Xác minh hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ở rừng phòng hộ Phú Ninh

Ngày 12/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã có văn bản số 35/BQL-QLBVR về việc làm rõ một số nội dung phản ánh của cơ quan báo chí về hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam.
Ghi nhận nhiều gốc cây đã bị cưa hạ tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 582 khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Ghi nhận nhiều gốc cây đã bị cưa hạ tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 582 khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, qua công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra thực tế, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã có báo cáo làm rõ thêm một số nội dung mà các cơ quan báo chí đã phản ánh như: Công tác quản lý rừng còn lỏng lẻo để tình trạng khai thác cây thông trái phép; tình trạng lấn, chiếm đất rừng phòng hộ để trồng keo tại khu vực núi Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Về nội dung khai thác cây thông trái phép thì khu vực có cây thông cưa hạ trái phép như nội dung báo chí đã phản ảnh có vị trí nằm trong diện tích 53,79ha rừng trồng keo tai tượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất thanh lý rừng (tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 về việc thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra và tận thu lâm sản tại khoảnh 2, 3 tiểu khu 582, khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Những cây thông này được trồng ở các dự án trồng rừng trước đây, phân bố rải rác và trong quá trình thiết kế trồng rừng keo tai tượng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã giữ lại cho đến nay.

Nhiều gốc cây bị cưa hạ đã khô còn nằm lại tại hiện trường.

Nhiều gốc cây bị cưa hạ đã khô còn nằm lại tại hiện trường.

Về quá trình khai thác tận thu, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã lựa chọn Công ty đấu giá tài sản (Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận) tổ chức bán đấu giá tài sản và ký hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Cơ giới và Vận tải Hưng Quốc triển khai thực hiện thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai gây ra và tận thu lâm sản tại khoảnh 2, 3 tiểu khu 582, khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Trong quá trình triển khai thu gom tài sản của đơn vị trúng đấu giá có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên của các lực lượng như: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam và lực lượng của Ban quản lý. Đối với khối lượng tận thu, trong đó có 70% là cây keo tai tượng bị ngã đổ do bão, còn lại 30% cây đứng; trong diện tích 53,79ha không có lim xanh, một số khu vực có cây thông, sao đen của các chương trình, dự án trước và cây tái sinh tự nhiên, những cây này trong phương án thanh lý cũng như quy định chung là tuyệt đối không được chặt hạ. Do đó, các lực lượng luôn thường xuyên giám sát chặt chẽ quá trình thu gom, quá trình giám sát không có phát hiện trường hợp khai thác cây thông, cây sao đen, cũng như cây tái sinh tự nhiên.

Khu vực tiểu khu 582 thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh.

Khu vực tiểu khu 582 thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh.

Nay, theo phản ánh của cơ quan báo chí, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã thành lập đoàn kiểm tra lại toàn bộ khu vực mà cơ quan báo chí đã kiểm tra thực tế, cũng như khu vực lân cận, qua kiểm tra, đối chứng Ban nhận thấy phần lớn các gốc chặt theo hình ảnh của cơ quan báo chí cung cấp là gốc keo tai tượng đã khai thác thanh lý trong năm 2024, số gốc thông cưa hạ chỉ có 4 gốc đã khô mục và 2 khúc thông khô còn nằm lại tại hiện trường, không có cành nhánh thông còn sót lại tại điểm cưa hạ, cho thấy việc khai thác đã diễn ra khá lâu.

Qua kiểm tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã yêu cầu Tổ cơ động, Tổ bảo vệ rừng Tam Dân thuộc Ban tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đồng thời lập hồ sơ để báo cáo cơ quan chức năng liên quan cùng phối hợp, xác minh, điều tra xử lý theo quy định.

Gốc cây có đường kính khoảng 50cm đã bị cưa hạ tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 582 khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Gốc cây có đường kính khoảng 50cm đã bị cưa hạ tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 582 khu vực Dương Huê, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Còn về tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng keo trong rừng phòng hộ Phú Ninh phần lớn đã diễn ra từ nhiều năm trước nhưng chưa được xử lý dứt điểm nên các hộ xâm lấn vẫn tiếp tục lén lút canh tác trên diện tích lấn, chiếm này, trong đó có địa bàn xã Tam Dân mà tập trung chủ yếu ở khu vực Dương Huê, thôn Kỳ Tân, có một số hộ dân đang canh tác trong diện tích quy hoạch phòng hộ thuộc lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh. Trong số này, có một số hộ lấn, chiếm rừng và đất rừng phòng hộ là rừng dự án của Nhà nước, có hộ khai thác trái phép lâm sản đã bị lực lượng của Ban phát hiện đề nghị các cơ quan chức năng xử lý hành chính.

Khu vực lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng keo trong rừng phòng hộ Phú Ninh.

Khu vực lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng keo trong rừng phòng hộ Phú Ninh.

Gần đây nhất, ngày 9/4/2025 Ban đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-BQL về kiểm tra, rà soát và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam. Theo đó, Ban Quản lý có mời đại diện: Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Ninh, Ủy ban nhân dân xã Tam Dân, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, các hộ gia đình tham gia nhận khoán bảo vệ rừng khu vực xã Tam Dân cùng tham gia kiểm tra hiện trường vào ngày 14-15/4/2025. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các thành phần được mời không có đơn vị nào tham dự.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng và để giải quyết những tồn tại, kiến nghị của cử tri xã Tam Dân về một số nội dung có liên quan đến việc lấn chiếm đất rừng trồng keo trái phép, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam xây dựng, ban hành lại Kế hoạch mới (Kế hoạch số 13/KH-BQL ngày 9/5/2025) để mời các thành phần có liên quan nêu trên đi kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra sẽ lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất đai nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này.

Trước đó, ngày 11/5, Báo Nhân Dân đã có bài phản ánh “Cần xử lý nghiêm tình trạng phá rừng trái pháp luật ở rừng phòng hộ Phú Ninh”.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.