Vùng 4 Hải quân và công tác chăm sức khỏe cho bộ đội quần đảo Trường Sa

Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn... Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ đó có đóng góp to lớn của ngành y tế mà trực tiếp là đội ngũ y bác sĩ trong và ngoài quân đội, với nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh, cấp cứu, điều trị, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, nhân dân và bà con ngư dân hoạt động trên quần đảo Trường Sa. 
Bác sĩ quân y khám bệnh cho chiến sĩ ở đảo Trường Sa Đông.
Bác sĩ quân y khám bệnh cho chiến sĩ ở đảo Trường Sa Đông.

Khi những bác sĩ dân sự đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bộ đội Trường Sa

Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức hợp tác, phối hợp hoạt động với nhiều bệnh viện cơ sở y tế trong và ngoài quân đội để hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần cho quân và dân ở quần đảo Trường Sa.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã ký kết chương trình và quy chế hoạt động phối hợp y tế từ năm 2022. Trước đó, từ năm 2019, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã hỗ trợ xây dựng bệnh xá Lữ đoàn 101 khang trang, chính quy với đầy đủ các phòng chức năng cơ bản (như phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng trị giá 3,7 tỷ đồng). Bệnh viện này cũng đã hỗ trợ xây dựng và khánh thành 3 phòng điều trị mang tên 3 đảo (Trường Sa, Song Tử, Sinh Tồn) đặt tại khu Kỹ thuật cao của Bệnh viện, khánh thành năm 2022, dành cho quân nhân và thân nhân của các đơn vị trong căn cứ quân sự Cam Ranh khi đến đây điều trị.

Hằng năm, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã bố trí 2 đoàn công tác, khám, tư vấn các bệnh lý nội tiết với tổng số 30 bác sĩ, chuyên gia khám cho hơn 1.000 trường hợp, đã phát hiện sớm 30 trường hợp quân nhân, thân nhân bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp cần phẫu thuật.

Từ 2022 đến nay, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức sàng lọc đái tháo đường cho 100% quân nhân và thân nhân Vùng 4 Hải quân, phát hiện hơn 100 trường hợp bị tiền đái tháo đường và đái tháo đường. Qua đó, các bác sĩ, chuyên gia tư vấn có biện pháp điều trị phù hợp…

Công đoàn Bộ Y tế Việt Nam và các công đoàn thành viên trong đó có Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Tập đoàn Mediatec đã hỗ trợ khám, tư vấn, xét nghiệm cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Cụ thể, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khám phụ khoa, tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán ung thư vú sớm, ung thư tử cung cho hơn 700 nữ quân nhân, khám nam khoa và xét nghiệm mẫu tinh dịch đồ cho hơn 150 nam quân nhân, hỗ trợ điều trị cho các trường hợp bệnh lý tại Bệnh viện sau khi khám và sàng lọc tại đợt khám ở vùng 4 Hải quân.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã khám, tư vấn, điều trị và cấp phát thuốc cho hơn 600 con em của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4, sàng lọc các bệnh lý bẩm sinh.

Tập đoàn Mediatec đã hỗ trợ xét nghiệm các chỉ số cơ bản (công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận) cho hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thân nhân.

Đại tá Nguyễn Trung Quảng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết: “Vùng 4 Hải quân đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Chúng tôi kết hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu cho bộ đội Trường Sa, phòng tránh nguy cơ đột tử, các bệnh chuyển hóa, nhiều bệnh ác tính được phát hiện và chữa trị sớm. Ngoài ra, tháng nào bác sĩ quân y đảo cũng tổ chức khám sức khỏe cho bộ đội trên các đảo”.

Năm 2024, Bệnh viện Đại học Y và Vùng 4 Hải quân đã tổ chức một chuyến tàu với hơn 40 y bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã tổ chức khám, tư vấn điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các quân nhân và người dân đang thực hiện nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; cấp cứu, điều trị cho hàng trăm trường hợp người dân, ngư dân bị bệnh, chấn thương trong lao động; tiếp nhận khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 40 ngư dân đánh bắt hải sản khu vực Trường Sa.

Các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Châm cứu Trung Ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đều có cam kết hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị, vật tư y tế và cử đoàn y bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị cho bộ đội ở quần đảo Trường Sa.

Đội điều trị 468 Vùng 4: Tất cả vì sức khỏe bộ đội Trường Sa

Trong những năm qua, Đội điều trị 468 có vai trò hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe của bộ đội quần đảo Trường Sa .Trước yêu cầu phát triển lực lượng đặc biệt nhằm chăm sóc, điều trị, nâng cao sức khỏe cho những người mang sứ mệnh giữ biển, ngày 28/4/1986, Bộ Quốc phòng ra quyết định nâng cấp Bệnh xá Vùng 4 Duyên hải lên đội điều trị, lấy tên là Đội điều trị 486 Vùng 4 Duyên hải (nay là Vùng 4 Hải quân).

Nhiệm vụ chính của đội là chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang bị, phương tiện quân y để tăng cường cho tuyến biển, đảo; đào tạo y tá, huấn luyện quân y cho các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân; tổ chức các đoàn y, bác sĩ cùng với Tàu bệnh viện 561 đi khám sức khỏe, cấp thuốc cho bộ đội và nhân dân sinh sống, công tác trên các đảo ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 theo kế hoạch của Vùng 4 Hải quân và Quân chủng Hải quân.

Đưa bệnh nhân ở quần đảo Trường Sa lên tàu 473 vùng 4 Hải quân vào bờ.

Đưa bệnh nhân ở quần đảo Trường Sa lên tàu 473 vùng 4 Hải quân vào bờ.

Đội điều trị 486 được cấp trên đầu tư nhiều trang, thiết bị y tế hiện đại; xây dựng, tu bổ và triển khai nhiều phòng chức năng mới, như: Khu vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, ô xy cao áp, phòng nội soi tiêu hóa, xét nghiệm, khu lễ tân tiếp đón, quầy thuốc, phòng răng, phòng nội soi tai mũi họng. Đơn vị đã phối hợp Ban Quân y Vùng triển khai khu khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe quân nhân thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo cho toàn Vùng thuận tiện, khép kín.

Trung bình mỗi ngày, Đội điều trị khám cho 80-100 lượt bệnh nhân. Kết quả của người bệnh sau khi khám được trả ngay và tư vấn sức khỏe cho từng trường hợp cụ thể.

Về công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, hằng năm, đội điều trị 486 tổ chức khám và điều trị cho hàng nghìn lượt người, mổ nhiều ca trung phẫu, tiểu phẫu. Hoạt động của khối cận lâm sàng như: siêu âm, xét nghiệm, điện tim, X quang đạt hiệu quả tốt. Tỷ lệ sử dụng giường bình quân hằng năm đạt gần 65%. Mỗi năm, Đội tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho quân nhân các đơn vị đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh và các lực lượng trước khi đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa.

Thực hiện công tác dân vận, hằng năm, Đội điều trị 486 đều tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người cao tuổi, đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn đóng quân. Đội điều trị 486 còn tích cực tham gia và cử lực lượng, phương tiện đi khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ngư dân theo chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” do Vùng 4 tổ chức tại các địa phương.

Đại tá Nguyễn Trung Quảng chia sẻ: “Đội điều trị 486 đã đóng góp rất lớn vào công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân địa phương. Họ luôn tận tâm, ra sức học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững những công nghệ y khoa tiên tiến góp phần đáp ứng nhiệm vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.