WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng cho rằng, thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala, ngày 13/2 đã hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, với lập luận rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này cuối cùng sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại mới.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, bà Okonjo-Iweala cho biết, Trung Quốc khẳng định muốn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương "vì họ đã được hưởng lợi khá nhiều từ hệ thống này".

Nhưng bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh: "Mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu vốn đã thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc trong 40 năm qua không thể tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của nước này trong 40 năm tới. Và mức thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD là không thể duy trì bền vững vì phần còn lại của thế giới không thể hấp thụ được con số đó. Nếu Trung Quốc không hành động, chúng ta sẽ thấy xuất hiện thêm nhiều rào cản".

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2025 tăng 5,5% so năm 2024, đạt 3.770 tỷ USD, trong khi nhập khẩu gần như đi ngang ở mức 2.580 tỷ USD.

Riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,9% của tháng 11 và vượt xa dự báo của các nhà kinh tế. Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 cũng tăng 5,7%, so mức 1,9% của tháng trước đó.

Diễn biến này cho thấy các biện pháp thuế quan của Mỹ chưa làm suy yếu đáng kể thương mại của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới.

Dù xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm rõ rệt sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và đẩy mạnh cuộc chiến thương mại, mức giảm này phần lớn đã được bù đắp nhờ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường khác như Đông Nam Á, châu Phi, châu Âu và Mỹ Latinh.

Các nhà kinh tế cho rằng xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu kéo dài và nhu cầu trong nước phục hồi chậm. Xuất khẩu mạnh đã góp phần giúp kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng gần mức mục tiêu khoảng 5%.

Một số ngành xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong năm qua, xuất khẩu ô-tô của Trung Quốc tăng 19,4%, đạt 5,79 triệu xe, trong đó xuất khẩu xe điện thuần túy tăng tới 48,8%. Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí quốc gia xuất khẩu ô-tô lớn nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, sau khi vượt Nhật Bản từ năm 2023.

Ngoài ra, nhu cầu toàn cầu đối với chip và các thiết bị điện tử cũng góp phần hỗ trợ xuất khẩu.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc đang làm gia tăng lo ngại tại nhiều nền kinh tế, vốn quan ngại về tình trạng dư thừa công suất và làn sóng hàng hóa giá rẻ gây áp lực lên các ngành sản xuất trong nước.

Sau khi số liệu thặng dư vượt 1.000 tỷ USD được công bố, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi chủ động mở rộng nhập khẩu và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu.

Trung Quốc cũng đã chấm dứt các khoản hoàn thuế xuất khẩu mang tính trợ cấp đối với ngành năng lượng mặt trời, vốn là điểm gây căng thẳng lâu nay với Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, Trung Quốc gần đây thông qua sửa đổi Luật Ngoại thương với tốc độ nhanh hơn thông lệ, được xem là tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng điều chỉnh chính sách theo hướng giảm trợ cấp công nghiệp và thúc đẩy thương mại cởi mở hơn.

Dù Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận “đình chiến” thuế quan vào cuối tháng 10/2025, mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc hiện vẫn ở mức cao, khoảng 47,5%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng mà các nhà phân tích cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc có thể xuất khẩu sang Mỹ một cách có lãi.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Năm 2026, các nhà kinh tế dự báo xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng, dù với tốc độ chậm hơn, trong khi thặng dư thương mại nhiều khả năng vẫn duy trì trên ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Trước đó, số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 19/1 cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2025 đạt 140.187,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 20.084,2 tỷ USD), tăng 5% so năm 2024.

Kết quả này đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp nhiều sức ép.

Cùng với đà hồi phục kinh tế, đời sống người dân Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thu nhập khả dụng bình quân đầu người năm 2025 đạt 43.377 nhân dân tệ (6.214,4 USD), tăng 5% về cả giá trị danh nghĩa và thực tế sau khi loại trừ yếu tố giá cả.

Thị trường tiêu dùng xã hội cũng duy trì xu hướng phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 50.120,2 tỷ nhân dân tệ (7.189,5 tỷ USD), tăng 3,7% so năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ trực tuyến tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi đạt 15.972,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,6%.

Giới phân tích nhận định, sản xuất quy mô lớn và xuất khẩu vẫn là "trụ cột" nâng đỡ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm qua. Thặng dư thương mại năm 2025 của nước này đạt mức kỷ lục gần 1.200 tỷ USD nhờ nỗ lực đa dạng hóa thị trường ngoài Mỹ để giảm thiểu tác động từ các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với những "điểm nghẽn" cố hữu. Sự phụ thuộc lớn vào nhu cầu bên ngoài bộc lộ rủi ro khi tiêu dùng nội địa vẫn tăng trưởng chậm do cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và áp lực giảm phát dai dẳng.

Bước sang năm 2026, các chuyên gia dự báo tăng trưởng của Trung Quốc có thể chậm lại ở mức khoảng 4,5%. Nền kinh tế sẽ phải đối mặt với làn sóng bảo hộ thương mại toàn cầu và những chính sách thuế quan khó lường từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.