra (trong nhiệm kỳ 2020-2025), góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Mô hình này cũng đang phát triển mạnh tại Khu chế xuất Tân Thuận, sẽ tiếp tục nhân rộng ra các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lực lượng lao động khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ kỹ thuật, năng động, từng bước tiếp cận với các ứng dụng khoa học công nghệ, thích nghi với nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập quốc tế.

Hầu hết, các doanh nghiệp đều chủ động đào tạo lại lao động để phù hợp với thực tế công việc, một số doanh nghiệp có tỷ lệ lao động trình độ đại học trên 90%.

Đến nay, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hút hơn 257.700 lao động.

Riêng giai đoạn 2020-2025, các khu chế xuất, khu công nghiệp có 132 dự án mới đi vào hoạt động, thu hút 26.090 lao động, đạt 104% chỉ tiêu mà Đảng bộ Hepza đề ra (tạo 25.000 việc làm mới).

Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hút hơn 257.700 lao động. Riêng năm 2020 đến 2025, các khu chế xuất, khu công nghiệp có 132 dự án mới đi vào hoạt động, thu hút 26.090 lao động, đạt 104% chỉ tiêu mà Đảng bộ Hepza đề ra (tạo 25.000 việc làm mới).

Quyết tâm chuyển đổi, gia tăng giá trị đầu tư

Theo Quy hoạch phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, từ nay đến năm 2033, thành phố mở rộng và đầu tư 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 3.833ha, bên cạnh 17 khu chế xuất-khu công nghiệp hiện hữu. Trong đó, thành phố đang thực hiện thí điểm chuyển đổi năm khu chế xuất, khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ và trung tâm logistics.

Trong đó, một số mô hình Khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp “xanh”, giảm thâm dụng lao động được thành phố ưu tiên thu hút đầu tư, đưa ra những chính sách hấp dẫn để tạo lập mô hình chuyển đổi phù hợp, tiến tới Net Zero. Ví dụ, triển khai chuyển đổi thí điểm Khu công nghiệp Hiệp Phước thành khu công nghiệp sinh thái theo Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hay mô hình chuyển đổi có giá trị gia tăng cao tại Khu chế xuất Tân Thuận đã và đang được triển khai, hướng tới hình thành “Khu công nghiệp phức hợp Tân Thuận”.

nha-may-xly-nuoc-thai-tai-knc-hiep-phuoc-8665.jpg
Nhà máy xử lý nước thải của Khu công nghiệp Hiệp Phước. (Ảnh: THẾ ANH)

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận (chủ đầu tư xây dựng khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7) cho hay: Khu chế xuất Tân Thuận cũng là khu công nghiệp hình thành đầu tiên của thành phố, với thâm niên 35 năm hoạt động. Ngành công nghiệp chủ yếu vẫn là những ngành thâm dụng lao động, nằm ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, do đó cần sớm chuyển đổi để nâng cao giá trị gia tăng.

Hiện tại, khoảng một phần ba doanh nghiệp trong khu chế xuất có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi, tập trung vào các lĩnh vực như dịch vụ công nghệ thông tin, linh kiện ô-tô, bán dẫn và công nghệ sinh học y dược. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực viễn thông, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin có ưu thế nổi bật sẽ góp phần dẫn dắt cũng như tạo ra giá trị cao trong thu hút đầu tư.

Ông Phạm Thanh Trực chia sẻ thêm: Trong giai đoạn 2025-2030, đối với các khu công nghiệp mới, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí bình quân 20ha/khu, hoặc 5% diện tích khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tùy theo điều kiện thực tế và tính chất từng khu để bố trí cho các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phát triển mô hình nhà xưởng cao tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Triển khai cơ chế thủ tục đầu tư đặc biệt, cho phép tích hợp các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy vào một quy trình rút gọn thống nhất.

“Hepza chú trọng mở rộng không gian phát triển các khu công nghiệp, xây dựng mới một số khu công nghiệp công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, gắn với khu đô thị công nghiệp tích hợp đầy đủ tiện ích xã hội, tạo môi trường sống và làm việc đạt chuẩn quốc tế nhằm thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực chất lượng cao trong nước”, ông Trực cho biết thêm.

Cũng theo Hepza, việc sắp hợp nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương vào Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành nên siêu đô thị mới mang tên Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội vượt trội so với từng địa phương riêng lẻ. Từ đây sẽ có vị thế mới, tầm cao mới với quy mô kinh tế tài chính thương mại lớn nhất cả nước và đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: sau hợp nhất 3 địa phương: tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2025-2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hút vốn đầu tư đạt từ 20 tỷ đến 21 tỷ USD.

Quy hoạch phân khu đất khu chế xuất, khu công nghiệp có quy mô từ 13.000 ha đến 13.300ha. Đất khu chế xuất, khu công nghiệp đủ điều kiện cho thuê từ 6.500ha đến 6.800ha.

Về chuyển đổi mô hình khu công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển từ 4-5 khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái. Xây dựng hoàn thành và triển khai Đề án chuyển đổi thí điểm 5-6 khu chế xuất, khu công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.