Xã Tây Yên Tử: Vững bước chuyển mình trong kỷ nguyên số

Sau sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh được mở ra một không gian phát triển mới, tạo thế và lực để vùng đất này viết lên câu chuyện đột phá trong phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khách quốc tế và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Tây Yên Tử chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử.
Khách quốc tế và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Tây Yên Tử chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử.

Vị thế mới, khát vọng mới trong không gian phát triển của Bắc Ninh

Việc hợp nhất Bắc Giang và Bắc Ninh đã tạo ra một tỉnh Bắc Ninh mới mạnh mẽ như một “cường quốc” với quy mô nền kinh tế đứng thứ 5 cả nước, với tổng diện tích 4.718,6km2 và dân số hơn 3,6 triệu người, quy tụ hơn 153 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau hợp nhất, mở ra không gian và động lực mới.

Tỉnh Bắc Ninh mới được định vị là cực tăng trưởng của cả vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng thời là cực tăng trưởng của vùng thủ đô. Trong bối cảnh đó, xã Tây Yên Tử không chỉ kế thừa truyền thống lịch sử, văn hóa của mình mà còn có vị trí chiến lược mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cũ. Xã có diện tích tự nhiên 132,57km2, quy mô dân số 10.664 người. Đảng bộ xã có 25 chi bộ với 478 đảng viên.

Nằm trong tỉnh Bắc Ninh với quy mô và tiềm lực kinh tế mạnh mẽ hơn, xã có cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư và tiếp cận các dự án hạ tầng liên vùng quan trọng như tuyến Vành đai 4. Đặc biệt, dự án Sân bay Gia Bình được kỳ vọng là "công trình thế kỷ, biểu tượng vươn mình", sẽ hình thành cung đường văn hóa tâm linh kết nối Tây Yên Tử với nhiều địa danh nổi tiếng như đền Đô, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, chùa Vĩnh Nghiêm. Hơn thế nữa, việc UNESCO vừa mới công nhận Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa Thế giới đã mang lại lợi thế lớn cho Tây Yên Tử trong việc phát triển du lịch văn hóa-sinh thái.

nam-2024.jpg
Lễ hội Tây Yên Tử thuộc quần thể Di sản văn hóa Thế giới.

Phát huy sức mạnh đoàn kết và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Để đạt được những khát vọng lớn lao này, xã Tây Yên Tử đã xác định chủ đề Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 là "Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đưa xã Tây Yên Tử sớm trở thành phường theo hướng đô thị xanh, phát triển toàn diện, bền vững".

Thực tiễn nhiệm kỳ 2020-2025 Tây Yên Tử cho thấy nỗ lực vượt bậc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, linh hoạt, nhất là trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, gắn với việc nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã hoàn thành sớm. Việc vận hành trơn tru mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 bước đầu đã đạt được những thành quả đáng kể. Công tác cán bộ được quan tâm đặc biệt, với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thực chất, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực. Tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên tại Tây Yên Tử đã đạt 100%.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm điều động, luân chuyển, chỉ định các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đều nguyên là những cán bộ, công chức lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động (cũ). Đây là những người nắm rõ địa bàn, hiểu thực tế địa phương và có quyết tâm, khát vọng phát triển, tạo nên một khí thế mới trước vận hội mới của một vùng đất có nhiều tiềm năng nhưng còn rất khó khăn để vươn lên và phát triển.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đổi mới, củng cố phương thức "dựa vào nhân dân để làm công tác dân vận", chú trọng đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã phát huy vai trò "cầu nối" giữa Đảng-chính quyền-nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội.

"Bình dân học vụ số" - Đột phá cho xã Tây Yên Tử trong kỷ nguyên số

Tỉnh Bắc Ninh đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển. Tỉnh luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số DTI. Kinh tế số đã đóng góp đáng kể vào GRDP của tỉnh, vì vậy, xã Tây Yên Tử cũng đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh chuyển đổi số.

Báo cáo chính trị của xã đã chỉ rõ hạn chế rằng phong trào học ngoại ngữ, tin học, tham gia chuyển đổi số vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ ở cả cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh. Chính vì vậy, việc lấy "Bình dân học vụ số" làm động lực và một trong những khâu đột phá là một quyết sách đúng và trúng, được cụ thể hóa theo Kế hoạch số 08-KH/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành ngày 25/7/2025.

"Bình dân học vụ số" không chỉ là việc phổ cập kiến thức tin học cơ bản, mà còn là một phong trào sâu rộng nhằm nâng cao năng lực số cho toàn thể người dân, trang bị kiến thức, kỹ năng để họ tham gia an toàn và hiệu quả trên môi trường số. Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp Tây Yên Tử nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn đặc thù của địa phương như khai thác mỏ, điện công nghiệp, chế biến gỗ, chế biến dược liệu, và du lịch. Đồng thời thúc đẩy kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học, trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, và trong quảng bá du lịch. Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số mặc dù thời gian đầu sáp nhập còn lúng túng, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp còn thấp, nhưng đây là lộ trình tất yếu và là đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

tyt1.jpg
Khu du lịch sinh thái, tâm linh Tây Yên Tử được đầu tư xây dựng hiện đại.

Với nền tảng vững chắc từ truyền thống, sức mạnh đoàn kết toàn dân, và sự đột phá từ "Bình dân học vụ số", Tây Yên Tử đang hướng tới mục tiêu trở thành phường theo hướng đô thị xanh, phát triển toàn diện, bền vững. Điều này không chỉ là mục tiêu riêng của xã mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi mục tiêu lớn của tỉnh Bắc Ninh - trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể với Tây Yên Tử là việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chú trọng trồng dược liệu, trồng rừng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và chế biến sâu để xuất khẩu sẽ là mũi nhọn kinh tế.

Để làm được điều đó cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị, đáp ứng tiêu chí đô thị. Nâng cao chất lượng văn hóa, xã hội, con người, tiếp tục phát triển giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Xã Tây Yên Tử từ xuất phát điểm 12,77% hộ nghèo phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo là một mục tiêu nhân văn và quyết tâm cao.

Phát triển du lịch văn hóa-sinh thái, khai thác giá trị của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nhằm "Biến di sản thành tài sản": Xã Tây Yên Tử nằm trong khu vực hưởng lợi từ việc Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Xã định hướng khai thác hợp lý các di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên để tạo ra giá trị kinh tế-xã hội bền vững, đồng thời vẫn bảo tồn được ý nghĩa và bản sắc của di sản.

Dẫn chứng tư tưởng "nhập thế" của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là hòa mình vào đời sống, phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh, xã tập trung phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, và du lịch cộng đồng, đưa di sản đến gần hơn với cuộc sống của người dân và du khách, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc. Chú trọng liên kết với các địa phương khác như Quảng Ninh và Hải Phòng để tạo thành chuỗi du lịch, xây dựng Tây Yên Tử thành điểm đến du lịch văn hóa-tâm linh-sinh thái đặc sắc của miền bắc.

Đồng thời với khát vọng chuyển mình thành đô thị xanh và bền vững, xã Tây Yên Tử đang tận dụng tối đa vận hội mới từ tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất bằng cách tập trung vào chuyển đổi số và khai thác giá trị di sản văn hóa tâm linh của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thông qua du lịch "nhập thế", cùng với đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, Tây Yên Tử đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu của mình, góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh Bắc Ninh, của miền Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa và lịch sử.

Trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Yên Tử đang phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, cùng với khát vọng vươn lên. Tận dụng hiệu quả lợi thế và dư địa không gian phát triển mới, Tây Yên Tử sẽ đóng góp xứng đáng vào mục tiêu chung của tỉnh Bắc Ninh, cùng cả nước vững bước tiến vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Có thể bạn quan tâm

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc.

Nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực hiện đại phù hợp yêu cầu tác chiến

Sáng 8/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị về định hướng phương án nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực, nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn của Học viện và kết nối trực tuyến với 4 Học viện khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.