Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đồng chí khẳng định, các cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh đang công tác tại Vùng Cảnh sát biển 2 không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mà còn là những tấm gương tiêu biểu về ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm và sự tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.
Đồng chí Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Vùng Cảnh sát biển 2 vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên các vùng biển được phân công.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn xác định công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình có công, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc và hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.
Theo thống kê, hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có 140 cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con của các gia đình có công với cách mạng, gồm 1 đồng chí là thương binh, 3 đồng chí là con liệt sĩ, 118 đồng chí là con thương binh và 18 đồng chí là con bệnh binh.