WHO hỗ trợ một triệu viên khử trùng nước cho vùng bị bão, lũ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã vận chuyển cứu trợ khẩn cấp và bàn giao cho Bộ Y tế một triệu viên khử trùng nước để bảo vệ sức khỏe của hàng trăm nghìn người dân trên khắp các tỉnh của miền bắc sau sự tàn phá nặng nề mà bão Yagi gây ra.
WHO đã vận chuyển khẩn cấp và bàn giao một triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế.
WHO đã vận chuyển khẩn cấp và bàn giao một triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế.

Với sức gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất đã làm ảnh hưởng đến hàng triệu người dân ở các tỉnh miền bắc, ít nhất 325 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, cùng với hàng trăm người khác bị thương và hàng nghìn hộ dân buộc phải di dời. Trận bão cũng đã phá hủy 130 nghìn ngôi nhà và hàng trăm cơ sở y tế.

Tại nhiều nơi, cơn bão đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước thiết yếu cho các hộ gia đình và cơ sở y tế, khi lũ lụt, sạt lở đất, gió mạnh và cây đổ đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng nước và điện, sự tàn phá nặng nề này có thể mất nhiều tuần hoặc thậm chí lâu hơn nữa để sửa chữa và khắc phục.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi vô vùng đau buồn khi số người thiệt mạng vẫn đang tiếp tục tăng và còn nhiều người ở trong vùng có nguy cơ gặp nguy hiểm do hậu quả của bão lũ. Là một phần trong nỗ lực của WHO để hỗ trợ Chính Phủ ứng phó với hậu quả của bão Yagi, WHO đã vận chuyển khẩn cấp và bàn giao một triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế vào ngày hôm qua".

Theo Tiến sĩ Angela Pratt, dự kiến, các viên khử trùng nước và thùng chứa nước này sẽ được vận chuyển đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ngay trong ngày hôm nay.

Đóng góp này sẽ giúp cung cấp khoảng 15 triệu lít nước sạch, bảo đảm nguồn nước uống an toàn trong nhiều ngày, nhiều tuần tới cho các hộ gia đình và sử dụng trong các cơ sở y tế tại 8 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Yên Bái.

Tiến sĩ Pratt cho biết, nước sạch rất quan trọng để giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm, để giúp các cơ sở y tế tiếp tục vận hành một cách an toàn và duy trì việc chăm sóc bệnh nhân, cho dù đó là những người bị thương trong bão, lũ, hay những người cần chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hằng ngày.

Vận chuyển viên khử trùng nước đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Vận chuyển viên khử trùng nước đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Ông Dương Đức Thiện, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, cho biết, trước những thiệt hại và tàn phá nghiêm trọng mà bão Yagi đã gây ra, Bộ Y tế đã chính thức yêu cầu viện trợ quốc tế. Chúng tôi rất biết ơn những hỗ trợ của các đối tác đáng tin cậy như WHO để hỗ trợ chúng tôi trong công tác ứng phó tức thời và công cuộc phục hồi về lâu dài.

WHO, cùng các cơ quan khác của Liên hợp quốc, đã tham gia vào các nhóm đánh giá chung được triển khai phối hợp cùng Chính phủ để hiểu hơn về mức độ thiệt hại, đánh giá nhu cầu và bảo đảm sẵn sàng các hỗ trợ mục tiêu.

WHO cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương và Trung ương nhằm giám sát và nỗ lực ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm, nước và các bệnh truyền nhiễm khác trong những tuần và tháng tới, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Chính phủ huy động thêm các nguồn lực cần thiết.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ USAID, WHO đang hợp tác với các đối tác của Chính phủ để phát sóng các thông điệp về bảo đảm an toàn bằng nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số thông qua đài phát thanh địa phương và loa phóng thanh cộng đồng nhằm giúp bảo đảm các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, nhận được thông tin quan trọng về an toàn sức khỏe.

Tiến sĩ Pratt cho biết thêm: “WHO đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả theo mọi cách có thể”.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.